Sốc, cấy que tránh không tác dụng, mẹ phải bỏ thai 7 tuần tuổi

Sốc, cấy que tránh không tác dụng, mẹ phải bỏ thai 7 tuần tuổi

Thứ 7, 24/09/2016 | 12:37
0
UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) yêu cầu Trung tâm y tế quận giải trình sự việc sản phụ phải phá bỏ thai nhi 7 tuần tuổi vì cấy que tránh thai không tác dụng.

Ngày 24/9, ông Nguyễn Đắc Xứng - Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn quận vừa xảy ra vụ việc sản phụ phá thai nhi vì que cấy tránh thai không tác dụng.

"Qua xác minh sự việc, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thừa nhận, chuyện chị La Thị Liên có cấy que tránh thai rồi phải buộc phải phá bỏ thai nhi 7 tuần tuổi là đúng sự thật. Ngay trong chiều qua, UBND quận đã làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Sơn Trà để tìm hiểu sự việc", ông Xứng cho hay.

Trong buổi làm việc, Trung tâm y tế quận giải trình và thừa nhận trách nhiệm trong sự việc liên quan đến việc chị Liên buộc phải phá bỏ thai nhi. Trung tâm báo cáo lãnh đạo quận rằng đơn vị đã hỗ trợ cho chị Liên chụp cộng hưởng từ MRI để kiểm tra và tiến hành cấp một thẻ bảo hiểm y tế mới cho chị Liên để tiện chăm sóc sức khỏe sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc kể trên.

"Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà đã yêu cầu Trung tâm phải có biện pháp để chăm sóc hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Việc này bằng cách hỗ trợ kinh phí hoặc thuốc men để chị Liên vượt qua thời gian khó khăn vừa qua".

Dân sinh - Sốc, cấy que tránh không tác dụng, mẹ phải bỏ thai 7 tuần tuổi

 Chị La Thị Liên kể lại việc mình có bầu sau 9 tháng cấy que thử thai

Trung tâm y tế quận cũng phải có giải trình về việc chị Liên phản ánh cán bộ Trung tâm có thái độ chưa đúng mực, tắc trách khi chị Liên lên báo lại sự việc. Sau khi tìm hiểu, Trung tâm phải có báo cáo gửi lên với UBND quận", đại diện quận Sơn Trà chia sẻ PV báo Người Đưa Tin.

Trước đó, chị La Thị Liên (SN 1990, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) gửi đơn trình bày, về việc chị buộc phải phá bỏ thai nhi 7 tuần tuổi trong bụng, dù đã cấy que tránh thai trên người được gần 1 năm. 

Cụ thể, ngày 25/3/2015, chị Liên viết đơn lên UBND phường Nại Hiên Đông, xin được cấy que tránh thai miễn phí tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Chị Liên cho hay do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng làm xa lại phải tự mình nuôi 3 con, nên chị xin UBND phường ưu đãi hỗ trợ biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Tuy nhiên, 9 tháng sau, chị Liên bất ngờ phát hiện mình có bất ổn trong người nên tiến hành đi kiểm tra có kết quả mang thai tuần thứ 7. Đến ngày 15/12/2015, chị buộc phải phá thai nhi tại Trung tâm Y tế Sơn Trà, bởi trước đó chị Liên đã 3 lần mổ sinh trước đó, nên việc sinh thêm vô cùng nguy hiểm

Sau khi phá thai, chị Liên đề nghị bác sỹ tìm lấy que tránh thai ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, khi kiểm tra các bác sỹ không tìm thấy que tại vị trí đặt ban đầu.

Được biết, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Lâm trực tiếp siêu âm cho chị Liên nhưng không phát hiện được. Nên bác sỹ Lâm yêu cầu chị Liên tự đi chụp MRI, nếu phát hiện còn que thì đưa kết quả cho Trung tâm. Chị Liên nói và tố cáo bác sỹ sỹ tại Trung tâm Y tế Sơn Trà thiếu trách nhiệm. Chi Liên đã đi khám rất nhiều lần ở các bệnh viện, nhưng đều không thấy ở vị trí cấy ban đầu.

Dân sinh - Sốc, cấy que tránh không tác dụng, mẹ phải bỏ thai 7 tuần tuổi (Hình 2).

 Trung tâm y tế quận Sơn Trà - nơi xảy ra sự việc

Về việc này, ông Phạm Hồng Nam, Phó giám đốc Trung tâm cho biết, trung tâm xác nhận đã kiểm tra nhưng không tìm thấy que tránh thai tại vị trí ban đầu. Vị trí đặt que tránh thai ban đầu là mặt trong khủy tay chị Liên. Ông Nam cho biết tỷ lệ tránh thai thành công với phương pháp này là 99,7%.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Lâm, trưởng khoa Sản xác nhận trực tiếp đặt que và theo dõi tình hình sức khỏe chị Liên. Bà Lâm cho rằng đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, và đã hết sức trách nhiệm, quan tâm đến bệnh nhân.

“Tôi nói vợ chồng Liên đến bệnh viện khác vì trung tâm không có chụp cộng hưởng từ. Nếu kết quả phát hiện que còn trong người thì đưa kết quả về, tôi sẽ xin trung tâm có phương án hỗ trợ”, bà Lâm nói.

Nguyễn Tuấn

 

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.