Thêm 2 vụ đuối nước khiến 3 em tử vong tại tỉnh Quảng Ngãi

Thêm 2 vụ đuối nước khiến 3 em tử vong tại tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 17/04/2016 | 12:02
0
Trong buổi chiều 16/4, trên địa bàn TP Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) có thêm 2 vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ, 1 học sinh học lớp 12 tử vong.

Theo tin tức Báo Người Đưa tin nhận được chỉ trong 2 ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tục xảy ra các vụ đuối nước thương tâm khiến 12 nạn nhân tử vong.

Đây là con số đáng báo động khi các ca đuối nước liên tục diễn ra trong thời gian ngắn gây nhức nhối cho xã hội

Trước đó vào ngày 15/4, 9 học sinh lớp 6B (Trường Trung học cơ sở Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) cùng tử nạn trong lúc tắm sông Trà Khúc đoạn qua thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà.

Đến chiều 16/4, có thêm hai vụ chết đuối nữa tại xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) và xã Ba Động (huyện Ba Tơ) khiến 3 em nữa tử vong.

Ông Trương Thanh Thảo (Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ 2 cháu bé chết đuối ở bể tự hoại của một nhà hộ dân chiều.

Sự việc diễn ra vào khoảng 17h chiều, hai anh em Võ Tùng Lâm (SN 2012) và Võ Thị Linh Nhi (SN 2014) cùng nhau đi chơi. Về nhà không thấy con, anh Võ Thanh Tùng đi hỏi thăm bà con hàng xóm, nhưng không thấy tung tích hai con.

Pháp luật - Thêm 2 vụ đuối nước khiến 3 em tử vong tại tỉnh Quảng Ngãi

Hai ngày ngắn ngủi, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ đuối nước, 12 nạn nhân tử vong

Mãi đến 18h30 chiều, người dân mới tìm thấy thi thể 2 cháu tại công trình xây dựng của Nguyễn Tất Nam. Gia đình ông Nam cho biết bể tự hoại 1,2 m nơi hai cháu đuối nước - vừa mới hoàn thành và vừa đổ nước vào để thử thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nhận được tin báo, lực lượng chính quyền xã Tịnh Khê đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, đông viên và chia sẻ cùng gia đình nạn nhân. Nguyên nhân gây ra vụ 2 cháu bé chết đuối ở bể tự hoại của gia đình anh Nam đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chiều cùng ngày 16/4, thêm một vụ đuối nước khác xay ra tại suối Lũng Ồ, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Nam. Nạn nhân là em Phạm Văn Minh (SN 1997) vốn là học sinh lớp 12 Trường Trung họ

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.