Triệt phá và bắt đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng

Triệt phá và bắt đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng

Thứ 3, 28/06/2016 | 19:15
0
Lực lượng trinh sát Công an TP.Thủ Dầu Một đã bất ngờ ập vào một quán cà phê và bắt quả tang các đối tượng đang dùng điện thoại để truy cập cá cược bóng đá qua mạng…

Chiều ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương đã bắt giữ các đối tượng gồm Huỳnh Tấn Thành (SN 1983) Nguyễn Thành Tựu (SN 1983), Nguyễn Thanh Liêm (SN 1985) và Lý Nguyên Khánh (SN 1984, tất cả cùng ngụ Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi “Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá”.

Tin tức cập nhật, vào rạng sáng cùng ngày, các trinh sát Công an TP.Thủ Dầu Một đã bất ngờ ập vào 1 quán cà phê ở phường Chánh Nghĩa bắt quả tang Khánh và Thành đang dùng điện thoại di động truy cập vào trang cá cược bóng đá qua mạng Internet để tham gia cá độ bóng đá.

Hai đối tượng được mời về trụ sở để làm việc, qua đó Khánh và Thành tiếp tục khai ra Liêm và Tựu có liên quan tới đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Bước đầu, Tựu khai nhận đã mua 1 tài khoản 5.000 điểm trên trang mạng cá cược bóng đá Agent.Sbobet.com của một người đàn ông tại TP.HCM với số tiền là 50 triệu đồng.

Khi nắm trong tay tài khoản cá độ, Tựu tiếp tục chia thành nhiều tài khoản nhỏ bán lại cho Liêm và các đối tượng khác để kiếm lời. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Pháp luật - Triệt phá và bắt đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng bị bắt.

Cũng liên quan tới một đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet tại các tỉnh phía Nam, vào ngày 23/6, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Thái Thị Mộng Kiều (27 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Lại Xuân Hoài (38 tuổi, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và 4 nghi can khác để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc”.

Hoài và Kiều cùng nhau hợp tác lấy trang cá độ bóng đá của nhà mạng Sbobet để tổ chức ghi độ, ghi số đề. Hai đối tượng trên sau đó tiếp tục giao lại cho đồng phạm của mình điều hành tổ chức thu hút các con bạc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây này của Kiều.

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.