Thủ đoạn lừa đảo của Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn

Thủ đoạn lừa đảo của Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn

Võ Công Thư
Thứ 5, 13/01/2022 | 20:00
0
Bằng thủ đoạn đưa chứng thư ngân hàng cho thấy công ty mình có số dư tài khoản rất lớn, Thanh Minh Hùng đã lừa đảo hai nhà đầu tư hàng tỷ đồng.

Ngày 13/1, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thanh Minh Hùng, SN 1963 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cộng với bản án về tội Lừa đảo mà Hùng bị tuyên trước đó, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù.

Theo cáo buộc, Thanh Minh Hùng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn. Bằng thủ đoạn gian dối, cung cấp chứng thư ngân hàng không có thật thể hiện tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Sài Gòn có số tiền lớn, rồi hứa hẹn sẽ làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để vay vốn, hoặc công ty của Hùng sẽ trực tiếp cho vay thực hiện các dự án quy mô lớn.

Từ đó, Hùng đã tạo sự tin tưởng và chiếm đoạt của các ông Đặng Thanh Huy, Hoàng Đức Hải tổng số tiền trên 4,2 tỷ VNĐ và 12.000 Euro.

Cụ thể, tháng 3/2014, công ty của ông Huy cần nguồn vốn và bảo lãnh vay vốn để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Thông qua mối quan hệ xã hội, ông Huy được giới thiệu đến gặp Hùng là chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn để nhờ phát hành bảo lãnh vay vốn.

Tại nhà riêng của Hùng, ông Huy được Hùng trực tiếp cho xem bản chứng thực sao y bản chính thư xác nhận công ty có hơn 3,2 tỷ USD tại ngân hàng. Đồng thời, Hùng cho biết còn có số tiền rất lớn đang gửi tại ngân hàng nước ngoài.

Sau đó, Hùng nói có thể bảo lãnh cho công ty của ông Huy vay vốn. Đồng thời, Hùng sẽ gửi văn bản cho UBND tỉnh Thái Nguyên cam kết đầu tư và chuyển trước cho công ty Huy số tiền 500 tỷ đồng để Huy giữ được quyền thực hiện dự án. Tuy nhiên, ông Huy phải chuyển trước cho Hùng 3,5 tỷ đồng để làm chi phí.

Do tin tưởng Hùng có thể phát hành chứng thư bảo lãnh vay vốn và sẽ trực tiếp cho vay 1.000 tỷ đồng, cũng như cần tiền làm dự án nên ông Huy đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng theo yêu cầu của Hùng.

Đến cuối năm 2015, ông Huy đã 10 chuyển tiền theo yêu cầu của Hùng với tổng cộng hơn 7 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2015, bị cáo Hùng quen biết với ông Hoàng Đức Hải và Hùng nói với ông Hải có nguồn tiền lớn ở Mỹ sẽ đưa về Việt Nam và hứa cho ông Hải vay với lãi suất thấp để thực hiện các dự án bất động sản tại Khánh Hòa.

Tuy nhiên, do cần chi phí đưa tiền về Việt Nam nên Hùng nói ông Hải đưa tiền làm chi phí. Để tạo niềm tin, Hùng đưa cho ông Hải xem tài liệu bằng tiếng Anh với nội dung công ty của Hùng có hơn 3 tỷ USD trong tài khoản.

Đến tháng 1/2019, Hùng trực tiếp viết và đưa ông Hải một tờ giấy dạng sec của ngân hàng nước ngoài trị giá 250.000 USD và bảo ông sang Singapore để nhận. Tin tưởng Hùng, ông Hải đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng, gồm 12.000 Euro, 16.000 USD và hơn 2,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các nạn nhân nói trên, Hùng không thực hiện được những việc làm như đã hứa và bị tố cáo. Theo xác minh của cơ quan điều tra, thời điểm tháng 2/2008 trong tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Sài Gòn có số dư hơn 3 tỷ đồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh Minh Hùng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX nhận định hành vi của Hùng là nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, HĐXX bác quan điểm của luật sư cho rằng đây là quan hệ dân sự và tuyên phạt bị cáo Hùng 18 năm tù giam.

Các tài liệu văn bản của ngân hàng và của Công ty cổ phần Sài Gòn do không thu giữ được bản chính nên CQĐT không có căn cứ xử lý Hùng về hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, bị cáo Thanh Minh Hùng bị TAND Tp.HCM tuyên phạt 12 năm tù giam về hành vi lừa đảo. Bị cáo Hùng đã cùng đồng phạm lừa đảo 150.000 USD để làm hộ chiếu nước ngoài cho gia đình Vũ “Nhôm”. Với hành vi này, Hùng bị xác định vai trò chủ mưu và bị tuyên phạt 12 năm tù giam.

Giám đốc lừa đảo 14 tỷ đồng sa lưới sau hơn 3 năm trốn chạy

Thứ 2, 10/01/2022 | 07:00
Sau hơn 3 năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng, Nguyễn Quang Huy đã bị bắt khi đang hành nghề xe ôm công nghệ.

Tp.HCM: Bắt nữ Giám đốc lừa đảo mua bán găng tay y tế

Thứ 5, 06/01/2022 | 12:21
Nữ Giám đốc sử dụng pháp nhân công ty để hứa hẹn, ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 triệu USD.

Cán bộ ngân hàng Việt Á câu kết người ngoài lừa đảo hơn 433 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:47
“Nữ quái” Nguyễn Thị Hà Thành câu kết với nhiều cán bộ ngân hàng Việt Á thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:44
254 bị can liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị truy tố về hàng loạt tội danh.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cùng chuyên mục

Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:44
254 bị can liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị truy tố về hàng loạt tội danh.

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:44
254 bị can liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị truy tố về hàng loạt tội danh.

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả

Thứ 5, 02/05/2024 | 20:24
Tại cơ quan công an, 10 đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa bát giả thương hiệu Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.