Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Cần làm cho thanh niên có tình cảm với pháp luật

Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Cần làm cho thanh niên có tình cảm với pháp luật

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 06/11/2017 | 21:06
1
"Qua đó, thanh niên có thể tham gia sâu hơn vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong bối cảnh hiện nay", ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Nhằm tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017, sáng ngày 6/11, tại Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức diễn đàn với chủ đề: “Thanh niên với Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 và phát động cuộc thi sáng tác bộ công cụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết: “Trong không khí cả nước đang tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, tôi rất vui mừng đến dự diễn đàn “Thanh niên với Bộ luật Hình sự và phát động cuộc thi sáng tác bộ công cụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” do Trung ương Đoàn TNCSHCM, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức”.

Dân sinh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Cần làm cho thanh niên có tình cảm với pháp luật

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi diễn đàn.

Tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh: "Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang từng ngày, từng giờ tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội của nước ta, cùng với chủ trương xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Năm nay, Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam 2017 với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, buổi diễn đàn cũng giúp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Với vai trò là lực lượng xã hội to lớn của hiện tại và là chủ thể sáng tạo của tương lai, lực lượng thanh niên với số lượng 25,8 triệu người, chiếm 27,7% dân số của cả nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chính vì vậy, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng thanh niên nhằm làm cho thanh niên có tình cảm với pháp luật, để từ đó nâng cao ý thức, tuân thủ, chấp hành pháp luật là hết sức cấp thiết.

Qua đó, thanh niên có thể tham gia sâu hơn vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hiện nay".

Cũng theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Tư pháp, những năm qua, Trung ương Đoàn TNCSHCM đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, có nhiều cách làm hay, hiệu quả.

Nói về điểm mới đáng chú ý của Bộ luật Hình sự, ông Lê Tiến Châu cho biết thêm: “Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 gồm 26 Chương, 426 Điều. Bộ luật Hình sự 2015 có nhiều nội dung đổi mới.

Trong đó, có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, vấn đề tội phạm và hình phạt, thể hiện rõ tính hướng thiện, tính nhân đạo cao.

Cụ thể: Mở rộng áp dụng hình phạt ngoài tù, hạn chế hình phạt tử hình, đặc biệt tiếp tục nhân đạo hóa chính sách hình sự đối với người chưa đủ tuổi vị thành niên phạm tội. Đây là những vấn đề liên quan, tác động trực tiếp đến đối tượng thanh niên”.

Dân sinh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Cần làm cho thanh niên có tình cảm với pháp luật (Hình 2).

Ông Nguyễn Ngọc Lương.

Cũng tại buổi diễn đàn, ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM khẳng định: “Diễn đàn là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực của Trung ương Đoàn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017. 

Diễn đàn “Thanh niên với Bộ luật Hình sự” được tổ chức với mục đích nhằm tôn vinh pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ đoàn viên, thanh niên”.

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp chủ trì diễn đàn cũng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự, cùng với đó là một số nội dung của Bộ luật Hình sự liên quan trực tiếp đến thanh, thiếu niên.

Dân sinh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Cần làm cho thanh niên có tình cảm với pháp luật (Hình 3).

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa giới thiệu nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự diễn đàn cũng đã có nhiều câu hỏi thắc mắc về những điều được, chưa được của các điều luật mới trong Bộ luật Hình sự để cùng trao đổi và thảo luận.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Công Hoan, cán bộ đoàn Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết: "Theo tôi, Luật pháp Việt Nam có rất nhiều điều khoản, có rất nhiều mục, đặc biệt là luật Hình sự.

Trong đó, thanh niên lại rất dễ mắc phải những điều luật này từ nghiêm trọng đến cực kỳ nghiêm trọng.

Khi tham dự diễn đàn này, mỗi đoàn viên thanh niên như tôi cảm thấy hiểu hơn về các điều khoản luật cũng như các hình phạt mới sửa đổi của nhà nước để từ đó không mắc phải.

Sau khi tham dự diễn đàn, tôi sẽ về cơ sở triển khai công văn, văn bản, xin ý kiến lãnh đạo tổ chức họp mặt, gặp mặt anh em cán bộ đoàn (theo ngành dọc) từng cơ sở, triển khai phổ biến với các đoàn viên bằng nhiều hình thức.

Hiện nay ngành đường sắt có số lượng đoàn viên thanh niên rất đông, vì thế nguy cơ phạm tội cao nên việc tuyên truyền, phổ biến đến các đoàn viên, thanh niên là việc rất cần thiết”.

Dân sinh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Cần làm cho thanh niên có tình cảm với pháp luật (Hình 4).

Toàn cảnh buổi diễn đàn “Thanh niên với Bộ luật Hình sự”

 

Dân sinh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Cần làm cho thanh niên có tình cảm với pháp luật (Hình 5).

 Đoàn TNCS HCM cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tham dự diễn đàn.

 

Dân sinh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Cần làm cho thanh niên có tình cảm với pháp luật (Hình 6).

Các cán bộ, đoàn viên tham gia diễn đàn.

Bên cạnh đó, ông Lê Tiến Châu cũng bày tỏ mong muốn Đoàn TNCSHCM tiếp tục quan tâm triển khai một số hoạt động như: “Nghiên cứu xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, tập trung chỉ đạo các cấp, bộ, đoàn thanh niên tổ chức phổ biến Bộ luật Hình sự bằng nhiều hình thức phù hợp, phù hợp với nhiều đối tượng, từng địa bàn và chú trọng các hình thức phổ biến.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo, nghị định, quy định chi tiết các biện pháp giám sát, giáo dục trong trường hợp người được miễn trách nhiệm hình sự;

Đối với công chức trẻ đang công tác trong các lĩnh vực pháp luật, tôi mong rằng các đồng chí viết tin bài, phổ biến nội dung của Bộ luật Hình sự.

Thực hiện tốt các quy định, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân...”.

Kỳ vọng thanh niên sẽ thành nhà lãnh đạo, kinh doanh hàng đầu

Thứ 2, 06/11/2017 | 13:16
Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC là cơ hội cho các bạn trẻ thuộc các nền kinh tế thành viên APEC có những trao đổi, thảo luận, định hướng tương lai. Đến tham dự sự kiện, nhiều người đặt kỳ vọng vào thế hệ trẻ, mong muốn, họ sẽ trở thành các nhà lãnh đạo, nhà kinh doanh hàng đầu…

Bắt tạm giam nam thanh niên lái ô tô “điên” tông chết 2 người

Chủ nhật, 05/11/2017 | 20:57
Để phục vụ cho quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt tạm giam tài xế điều khiển xe ô tô “điên” tông chết 2 người vào đêm 3/11.

Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 28/03/2017 | 16:23
Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã bầu ra BCH khóa mới gồm những đồng chí nhiệt huyết, năng động, có hoài bão.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.