RMIT ra mắt ngành Công nghệ Thông tin tại Hà Nội

RMIT ra mắt ngành Công nghệ Thông tin tại Hà Nội

Thứ 3, 15/10/2013 | 14:38
0
Đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao ngành Công nghệ Thông tin ngày càng tăng, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam sẽ tổ chức lễ ra mắt và lần đầu tiên giới thiệu chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin tại cơ sở Hà Nội vào ngày 17/10/2013.

Chương trình cử nhân Công nghệ Thông tin của RMIT Việt Nam được công nhận chất lượng bởi Hiệp hội Tin học Úc (Australian Computer Society), một tổ chức có hiệp định thành viên hỗ trợ trên toàn thế giới. khóa học đầu tiên chuyên ngành cử nhân Công nghệ thông tin sẽ được khai giảng tháng 2 năm 2014.

Cần biết - RMIT ra mắt ngành Công nghệ Thông tin tại Hà Nội

Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về lập trình và công nghệ thông tin trong vòng ba năm,  đồng thời có cơ hội tìm hiểu thêm các kiến thức, kĩ năng khác ngoài lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Tiến sĩ Anna Shillabeer, trưởng khoa Công nghệ Thông tin cho biết “Để đáp ứng những gì mà nhà tuyển dụng đang chờ đợi ở các chuyên gia Công nghệ thông tin, chúng tôi đã tích hợp việc đào tạo các kĩ năng mềm, kĩ năng quản lý dự án cùng với những kiến thức về Linux và an ninh mạng vào trong chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin”, bà cũng cho biết thêm “Phương pháp giảng dạy tại RMIT khuyến khích sinh viên suy nghĩ độc lập, thực hiện các dự án theo nhóm, phát triển khả năng lãnh đạo và biến kiến thức chuyên môn thành những giải pháp kinh doanh thực tế”.

Cần biết - RMIT ra mắt ngành Công nghệ Thông tin tại Hà Nội (Hình 2).

Cũng theo Tiến sĩ Shillabeer, số lượng sinh viên RMIT Việt Nam tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin tìm được việc làm trong những công ty lớn tại Việt Nam và nước ngoài như Intel, Mircrosoft, CSC Global CyberSoft, TMA Solutions, FPT và TRG International đã cho thấy sự thành công của phương pháp giảng dạy của ngành Công nghệ Thông tin.

“Nhờ kiến thức chuyên ngành vững chắc, tư duy phản biện và các kĩ năng mềm mà các cử nhân Công nghệ Thông tin tốt nghiệp từ RMIT có thể nhanh chóng hòa nhập vào lực lượng lao động chất lượng cao và nhận được mức lương khởi điểm khá cao. Ngoài ra họ còn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc” - tiến sĩ Shillabeer chia sẻ.

“Chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi khi đưa ngành Công nghệ Thông tin vào giảng dạy tại cơ sở Hà Nội để có thể đào tạo ngày càng nhiều chuyên gia Công nghệ Thông tin có trình độ cao cho ngành công nghiệp đang phát triển rất nhanh này”

Việc đưa thêm chương trình mới sẽ bổ sung ngành Công nghệ Thông tin vào danh sách các chương trình khác mà RMIT Việt Nam đang giảng dạy tại cơ sở Hà Nội bao gồm Thương mại, Kế toán, Marketing, Kinh tế và Tài chính, và Truyền thông Chuyên nghiệp.

Độc giả truy cập website http://www.rmit.edu.vn để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin truyền thông xin liên hệ: Cô Trần Huỳnh Nhã Trân, Trưởng phòng Truyền thông, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam  – ĐT: (84.8) 3776 1345, Email: tran.tran@rmit.edu.vn.

Cần biết - RMIT ra mắt ngành Công nghệ Thông tin tại Hà Nội (Hình 3).

C.P

Ký túc xá như mơ của sinh viên trường nhà giàu RMIT

Thứ 6, 13/09/2013 | 08:20
Với mức giá cao nhất 34 triệu đồng/4 tháng, mỗi sinh viên ở trong KTX ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam được tạo một điều kiện sống đầy đủ tiện nghi như trong khách sạn.

Ngắm 17 nữ sinh nổi bật nhất ĐH RMIT

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Không chỉ sở hữu tài năng, nhan sắc và sự tự tin, các nữ sinh của vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi trường ĐH RMIT còn chinh phục giám khảo bằng khả năng ngoại ngữ tốt.

Nữ sinh RMIT quá gợi cảm với váy xẻ táo bạo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Trong đêm chung kết Hoa khôi RMIT 2012, các nữ sinh của ngôi trường "nhà giàu" khoe vẻ gợi cảm, nóng bỏng bằng những bộ trang phục được cắt xẻ táo bạo.

Cô gái mau nước mắt trở thành hoa khôi RMIT

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Trên sân khấu chung kết Hoa khôi RMIT, Nguyễn Mai Ly đã tự tin tỏa sáng và giành ngôi vị cao nhất. Nhưng trước đó, cô nữ sinh đã từng òa khóc nức nở vì bị chê trong phần thi tài năng.

Điểm tốt nghiệp thấp 'lẹt đẹt' của hot teen Sài Thành

Chủ nhật, 16/06/2013 | 09:06
Chiều qua, các hot teen Sài Thành vừa biết điểm thi tốt nghiệp THPT. Phần lớn những người đẹp này đều có tổng điểm 6 môn thi khá thấp

"Cần hình thành thị trường khoa học - công nghệ"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
– GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định: Khoa học nước nhà đang thiếu động lực phát triển.

Ký túc xá như mơ của sinh viên trường nhà giàu RMIT

Thứ 6, 13/09/2013 | 08:20
Với mức giá cao nhất 34 triệu đồng/4 tháng, mỗi sinh viên ở trong KTX ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam được tạo một điều kiện sống đầy đủ tiện nghi như trong khách sạn.

Ngắm 17 nữ sinh nổi bật nhất ĐH RMIT

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Không chỉ sở hữu tài năng, nhan sắc và sự tự tin, các nữ sinh của vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi trường ĐH RMIT còn chinh phục giám khảo bằng khả năng ngoại ngữ tốt.

Nữ sinh RMIT quá gợi cảm với váy xẻ táo bạo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Trong đêm chung kết Hoa khôi RMIT 2012, các nữ sinh của ngôi trường "nhà giàu" khoe vẻ gợi cảm, nóng bỏng bằng những bộ trang phục được cắt xẻ táo bạo.

Cô gái mau nước mắt trở thành hoa khôi RMIT

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Trên sân khấu chung kết Hoa khôi RMIT, Nguyễn Mai Ly đã tự tin tỏa sáng và giành ngôi vị cao nhất. Nhưng trước đó, cô nữ sinh đã từng òa khóc nức nở vì bị chê trong phần thi tài năng.

Điểm tốt nghiệp thấp 'lẹt đẹt' của hot teen Sài Thành

Chủ nhật, 16/06/2013 | 09:06
Chiều qua, các hot teen Sài Thành vừa biết điểm thi tốt nghiệp THPT. Phần lớn những người đẹp này đều có tổng điểm 6 môn thi khá thấp

"Cần hình thành thị trường khoa học - công nghệ"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
– GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định: Khoa học nước nhà đang thiếu động lực phát triển.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.