Tp.HCM: Bổ sung hơn 15.000 giấy đi đường phục vụ sản xuất kinh doanh

Tp.HCM: Bổ sung hơn 15.000 giấy đi đường phục vụ sản xuất kinh doanh

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 17/09/2021 | 18:30
0
Trước việc điều chỉnh quy định về giãn cách tại Tp.HCM, ngành công an và các quận, huyện phối hợp cấp thêm giấy đi đường.

Chiều tối 17/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM tổ chức họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Tại đây, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Tp.HCM cho biết, tất cả các chốt kiểm tra triển khai ứng dụng duy nhất là VNEID, không có thêm ứng dụng khác.

Nếu ứng dụng bị lỗi, không kết nối thì cán bộ chiến sĩ hướng dẫn để người dân quét mã QR đăng nhập web suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Hay trong trường hợp đặc biệt, lực lượng trực chốt sẽ kiểm tra giấy đi đường.

Dân sinh - Tp.HCM: Bổ sung hơn 15.000 giấy đi đường phục vụ sản xuất kinh doanh

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Tp.HCM.

Trước phản ánh từ một số doanh nghiệp dịch vụ ăn uống về việc cấp giấy đi đường còn khó khăn, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay: “Trong ngày 17/9, Công an Tp.HCM ban hành công văn 3679, yêu cầu Công an các địa phương có tham mưu, liên thông hướng dẫn xử lý”.

Từ đó, ngành công an cấp bổ sung trên 15.000 giấy đi đường cho các đơn vị để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tp.HCM.

Đại diện Công an Tp.HCM khẳng định, đã yêu cầu Công an các quận, huyện cung cấp email, đường dây nóng, trực ban riêng để trực giải quyết thủ tục giấy đi đường cho doanh nghiệp trong ngày.

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM trình bày, sau khi Tp.HCM công bố tiếp tục giãn cách xã hội từ 0h ngày 16/9, Công văn 3072 của UBND Tp.HCM cho phép mở thêm một số hoạt động sau 16/9.

Đặc biệt đối với quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ và các hoạt động như shipper được lưu thông liên quận; cửa hàng, doanh nghiệp, hộ kinh  doanh được phép vận chuyển hàng hóa thì người ra đường có đông hơn.

Dân sinh - Tp.HCM: Bổ sung hơn 15.000 giấy đi đường phục vụ sản xuất kinh doanh (Hình 2).

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM.

Theo thống kê, lượng phương tiện lưu thông trung bình cả ngày 16/9 tại 100 điểm đo đếm trên 48 tuyến đường chính là giảm 75% so với trung bình ngày thường; tăng 5% so với 15/9; tăng 18% so với 9/9.

“Số lượng có tăng, nhưng không lớn, bên cạnh đó, lực lượng công an, quân đội kiểm tra rất nhanh, không xảy ra ùn tắc. Tuy phương tiện không nhiều nhưng còn tập trung đông tại chốt”, ông Bằng nói.

Liên quan các giải pháp, kế hoạch của ngành giao thông vận tải sau 30/9, ông Phan Công Bằng cho hay, Sở GTVT Tp.HCM đã xây dựng Bộ Tiêu chí an toàn trong lĩnh vực giao thông. Đồng thời, đang xây dựng phương án tổ chức giao thông, lấy ý kiến các chuyên gia để sớm trình UBND Tp.HCM.

Đối với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ngành giao thông vận tải đã lập nhóm phản ứng nhanh gồm lãnh đạo các Sở GTVT để kịp thời giải quyết những vướng mắc theo cách nhanh nhất.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Tp.HCM cho biết thêm, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang đang đảm nhiệm trên địa bàn là không thay đổi sau 16/9.

Do yêu cầu chăm sóc bệnh nhân ở cơ sở, Bộ Quốc phòng đã tăng thêm 130 tổ quân y phối hợp cùng lực lượng địa phương chăm sóc F0 cơ sở, nâng tổng số lên 530 tổ.

“Bộ Quốc phòng chưa có lệnh rút quân. Các lực lượng quân sự tiếp tục nhiệm vụ trên địa bàn, khi nào chiến thắng mới trở về”, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong nói.

Hà Nội đồng loạt dỡ chốt trực, kiểm tra giấy đi đường ở "vùng xanh"

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:56
Ngày 16/9, 39 chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 của Công an Tp.Hà Nội đồng loạt tháo dỡ, dừng kiểm tra giấy đi đường trong "vùng xanh".

Xử lý 2 đối tượng không có giấy đi đường, bỏ chạy khi gặp công an

Thứ 2, 13/09/2021 | 19:41
Do không có giấy đi đường, 2 nam thanh niên cố tình bỏ chạy khi gặp công an và bị bắt sau hơn 30 phút truy đuổi.

Công an TP.HCM: Kiểm soát giấy đi đường là giải pháp tình thế

Thứ 5, 09/09/2021 | 20:48
Đại diện Công an TP.HCM khẳng định, công tác kiểm soát lưu thông sẽ áp dụng công nghệ thông tin đồng bộ hơn so với hình thức giấy đi đường.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.