Nữ giảng viên rởm chiếm đoạt tiền tỷ bằng trò bán vé máy bay

Nữ giảng viên rởm chiếm đoạt tiền tỷ bằng trò bán vé máy bay

Chủ nhật, 19/08/2018 | 18:45
0
Dù không nghề nghiệp nhưng Chinh vẫn “chém gió” là giảng viên đại học và dễ dàng chiếm đoạt được số tiền rất lớn của những người cả tin.

Với kết quả điều tra, TAND TP.Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Thị Chinh (SN 1978, trú ở xã Trạch Mỹ Lộc,Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 2 cá nhân, đều trú tại Hà Nội.

Tiến hành xử án, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội làm rõ Nguyễn Thị Chinh không có nghề nghiệp nhưng vẫn nói với nhiều người rằng bản thân là giảng viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đó, Chinh còn “tung tin” đối tượng có phòng vé máy bay, có thể mua được vé máy bay giá rẻ.  

Hồ sơ điều tra - Nữ giảng viên rởm chiếm đoạt tiền tỷ bằng trò bán vé máy bay

Nữ giảng viên rởm Nguyễn Thị Chinh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. Ảnh internet. 

Tin tưởng Chinh, anh Trương Văn Thắng (SN 1979, trú ở huyện Gia Lâm) và chị Nguyễn Hồng Trang (SN 1980, ở quận Cầu Giấy) đã lần lượt đưa tiền cho nữ quái này để cùng kinh doanh vé máy bay.

Để bị hại tin tưởng, những lần đầu hợp tác, người phụ nữ này đã trả tiền gốc và lãi đầy đủ cho 2 bị hại. Trong khi ấy, thấy việc kinh doanh với Chinh hiệu quả nên anh Thắng và chị Trang ngày càng đầu tư với số tiền lớn hơn.

Nhận tiền đầu tư, Chinh viết giấy cam kết thời hạn trả tiền gốc và lãi. Nhưng điều mà 2 “nhà đầu tư” không ngờ được là số tiền bạc tỷ mà họ đầu tư chỗ Chinh “không cánh mà bay”. Cực chẳng đã, họ phải làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 11/2014 đến giữa năm 2015, Chinh đã nhiều lần nhận tiền góp vốn, rồi chiếm đoạt của anh Thắng và chị Trang tổng số tiền lên đến hơn 3,6 tỷ đồng. Về số tiền chiếm đoạt của 2 bị hại, bị cáo khai đã đưa hết cho người phụ nữ tên Hồng (không rõ lai lịch) để kinh doanh vé máy bay.

Đưa Chinh ra xét xử, TAND TP.Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội vì đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền rất lớn của các bị hại. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tương thích để trừng trị và giáo dục bị cáo.

Trên cơ sở đó, tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Chinh 15 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử. Tổng hợp với hình phạt 4 năm tù cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hồi tháng 6/2016 của TAND tỉnh Hưng Yên là 19 năm tù.

Theo An ninh Thủ đô

Tiền Giang: Nguyên nhân dẫn tới 242 học viên cai nghiện trốn trại

Thứ 4, 15/08/2018 | 15:38
Ông Phạm Minh Trí, Giám đốc sở LĐ-TB-XH tỉnh Tiền Giang, đã có những đánh giá về nguyên nhân khiến hàng trăm học viên trốn trại.

Xác minh thông tin vụ giảng viên khoa Luật bị tố nhắn tin “gạ gẫm” nữ sinh

Thứ 2, 13/08/2018 | 16:15
Liên quan đến chuyện một giảng viên bị tố nhắn tin “gạ gẫm” nữ sinh, khoa Luật (đại học Quốc gia Hà Nội) đang xác minh thông tin vụ việc.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.