Chắc chắn nhiều người sẽ tự đặt câu hỏi, hoạt động tài chính ngân hàng được coi là chuyên nghiệp và có những nguyên tắc khắt khe, chế độ bảo mật nghiêm ngặt như vậy mà tội phạm vẫn có thể xâm nhập và gây án. Rồi người ta giật mình khi nhận ra rằng những vụ án chiếm đoạt tiền đình đám ấy có sự góp mặt, hỗ trợ của các cán bộ ngân hàng. Chẳng thế mà đến khi các cơ quan chức năng phát hiện ra thì coi như việc đã rồi, số tài sản khổng lồ đã bị hô biến và sử dụng hết. Những kẻ phạm tội đã không còn khả năng bồi hoàn nữa.
Ảnh minh họa
Thực tế cho thấy, những vụ phạm tội gần đây của những người làm trong ngân hàng đều rất tinh vi với nhiều hình thức. Lý giải điều này rất đơn giản, bởi vì họ làm trong ngân hàng, nắm được hết luật và các thủ tục rút tiền. Ở đây, những người này thường là những đối tượng được ngân hàng giao chức trách trực tiếp giao dịch với khách hàng, lợi dụng các kẽ hở trong việc kiểm tra, kiểm soát của ngân hàng để phạm tội. Chính vì thế, có những vụ, cán bộ ngân hàng đã phạm tội một thời gian dài mới bị phát hiện và tra tay vào còng số tám.
Anh Vũ Văn T. cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chia sẻ, trong nhiều năm làm việc tại lĩnh vực ngân hàng, tôi biết, có rất nhiều cán bộ quản lý và nhân viên ngân hàng cả tin, dễ dãi trong công việc. Nhiều khi họ không thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình công tác rồi sau này thành thói quen. Lâu dần, đó là miếng mồi, kẽ hở cho những kẻ tội phạm lợi dụng để gây án. Bên cạnh đó, đối với khách hàng gửi tiền, một số người thiếu cẩn trọng hoặc quá cả tin nhân viên tín dụng nên đã không kiểm tra chữ ký, không thực hiện đúng các quy định về giao dịch tiền tệ khi gửi hoặc rút tiền. Sau khi giao dịch, họ không thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình. Chính vì thế, những kẻ phạm tội dưới "bóng" của cán bộ ngân hàng sẽ đột nhập vào tài khoản rồi thản nhiên rút ruột. Sau khi biết tin cán bộ ngân hàng bị bắt, nhiều khách hàng mới ngớ người nhận ra, tài khoản của mình đã không cánh mà bay.
Theo ý kiến cá nhân, tôi cho rằng, ngoài những cán bộ ngân hàng thoái hóa, biến chất, "cõng rắn cắn gà nhà", cấu kết với người ngoài để gây án thì những sự việc gần đây thể hiện một bộ phận đang thiếu sót về nghiệp vụ. Nhiều cán bộ tín dụng mới vào nghề, còn “non” chuyên môn nên bị khách hàng lừa. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, làm việc trong ngân hàng được coi là nghề nhiều cám dỗ và có nhiều khả năng phạm tội nhất. Bởi vì hàng ngày, họ thường xuyên phải tiếp xúc với tiền. Nhiều khi lòng tham nổi lên, không làm chủ được bản thân, họ sẵn sàng gây án hoặc bị đối tượng xấu lợi dụng để rút ruột tài sản. Nhiều sự việc xảy ra thời gian qua cho thấy điều đó.
Thậm chí, có nhiều cán bộ ngân hàng lao vào tệ nạn xã hội, đi vay nặng lãi rồi khi không có tiền trả nợ phải gây án với chính nơi mình làm việc. Theo tôi, các ngân hàng cần phải có những biện pháp kịp thời để chủ động phòng tránh. Điều này là cực kỳ cần thiết, bởi nó không những tránh đi việc thất thoát về kinh tế mà còn trả lại sự uy tín tuyệt đối cho ngành ngân hàng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau hàng loạt vụ án xảy ra.