Tài xế taxi cầm đầu đường dây mua bán thận

Tài xế taxi cầm đầu đường dây mua bán thận

Thứ 7, 16/01/2016 | 10:28
0
Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Văn Hiệp về tội “Làm giả con dấu, giấy tờ tài liệu tổ chức"

Bị can Trần Văn Hiệp SN 1971, trú quận Tây Hồ, Hà Nội, đã có 2 tiền án, 4 tiền sự.

Pháp luật - Tài xế taxi cầm đầu đường dây mua bán thận

Do túng quẫn về kinh tế, nhiều người đã phải tìm đến các đường dây bán thận. Ảnh minh họa

Kết luận điều tra xác định, khoảng tháng 3/2015, N.T.X (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tìm gặp Hiệp để nhờ tìm người hiến thận cho con trai vì nghĩ rằng Hiệp làm nghề lái taxi tại khu vực cổng BV Việt Đức nên quen biết với nhiều người có nhu cầu ghép thận, hiến thận. Ngay lập tức Hiệp nhận lời và thỏa thuận nếu Hiệp tìm được người bán thận thì bà X phải trả cho Hiệp 300 triệu đồng, trong đó bao gồm các khoản chi phí cho người hiến thận, còn các chi phí trong quá trình ghép thận bà X chịu.

Theo đó, Hiệp đã nhờ một người tên là Chánh (quen qua mạng xã hội, chưa xác định được địa chỉ cụ thể) tìm giúp người hiến thận. Sau đó, Chánh giới thiệu Hiệp liên hệ với T.V.K (SN1990, quê Phú Thọ) - người có nhu cầu bán thận để giải quyết khó khăn về kinh tế cho gia đình. Nghe Hiệp hứa trả 150 triệu đồng để mua thận, K đồng ý và bắt xe xuống Hà Nội. Sau khi đưa Hiệp đi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, thấy chỉ số phù hợp với con trai bà X, nên Hiệp dẫn K đến gặp người phụ nữ này. Chưa tin tưởng, bà X yêu cầu K phải thực hiện xét nghiệm một lần nữa tại BV Việt Đức, thấy kết quả như mong đợi, bà X đã “tạm ứng” trước cho Hiệp 50 triệu đồng.

Theo quy định, khi ghép thận cần phải có người ruột thịt của người hiến tạng đồng ý, ký xác nhận. Nhưng do K giấu gia đình đi bán thận, nên Hiệp đã thuê bà T.T.R (ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đóng giả là mẹ của K. Hiệp yêu cầu bà R và K cung cấp ảnh, sổ hộ khẩu, cùng giấy tờ tùy thân để Hiệp làm giấy tờ giả cho hai người là mẹ con. Sau đó, Hiệp thuê Trần Văn Tuyến (SN 1980, ở quận Hà Đông, Hà Nội, là kỹ sư thuộc một đơn vị của Bộ Quốc phòng) làm giả các giấy tờ thân nhân của K. Đến tháng 5/2015, sau khi có hồ sơ do Tuyến cung cấp, Hiệp đ

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.