Phanh phui những vụ buôn tiền ở Việt Nam

Phanh phui những vụ buôn tiền ở Việt Nam

Thứ 7, 14/12/2013 | 09:35
0
Ông Nguyễn Văn Ngọc - cục trưởng cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) cho biết, từng phát hiện hai tên tội phạm sử dụng thẻ Visa Debit để tuồn “tiền bẩn” từ Việt Nam ra nước ngoài, sau đó lại chuyển “tiền sạch” vào Việt Nam với thủ đoạn siêu tinh vi.

Tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố đang là vấn đề mang tính toàn cầu, mỗi năm bọn tội phạm tiến hành “rửa” từ 1.000-1.500 tỷ USD trên toàn thế giới, gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh toàn cầu. Các chuyên gia nhận định, Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng. 

“Tiền bẩn” được ném vào bất động sản, chứng khoán

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là 51.000 tin, trong đó NHNN đã báo cáo chuyển sang công an 160 vụ. Tổng số tiền giao dịch khả nghi hơn 50.933 tỷ đồng. Theo cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (bộ Công an), tội phạm rửa tiền phổ biến nhất ở Việt Nam là đối tượng ở nước ngoài. Thủ đoạn thường tiến hành là tuồn “tiền bẩn” về Việt Nam để hợp pháp hóa, chuyển sang “tiền sạch”.

Theo nhận định của các chuyên gia, nếu việc rửa tiền thành công thì tội phạm làm sinh lợi từ số tài sản phạm tội mà có, trở thành nơi ẩn náu an toàn cho số tài sản có nguồn gốc phi pháp, không minh bạch. Điều nguy hiểm, một bộ phận tội phạm trong nước sử dụng số tiền lừa đảo, tham nhũng, mua bán ma túy... “rửa” bằng cách chuyển cho người thân, đầu tư vào các dự án, hợp đồng kinh tế ma. Việc rửa tiền được tiến hành qua rất nhiều kênh như chứng khoán, bất động sản,... Các chiêu thức rửa tiền ngày càng tinh vi và khó phát hiện, đặc biệt là sử dụng công nghệ cao như thẻ tín dụng.

Bất động sản - Phanh phui những vụ buôn tiền ở Việt Nam

Việc rửa tiền được tiến hành qua rất nhiều kênh như: Chứng khoán, bất động sản. (Ảnh minh họa).

Liên quan đến các giao dịch đáng ngờ mà NHNN công bố, một chuyên gia tài chính - ngân hàng (xin được giấu tên)  cho rằng, không chỉ có ngân hàng là kênh để tội phạm chọn rửa tiền mà ngay cả lĩnh vực bất động sản cũng là mảnh đất màu mỡ để tội phạm rửa tiền sở hữu. Rõ ràng, nếu họ đem một va ly “tiền bẩn” đi mua nhà, mua đất khi mà họ mua được nhà, rồi bán nhà đi thì người trả tiền cho họ là “tiền sạch”- tức là đã xoá dấu vết của “tiền bẩn”. Các giao dịch mua bán hàng hoá, du lịch… tất cả giao dịch có sử dụng tiền mặt đều có thể là kênh để tội phạm rửa tiền lựa chọn. Doanh thu từ các dịch vụ này biến “tiền bẩn” trở thành “tiền sạch”. Nhiều kênh rửa tiền nhưng ngân hàng vẫn là “trận tuyến” lớn nhất.

Rửa tiền làm tăng tỷ lệ tội phạm

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Ngọc - cục trưởng cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) cho biết, từng phát hiện hai tên tội phạm sử dụng thẻ Visa Debit để tuồn “tiền bẩn” từ Việt Nam ra nước ngoài, sau đó lại chuyển “tiền sạch” vào Việt Nam với thủ đoạn siêu tinh vi. Chúng thuê 10 người mở thẻ Visa Debit, sau đó mang số thẻ này sang Campuchia (vì Campuchia cho phép các trụ ATM nhả nội tệ và USD), sau đó đồng bọn ở Việt Nam liên tục chuyển tiền vào 10 thẻ Visa Debit trên, còn các đối tượng tại Campuchia cũng liên tục rút tiền tại Campuchia.

Số tiền sau khi rút ra được các đối tượng mua vàng chuyển về Việt Nam và từng bước hợp thức hóa. Đây chỉ là những chiêu thức rửa tiền mới phát hiện. Rửa tiền không chỉ giúp cho tội phạm che giấu được nguồn gốc của những khoản tiền bất hợp pháp mà còn tạo ra cơ sở cho chúng hưởng thụ và sử dụng những đồng tiền đã được “tẩy rửa” để phục vụ cho hoạt động phạm tội khác. Rửa tiền làm tăng tỷ lệ tội phạm, làm suy yếu các tổ chức tài chính, khiến cho nền kinh tế và khu vực tư nhân bị tổn thương, những nỗ lực tư nhân hóa bị tổn hại.

Cũng theo vị chuyên gia tài chính - ngân hàng, vấn đề rửa tiền là một trong những vấn đề nghiêm trọng, các tổ chức phạm pháp đang tìm kiếm lãnh thổ nào chưa có sự chặt chẽ về phòng chống rửa tiền để thực hiện hành vi phạm tội. Việt Nam cũng đang là điểm đến của loại tội phạm này trong thời gian qua. Mặc dù, chúng ta cũng đã đưa luật Phòng, chống rửa tiền vào cuộc sống nhưng chúng ta cũng cần phải có biện pháp mạnh và nỗ lực hơn nữa để giảm rủi ro, nguy hiểm của tội phạm rửa tiền qua lãnh thổ Việt Nam.

Hương Lan - Đỗ Thơm 

Phanh phui những vụ buôn tiền ở Việt Nam

Thứ 7, 14/12/2013 | 09:35
Ông Nguyễn Văn Ngọc - cục trưởng cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) cho biết, từng phát hiện hai tên tội phạm sử dụng thẻ Visa Debit để tuồn “tiền bẩn” từ Việt Nam ra nước ngoài, sau đó lại chuyển “tiền sạch” vào Việt Nam với thủ đoạn siêu tinh vi.

Giả đại tá Bộ Công an kiểm tra 'rửa tiền'

Thứ 5, 28/11/2013 | 14:23
Ngày 28/11, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ giả đại tá Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu thức rất tinh vi.

Tội phạm tại Việt Nam 'rửa tiền' qua ngân hàng, chứng khoán, BĐS

Thứ 2, 25/11/2013 | 08:36
Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng.

Giải mã quy trình mánh 'rửa tiền' của tội phạm tại Việt Nam

Chủ nhật, 24/11/2013 | 21:30
Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng.

Nghi vấn gần 51 ngàn tỷ đồng rửa tiền qua ngân hàng

Thứ 7, 07/09/2013 | 17:07
Gần 51 ngàn tỷ đồng với 165 giao dịch bị nghi ngờ là hoạt động rửa tiền tập trung vào giao dịch tiền gửi qua ngân hàng và báo cáo của các công ty bảo hiểm. Trong đó có nghi vấn đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Premier League, mảnh đất màu mỡ để rửa tiền

Chủ nhật, 14/07/2013 | 08:16
Premier League hiện là một trong những giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, song đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ có ý định rửa tiền. Mỗi năm, 20 CLB của giải đấu hàng đấu nước Anh chi khoảng 600 đến 700 triệu bảng cho công tác tăng cường lực lượng.

Phanh phui những vụ buôn tiền ở Việt Nam

Thứ 7, 14/12/2013 | 09:35
Ông Nguyễn Văn Ngọc - cục trưởng cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) cho biết, từng phát hiện hai tên tội phạm sử dụng thẻ Visa Debit để tuồn “tiền bẩn” từ Việt Nam ra nước ngoài, sau đó lại chuyển “tiền sạch” vào Việt Nam với thủ đoạn siêu tinh vi.

Giả đại tá Bộ Công an kiểm tra 'rửa tiền'

Thứ 5, 28/11/2013 | 14:23
Ngày 28/11, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ giả đại tá Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu thức rất tinh vi.

Tội phạm tại Việt Nam 'rửa tiền' qua ngân hàng, chứng khoán, BĐS

Thứ 2, 25/11/2013 | 08:36
Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng.

Giải mã quy trình mánh 'rửa tiền' của tội phạm tại Việt Nam

Chủ nhật, 24/11/2013 | 21:30
Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng.

Nghi vấn gần 51 ngàn tỷ đồng rửa tiền qua ngân hàng

Thứ 7, 07/09/2013 | 17:07
Gần 51 ngàn tỷ đồng với 165 giao dịch bị nghi ngờ là hoạt động rửa tiền tập trung vào giao dịch tiền gửi qua ngân hàng và báo cáo của các công ty bảo hiểm. Trong đó có nghi vấn đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Premier League, mảnh đất màu mỡ để rửa tiền

Chủ nhật, 14/07/2013 | 08:16
Premier League hiện là một trong những giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, song đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ có ý định rửa tiền. Mỗi năm, 20 CLB của giải đấu hàng đấu nước Anh chi khoảng 600 đến 700 triệu bảng cho công tác tăng cường lực lượng.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.