'Thần y' với bài thuốc gia truyền 'chữa dứt' bệnh dạ dày

'Thần y' với bài thuốc gia truyền 'chữa dứt' bệnh dạ dày

Thứ 2, 03/08/2015 | 18:19
0
Với bài thuốc chữa dạ dày gia truyền của lương y Triệu Thị Thành (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) thì chỉ cần vài thang thuốc thì người bệnh sẽ khỏi dứt điểm không cần tốn kém.

Bệnh dạ dày, viêm loét đường ruột là một trong những căn bệnh khó chữa, người bệnh thường mắc đi mắc lại. Nhưng với bài thuốc chữa dạ dày gia truyền của lương y Triệu Thị Thành (SN 1957, trú tại bản Hạ Sơn, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) thì chỉ cần vài thang thuốc người bệnh sẽ khỏi dứt điểm không tốn kém. Bà thuốc làm từ các loại thảo dược trên rừng là người bệnh có thể khỏi hẳn.

"Lương ý" giúp hàng ngàn người khỏi bệnh

Tuy nằm sâu ở tận vùng hẻo lánh của huyện Kim Bôi nhưng cứ nhắc đến bà lang Triệu Thị Thành (trú tại bản Hạ Sơn, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), người dân tộc Dao thì ai cũng biết. Vì bà Thành rất nổi tiếng với bài thuốc chữa trị về bệnh dạ dày nhiều năm liền. Bà Thành là hội viên hội đông y của huyện Kim Bôi, tổ trưởng hội đông y xã Tú Sơn. Và bà cũng được cấp giấy chứng nhận của hội đông y tỉnh Hòa Bình về nghề thuốc nam.

PV báo Người đưa tin đã có dịp diện kiến bà lang Thành trong một buổi chiều. Tuy đã muộn nhưng trong nhà vẫn đang có một bệnh nhân từ nơi xa tới cắt thuốc chữa trị về bệnh dạ dày. Phải chờ bà cắt thuốc xong cho bệnh nhân thì bà mới có thời gian ngồi nói chuyện: “Nghề thuốc này là vậy, đôi khi cũng vất vả vì nếu có người bệnh đến nhờ chữa trị bốc thuốc thì cứ phải làm cho xong”, bà Thành tâm sự.

Người bệnh của bà Thành có từ khắp nơi đến chữa trị. Xa xôi như ở tận Thái Bình, Thái Nguyên hay Bắc Giang cũng tìm đến đây nhờ bà chữa trị.

Chị Bàn Thị Nhung (35 tuổi ở thôn Đồng Chùa, xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình), là một bệnh nhân mấy năm trước được bà chữa trị. Chị bị đau dạ dày nhiều năm nay, việc ăn uống rất khổ sở.

Chị cũng điều trị bằng thuốc tây trong thời gian dài nhưng chỉ đỡ mà không khỏi được. Sau khi đến đây được bà Thành cắt thuốc, uống vài thang thì chị đã thấy đỡ và sau đó uống thêm thời gian nữa thì chị đã khỏi. Giờ thì chị Nội có thể ăn uống bình

Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.