Thảm sát Bình Phước: Ảo tưởng thoát tội nhờ kế hoạch tinh vi?

Thảm sát Bình Phước: Ảo tưởng thoát tội nhờ kế hoạch tinh vi?

Thứ 7, 18/07/2015 | 07:33
0
Hầu hết trong những vụ thảm án, để có thể thoát tội, kẻ sát nhân đều lên kế hoạch thực hiện và phi tang nhân chứng, vật chứng rất chi tiết, tỉ mỉ như những tên tội phạm chuyên nghiệp.

Không thể lọt lưới!

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống tội phạm diễn ra chiều 14/7, bộ Công an cho biết, tuy số vụ phạm pháp hình sự giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tính chất tội phạm lại nghiêm trọng, hành vi phạm tội manh động, bạo lực, côn đồ và liều lĩnh hơn.

Đây rõ ràng là một nhận định rất đáng chú ý vì chỉ trong mấy năm trở lại đây, hàng loạt những thảm án kinh hoàng đã xảy ra khiến dư luận sững sờ. Nhiều con số thống kê chỉ ra rằng tội phạm hiện nay đang ngày càng trẻ hóa và thủ đoạn ra tay ngày càng tàn độc, dã man và tinh vi hơn.

Hầu hết trong những vụ thảm án, để có thể thoát tội , hung thủ đều lên kế hoạch thực hiện và phi tang nhân chứng , vật chứng rất chi tiết, tỉ mỉ như những tên tội phạm chuyên nghiệp.

Pháp luật - Thảm sát Bình Phước: Ảo tưởng thoát tội nhờ kế hoạch tinh vi?

Hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến trong vụ thảm sát ở Bình Phước bị bắt giữ chỉ sau mấy ngày gây án.

Trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước mới đây, theo thông tin từ Cơ quan điều tra, trước khi hai bị can là Nguyễn Hải Dương (SN 1991) và Vũ Văn Tiến (SN 1991) ra tay sát hại cả nhà ông Lê Văn M. (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) thì kế hoạch giết người đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ hai tháng trước.

Theo đó để tạo chứng cứ ngoại phạm, đêm 6/7/2015, Dương rủ bạn bè tổ chức ăn nhậu ở một địa điểm tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Vừa kết thúc cuộc nhậu, Dương lấy xe gắn máy rồi liên lạc, chở Tiến lên huyện Chơn Thành gây án. Nhưng dù ngụy trang khéo đến mấy thì hai đối tượng này cũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó mấy ngày.

Một vụ án nghiêm trọng khác là vụ sát hại cả nhà người yêu do đối tượng Lê Thanh Đại (SN 1981, Kiến An, Hải Phòng) gây ra.

Theo tin tức từ cáo trạn

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.