Phạt tiền triệu doanh nghiệp quảng cáo tinh dầu ức chế Covid-19, H5N1

Phạt tiền triệu doanh nghiệp quảng cáo tinh dầu ức chế Covid-19, H5N1

Thứ 6, 14/02/2020 | 11:46
0
Một doanh nghiệp sản xuất tinh dầu tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự giao thông.

Ngày 14/2, tin từ sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính vụ xe ô tô dán quảng cáo với nội dung tinh dầu ức chế được virus Covid-19, H5N1.

Tiêu dùng & Dư luận - Phạt tiền triệu doanh nghiệp quảng cáo tinh dầu ức chế Covid-19, H5N1

Chiếc xe ô tô dán quảng cáo với nội dung không đúng sự thật chạy trên đường phố được người dân chụp lại.

Trước đó, trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được phản ánh từ người dân về việc xe ôtô mang BKS: 75A - 176.14 của ông Lê Quang Tài lưu thông trên nhiều tuyến đường TP.Huế với hình ảnh bảng decal mang nội dung "Tinh dầu Thái Việt ngăn ngừa, kháng khuẩn, ức chế virus Covid-19, H5N1”.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh và làm việc với ông Tài. Tại buổi làm việc, ông Tài đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trên cơ sở đó, Thanh tra sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Quang Tài, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hiện đang tạm trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Qua đó, ông Tài bị xử phạt tổng số tiền là 3,5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13/2, sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có buổi làm việc với ông Tài. Tại buổi làm việc, đại diện sở Y tế khẳng định nội dung quảng cáo nêu trên vượt quá phạm vi chứng nhận trong thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy được sở này cấp đối với sản phẩm tinh dầu do doanh nghiệp của ông Tài sản xuất.

Được biết, tinh dầu Thái Việt là sản phẩm do doanh nghiệp của ông Tài sản xuất. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất tinh dầu tràm ở huyện Phú Lộc.

Quang Công

 

Xử phạt 85 triệu đồng, tịch thu ô tô dùng vận chuyển hàng cấm

Thứ 5, 13/02/2020 | 18:55
Ngoài xử phạt hành chính 85 triệu đồng hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, Tiến còn bị ngành chức năng tịch thu xe ô tô tải dùng làm phương tiện để vận chuyển hàng cấm.

Tung tin đồn "ăn trứng luộc sẽ thoát nạn diệt vong", người phụ nữ bị xử phạt 10 triệu đồng

Thứ 3, 11/02/2020 | 17:48
Tung tin đồn nhảm nhí về việc "loài người sẽ thoát nạn diệt vong nếu ăn trứng luộc", Lường Thị Lả (SN 1995) đã bị Công an huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) xử phạt 10 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Sau xử phạt vi phạm nồng độ cồn, quán nhậu lại tiếp tục vắng khách vì dịch virus Corona

Thứ 3, 11/02/2020 | 10:00
Hàng loạt các nhà hàng, quán nhậu vắng khách tạo nên quang cảnh đìu hiu hiếm có vào khung giờ tan tầm ở Hà Nội.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.