Sát hại bạn gái, cướp xế hộp phóng về Hà Nội

Sát hại bạn gái, cướp xế hộp phóng về Hà Nội

Thứ 2, 04/03/2013 | 15:01
0
Lợi khai trước khi gây án đã cùng nạn nhân ngủ tại nhà nghỉ. Rời chiếu bạc do bị thua cháy túi, hắn giết hại người đàn bà đi cùng, cướp ôtô phóng về Hà Nội.

Khoảng 7h ngày 1/3, Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện xác một phụ nữ dưới ruộng, trên người có nhiều vết máu. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Lê (trọ tại 1 nhà nghỉ ở huyện Cẩm Giàng).

Pháp luật - Sát hại bạn gái, cướp xế hộp phóng về Hà NộiLợi bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ

Trước thời điểm phát hiện cái chết của chị Lê, Công an huyện Bình Giang nhận được thông báo của Công an huyện Mỹ Hào cho biết đang tạm giữ một ôtô 4 chỗ gần cây xăng thôn Sài Phi, xã Minh Đức, quanh xe có nhiều vết máu. Người điều khiển xe là Đặng Xuân Lợi (38 tuổi, huyện Bình Giang).

Lợi nằm trong danh sách dân cờ bạc chuyên nghiệp bị quản lý. Tại cơ quan công an, Lợi khai quen biết chị Lê qua các mối quan hệ xã hội và thường xuyên được chị chở đi đánh bạc. Sáng 28/2, sau khi cùng chị Lê ngủ tại 1 nhà nghỉ, hai người đi đánh bạc tại tỉnh Quảng Ninh.

Đến khoảng 17h cùng ngày, chị Lê chở Lợi về và quay lại nhà nghỉ. 20h cùng ngày, chị đến đón và chở Lợi đi đánh bạc. Rạng sáng hôm sau, Lợi thua hết số tiền mang theo người (khoảng 2 triệu đồng). Do thiếu tiền trả nợ, Lợi nảy ý định giết chị Lê, dùng kéo mang theo đâm liên tiếp vào đối phương. Chị Lê dùng tuýp nước chống trả liền bị Lợi đâm tiếp vào người và mặt.

Lợi đẩy nạn nhân xuống ruộng lúa, lái ôtô về phía Hà Nội. Đến đoạn km 32 quốc lộ 5A, xe hết xăng, Lợi đang đẩy thì bị tuần tra của công an xã phát hiện vết máu trên xe nên kiểm tra.

Theo An ninh thủ đô

Sát hại vợ kế của ông ngoại

Thứ 2, 18/02/2013 | 11:16
Để có tiền chơi bời, Lưu Đức Khiên đã ra tay giết hại người vợ kế của ông ngoại là bà Bùi Thị Chắt rồi cướp tài sản. Với tính chất nghiêm trọng, xâm hại đến luân thường đạo lý, VKSND tỉnh Thái Bình kháng nghị tăng án từ tù chung thân lên tử hình với Khiên.

Hành trình tội ác của kiều nữ sát hại đại gia chè

Thứ 2, 04/02/2013 | 14:06
Vốn là một cô gái hiền lành theo học trong ngành sư phạm, sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Linh Thị Kiều như đổi thay thành con người khác. Ngoài cặp kè với Đỗ Thanh Tùng, vì muốn có tiền, Kiều đã rủ Tùng giăng bẫy sát hại dã man đại gia chè Thái Nguyên.
Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.