Thông tin mới nhất vụ ngăn suối, đào ao “khủng” trên đất nông nghiệp

Thông tin mới nhất vụ ngăn suối, đào ao “khủng” trên đất nông nghiệp

Thứ 5, 08/09/2022 | 21:00
0
Ngoài việc xử lý vụ việc ngăn suối, đào ao “khủng” trên đất nông nghiệp theo quy định, UBND huyện chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, tăng cường công tác quản lý.

Liên quan đến bài viết: “Chưa được cấp phép vẫn ngăn suối, đào ao “khủng” trên đất nông nghiệp” mà Người Đưa tin đã phản ánh, mới đây UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản thông tin về vụ việc.

Theo nội dung văn bản, vào tháng 6/2022, ông Nguyễn Văn Toản đã tiến hành san gạt mặt bằng, hạ thấp độ cao với diện tích khoảng 6.000m2, chiều sâu trung bình khoảng 1,5m tại thửa đất số 56 tờ bản đồ số 99 (thuộc địa bàn xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Dân sinh - Thông tin mới nhất vụ ngăn suối, đào ao “khủng” trên đất nông nghiệp

Ông Toản có dùng sỏi, cát chắn một phần dòng chảy suối Đăk Tuôr để dẫn nước vào phần đất của mình.

Thửa đất trên đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận cho ông Toản với tổng diện tích hơn 10.949m2.

Trong quá trình thực hiện, ông Toản có dùng sỏi, cát chắn một phần dòng chảy suối Đăk Tuôr để dẫn nước vào phần đất của ông và cho chảy ra suối ở cuối thửa đất khoảng 150m.

Dân sinh - Thông tin mới nhất vụ ngăn suối, đào ao “khủng” trên đất nông nghiệp (Hình 2).

Ông Toản đã tiến hành san gạt mặt bằng, hạ thấp độ cao với diện tích khoảng 6.000m2, chiều sâu trung bình khoảng 1,5m trên đất nông nghiệp.

Sau khi nắm được thông tin, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông đã chỉ đạo Trưởng Công an huyện cử lực lượng xuống cơ sở, nắm bắt tình hình. Đồng thời, giao UBND xã Cư Pui tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, xây dựng trên địa bàn.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Toản trình bày, việc đổ đất, sỏi ngăn một phần dòng suối, dẫn nước vào phần đất nhằm mục đích để tiến hành khảo sát mực nước làm cơ sở lập hồ sơ bản vẽ xây dựng hồ, chứ không phải “nắn dòng chảy của suối”.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, ông Toản đã khắc phục, khôi phục lại nguyên hiện trạng của suối như ban đầu. Đồng thời, theo báo cáo của UBND xã Cư Pui thì quá trình ngăn dòng chảy suối Đăk Tuôr của ông Toản không ảnh hưởng đến sinh hoạt và nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân tại phía dưới hạ lưu suối.

Đối với phần cát thấy tại khu vực diện tích đất của ông Toản là từ quá trình san đất, hạ độ cao thấy có sỏi và cát trong khu vực đất của mình nên ông Toản đã phân loại, tận dụng số cát thu được để sau này phục vụ cho việc xây dựng ao nuôi cá. Ông Toản không khai thác cát trái phép tại lòng suối để bán cho tổ chức, cá nhân khác.

Dân sinh - Thông tin mới nhất vụ ngăn suối, đào ao “khủng” trên đất nông nghiệp (Hình 3).

UBND huyện Krông Bông cho biết, đã chỉ đạo UBND xã Cư Pui tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo UBND huyện Krông Bông, để xảy ra sự việc như báo chí phản ánh, một phần do công tác lập hồ sơ, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất của huyện Krông Bông; quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của xã Cư Pui còn chậm. Do đó, ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục hành chính của người dân.

Bên cạnh đó, một phần do ông Toản nôn nóng, tranh thủ thời gian mùa khô để cải tạo và múc đất tránh mùa mưa bão.

Ngay sau đó, UBND huyện Krông Bông đã chỉ đạo UBND xã Cư Pui tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, xây dựng theo đúng thẩm quyền; tuyệt đối không để tái diễn sự việc tương tự.

Cũng theo UBND huyện Krông Bông, đến nay diện tích đất đang sử dụng của ông Toản đã được Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện ký chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản với diện tích hơn 10.949m2.

Dân sinh - Thông tin mới nhất vụ ngăn suối, đào ao “khủng” trên đất nông nghiệp (Hình 4).

Theo UBND huyện Krông Bông, đến nay diện tích đất của ông Toản đã được Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện ký chuyển mục đích sử dụng đất nuôi trồng thủy sản.

Căn cứ theo kế hoạch, quy hoạch phát triển cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Krông Bông khẳng định, việc phát triển cá tầm (cá nước lạnh) trên địa bàn xã Cư Pui phù hợp với chủ trương của tỉnh, của huyện và của xã về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đã được cơ quan có thẩm quyền bổ sung quy hoạch.

Khánh Ngọc

2 công ty khai thác khoáng sản trái phép cố tình chây ì không di dời

Thứ 3, 06/09/2022 | 21:40
Mặc dù được yêu cầu di dời toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị, nhà xưởng… khỏi nơi sử dụng trái phép nhưng doanh nghiệp Hòa Đông và Đại Uy vẫn chưa thực hiện.

Chủ công trình đào ao “khủng” trên đất nông nghiệp lên tiếng

Thứ 7, 13/08/2022 | 20:00
Thừa nhận sai, chủ công trình đào ao trên đất nông nghiệp, đắp bờ ngăn suối khẳng định đã làm vội vàng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Chưa được cấp phép vẫn ngăn suối, đào ao “khủng” trên đất nông nghiệp

Thứ 2, 08/08/2022 | 16:01
Trong khi cơ quan chức năng chưa cho phép nhưng một người dân đã ngang nhiên ngăn nước, chia đôi dòng suối, đào ao trên đất nông nghiệp để xây dựng khu nuôi cá tầm.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.