Thanh niên biến người yêu thành đuốc sống lãnh án

Thanh niên biến người yêu thành đuốc sống lãnh án

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 03/01/2018 | 09:08
0
Yêu nhau suốt 10 năm nhưng chỉ vì ghen tuông vô cớ, Ngọc dùng xăng tạt rồi châm lửa đốt khiến người yêu suýt chết.

Chiều 2/1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Đức Ngọc (SN 1987), ngụ quận Hải Châu, 7 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Ngọc và chị Đoàn Thị H., (SN 1986), quê tỉnh Quảng Nam, có mối quan hệ tình cảm suốt 10 năm. Vào giữa năm 2017, Ngọc nghi ngờ người yêu có tình mới nên nhiều lần nổi cơn ghen. Mỗi lần như thế, chị H. luôn khẳng định vẫn chỉ yêu mình Ngọc.

23h ngày 18/6/2017, Ngọc đến phòng trọ nhưng chị H. đi vắng. Ngọc điện thoại, nhắn tin yêu cầu chị H. về nhưng chị cho biết, không thể làm theo vì đang ở xa. Tức giận, Ngọc hút xăng từ xe máy sang chai nhựa nhằm mục đích dọa đốt chị H. khi trở về.

Chiều hôm sau, Ngọc tiếp tục liên lạc, chất vấn bạn gái về việc đi qua đêm và yêu cầu gặp mặt. Lúc này, chị H. chấp nhận và hẹn gặp ở nhà bà ngoại của Ngọc.

Hồ sơ điều tra - Thanh niên biến người yêu thành đuốc sống lãnh án

Ngọc tại phiên tòa.

Tại đây, cả 2 nảy sinh mâu thuẫn, Ngọc dùng dao uy hiếp bạn gái nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, cả 2 về lại phòng trọ trò chuyện. Trong lúc cãi vã, Ngọc cầm chai nhựa chứa xăng đã chuẩn bị sẵn trước đó tạt vào chị H. và bật lửa dí sát người.

Khi thấy ngọn lửa bùng cháy, Ngọc hoảng hốt dập tắt ngọn lửa và đưa chị H. đi cấp cứu. Hậu quả, chị H. bị bỏng diện tích 30% cơ  thể, với tỉ lệ thương tật 51%.

Tại phiên tòa, Ngọc thừa nhận hết tội lỗi do mình gây ra. Bị cáo cho biết, suốt khoảng thời gian dài, tất cả tình cảm đã trao trọn cho chị H. nên trong lòng vẫn luôn ghen tuông. Từ trước đến nay, bị cáo chưa bao giờ “bắt tận tay, day tận mặt” chị H. ngoại tình, tuy nhiên, vì mong muốn sở hữu, sợ chị H. chán mình mà đi theo người khác nên mới nổi ghen tuông vô cớ.

Ngọc rấm rứt mong muốn nhận được sự tha thứ của người yêu. Đồng thời, bị cáo hy vọng nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX nhận định, hành động của Ngọc là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì ghen tuông, bị cáo đã gây thương tích nặng cho bị hại, bị hại còn sống là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Tuy nhiên, Tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, hối hận, thành khẩn… Sau cùng, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù giam.

Khởi tố đối tượng giết vợ con chấn động xứ Thanh

Thứ 3, 02/01/2018 | 18:38
Chiều 2/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hùng, nghi phạm gây ra vụ thảm án chém chết vợ và 2 con gái chấn động dư luận.

Khởi tố gã thanh niên đốt người yêu vì ghen

Thứ 2, 03/07/2017 | 16:37
Vì ghen tuông, Ngọc đóng cửa, đốt người yêu. Sau đó, do lo sợ, Ngọc dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng hắn vẫn không thoát tội.

Bi hài chàng trai đổ xăng đốt người yêu rồi đưa đi cấp cứu

Thứ 5, 22/06/2017 | 07:33
Vì ghen tuông, Ngọc dùng xăng đốt người yêu. Tuy nhiên, hắn sợ lửa cháy lan nên mở cửa kêu cứu, sau đó, đưa người yêu đến bệnh viện và bỏ trốn.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.