Singapore chấn động bê bối đổi tình lấy hợp đồng thầu

Singapore chấn động bê bối đổi tình lấy hợp đồng thầu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Đất nước Singapore vốn nổi tiếng với sự minh bạch trong hệ thống quan chức đang bị chấn động bởi vụ bê bối tình dục giữa cựu Giám đốc Cục Phòng chống Ma túy Trung ương với một nữ doanh nhân xinh đẹp.

Cecilia Sue năm nay 36 tuổi, là nữ giám đốc kinh doanh của 2 hãng cung cấp hệ thống máy tính cho các cơ quan chính phủ Singapore.

Tại phiên tòa, Cecilia Sue khai, mối quan hệ của họ bắt đầu từ năm 2009 khi ông Ng Boon Gay còn là Giám đốc Cục Phòng chống Ma túy Trung ương (CNB). cô Sue và bị cáo Ng quen nhau qua một người bạn chung. Sau đó, hai người này thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho nhau. Trung bình mỗi ngày mỗi người nhắn đi cho người kia 33 tin với nội dung nhớ nhung và hẹn hò nhau.

Pháp luật - Singapore chấn động bê bối đổi tình lấy hợp đồng thầuÔng Ng Boon Gay

Sau mỗi lần quan hệ với Ng, Sue có được những thông tin tuyệt mật của chính phủ và những hợp đồng kinh doanh béo bở cho các công ty của mình.

Ngoài ra, Cecilia Sue tố Ng Boon Gay ép cô ta quan hệ tình dục bằng đường miệng với mình, đổi lại cô ta sẽ nhận được những lợi ích cho các công ty mà cô ta đang làm việc.

Pháp luật - Singapore chấn động bê bối đổi tình lấy hợp đồng thầu (Hình 2).Nữ giám đốc kinh doanh Cecilia Sue

Các luật sư biện hộ của ông Ng cho rằng, chuyện tình cảm giữa ông này và cô Sue chỉ nên suy xét ở góc độ ngoại tình, chứ không phải là hành vi tham nhũng.

Pháp luật - Singapore chấn động bê bối đổi tình lấy hợp đồng thầu (Hình 3).

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tuyên bố sẽ trừng phạt nặng những quan chức gian dối để giữ gìn uy tín của nước này. Thủ tướng Singapore thẳng thắn: “Thà phải chịu sự hổ thẹn và giữ cho hệ thống trong sạch một cách lâu dài còn hơn là giả vờ rằng không có gì sai trái và để sự thối nát lan rộng”.

Nếu bị tòa án tuyên bố có tội, Ng phải đối mặt với bản án 5 năm tù giam cùng với 100.000 SGD (khoảng gần 80.000 USD) tiền phạt.

Hải Anh (t/h)


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.