Quét tin thế giới ngày 23/6: Iran bác bỏ đề nghị của Mỹ về không làm giàu urani

Quét tin thế giới ngày 23/6: Iran bác bỏ đề nghị của Mỹ về không làm giàu urani

Thứ 7, 23/06/2018 | 20:55
0
Iran bác bỏ đề nghị của Mỹ về không làm giàu urani; Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật gặp nhau ở Thủ đô Amman (Jordan)...là tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định cuộc đàm phán giữa Damascus và Mỹ ở thời điểm hiện tại chỉ là hành động lãng phí thời gian.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định cuộc đàm phán giữa Damascus và Mỹ ở thời điểm hiện tại chỉ là hành động lãng phí thời gian.

Ngày 23/6, đã có ít nhất 83 người bị thương trong vụ tấn công được cho là bằng lựu đạn nhằm vào những người đang dự mít tinh ủng hộ tân Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ở trung tâm Thủ đô Addis Ababa.

Ngày 23/6, đã có ít nhất 83 người bị thương trong vụ tấn công được cho là bằng lựu đạn nhằm vào những người đang dự mít tinh ủng hộ tân Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ở trung tâm Thủ đô Addis Ababa.

Ngày 23/6, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng Chính phủ Syria cùng ngày đã giành được những thắng lợi đầu tiên trước các tay súng phiến quân ở tỉnh miền Nam Daraa, sau 7 ngày oanh tạc ác liệt.

Ngày 23/6, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng Chính phủ Syria cùng ngày đã giành được những thắng lợi đầu tiên trước các tay súng phiến quân ở tỉnh miền Nam Daraa, sau 7 ngày oanh tạc ác liệt.

Ngày 22/6, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật gặp nhau ở Thủ đô Amman (Jordan).

Ngày 22/6, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật gặp nhau ở Thủ đô Amman (Jordan).

Giám đốc tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi đã bác bỏ đòi hỏi của Mỹ về

Giám đốc tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi đã bác bỏ đòi hỏi của Mỹ về "không làm giàu" urani tại Iran.

Giám đốc tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi đã bác bỏ đòi hỏi của Mỹ về "không làm giàu" urani tại Iran.

Hãng thông tấn Tasnim ngày 23/6 dẫn lời ông Salehi chỉ trích đòi hỏi trên của Mỹ là sự mắc lại các lỗi trong quá khứ của Washington. Ông đưa ra chỉ trích trên bên lề diễn đàn Oslo ở Na Uy với sự tham dự của các nhà trung gian hòa giải thế giới.

Quan chức Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hạt nhân giữa nước này và các cường quốc P5+1 (gồm Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mỹ và Đức), với kết quả là việc ký kết thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015, ban đầu xuất phát từ điều kiện Mỹ từ bỏ khái niệm "không làm giàu”.

Ngoài ra, thông tin về việc Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật gặp nhau ở Thủ đô Amman (Jordan); Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định cuộc đàm phán giữa Damascus và Mỹ ở thời điểm hiện tại chỉ là hành động lãng phí thời gian...là những tin đáng chú ý trong ngày.  

Đ.V (Tổng hợp)

Tin nóng thế giới ngày mới 23/6: Mỹ và Israel thảo luận triển vọng hòa bình giữa Israel và Palestine

Thứ 7, 23/06/2018 | 07:51
Mỹ và Israel thảo luận triển vọng hòa bình giữa Israel và Palestine; Mở lại điều tra vụ thủ tiêu tình nhân cố vấn cựu Thủ tướng Malaysia...là những tin đáng chú ý trong ngày 23/6.

Mỹ gặp rắc rối trước "cặp bài trùng" mới nổi Nga-Israel ở Syria

Thứ 5, 21/06/2018 | 15:57
Mỹ có hai lựa chọn khi trở lại một lần nữa ở mặt trận phía Nam Syria: để đối đầu hoặc tham gia với Nga. Nếu không, Mỹ sẽ trở thành một quân bài thương lượng trong tay các bên liên quan.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.