Nguyễn Kim bị cưỡng chế tài khoản để truy thu nợ thuế

Nguyễn Kim bị cưỡng chế tài khoản để truy thu nợ thuế

Nguyễn Văn Ngọc Thi
Thứ 7, 14/07/2018 | 15:22
0
Liên quan đến vụ việc siêu thị điện máy Nguyễn Kim bị truy thu gần 150 tỷ đồng vì trốn đóng thuế TNCN hàng chục năm. Cục Thuế TP.HCM đã ra quyết định cưỡng chế về thuế đối với doanh nghiệp này.

Ngày 14/7, lãnh đạo cục Thuế TP.HCM cho biết, chi cục Thuế quận 1 (cơ quan quản lý thu trực tiếp công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim) đã gửi thông báo cưỡng chế đến các ngân hàng nơi siêu thị Nguyễn Kim có mở tài khoản, để tiến hành cưỡng chế thu nợ thuế.

Thông báo cưỡng chế này đã được gửi đi vào chiều 13/7, nên khả năng từ ngày 14/7, các ngân hàng sẽ thực hiện quyết định việc cưỡng chế. Lý do việc cưỡng chế là theo quy định, sau 10 ngày cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt mà doanh nghiệp không tự nguyện thực hiện thì sẽ cưỡng chế.

Đồng thời, theo quy định, siêu thị Nguyễn Kim trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận quyết định, có quyền khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên, hoặc kiện ra tòa. Trong thời gian khiếu nại, siêu thị Nguyễn Kim vẫn phải thực hiện quyết định xử phạt hành chính trong thời hạn 10 ngày theo luật định.

Nguyễn Kim bị cưỡng chế tài khoản để truy thu nợ thuế

 Nguyễn Kim bị cục Thuế TP.HCM cưỡng chế tài khoản để truy thu nợ thuế 148 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/7, thông tin từ cục Thuế TP.HCM cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế thu nhập cá nhân của công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim (gọi tắt là Nguyễn Kim, có trụ sở tại quận 1, TP.HCM) với số tiền gần 150 tỷ đồng.

Không chỉ dừng ở đó, nhiều người lao động tại điện máy Nguyễn Kim đã tiếp tục làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị thanh tra toàn diện đối với Nguyễn Kim về các hành vi gian lận lách luật hoặc không khai báo đúng với số tiền bảo hiểm các loại phải nộp cho họ.

Cụ thể, theo đơn phản ánh gửi báo Người Đưa Tin nhận được, các công nhân viên của Nguyễn Kim đặt ra câu hỏi: Các khoản lương trả cho người lao động hàng tháng mà Nguyễn Kim kê khai có đúng với thực tế công ty chi trả hay không? Phụ cấp lương, phụ cấp chức vụ chức danh, phụ cấp thâm niên và các khoản bổ sung khác trong kỳ có được kê khai đầy đủ để đóng bảo hiểm theo quy định?.

Thậm chí, người lao động còn đặt ra nghi vấn, công ty có đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... cho người lao động hay không, vì thực tế Nguyễn Kim đã trốn đóng thuế thu nhập cá nhân?.

"Kết quả thanh tra của cơ quan thuế (cục Thuế TP.HCM) cho thấy, số tiền trốn nộp thuế của Nguyễn Kim cho người lao động lên tới hơn 100 tỷ đồng thì cũng có thể "trốn" nộp BHXH và các khoản liên quan với số tiền tương ứng. Nếu điều đó xảy ra, người lao động sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về quyền lợi. Tôi cho rằng, cần phải làm rõ, nếu có dấu hiệu hình sự thì phải xử lý nghiêm minh", một nhân viên đang làm việc tại Nguyễn Kim nói.

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thái Hùng, đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng: "Người lao động nghi ngờ điều này là hoàn toàn có cơ sở, một khi đã trốn thuế thu nhập cá nhân bằng cách lách luật thì chắc chắn sẽ liên quan tới các loại bảo hiểm, đặc biệt là BHXH, do đó, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Tôi cho rằng, BHXH TP.HCM phải vào cuộc, làm rõ vấn đề này".

Đồng tình với ý kiến trên, chuyên gia kinh tế, TS. Trần Anh Dũng nhận định: "Vụ việc này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín và khả năng cạnh tranh trên thương trường của Nguyễn Kim".

"Rõ ràng đây là bài học trong lỗ hổng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp và cần phải quyết liệt truy thu để tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho người lao động", ông Dũng khuyến nghị thêm.

Để tìm hiểu thông tin khách quan, đã chiều, PV đã liên hệ với phía Nguyễn Kim nhiều lần, nhưng với lý do "lãnh đạo bận họp nên không ai tiếp PV", chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi của "ông lớn" điện máy này về lùm xùm mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Trong khi đó, trả lời PV, ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP.HCM cho biết: "Tôi đã chỉ đạo bộ phận liên quan rà soát lại toàn bộ số nợ các loại bảo hiểm mà Nguyễn Kim nợ (nếu có), sau đó sẽ có thông tin chính thức cho báo".

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Siêu thị Nguyễn Kim trốn thuế 100 tỷ có thể bị truy tố hình sự?

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Cục Thuế TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính sau khi thanh tra các hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của công ty Cổ phần điện máy Nguyễn Kim với số tiền hơn 104 tỷ đồng. Tuy nhiên theo văn phòng luật sư Chính Pháp, nếu đủ căn cứ có thể truy tố hình sự.

Trốn thuế hàng chục năm, liệu Nguyễn Kim có đóng đủ bảo hiểm cho người lao động?

Thứ 4, 11/07/2018 | 16:04
Sau khi "đại gia" điện máy Nguyễn Kim bị truy thu gần 150 tỷ đồng vì trốn đóng thuế TNCN hàng chục năm, người lao động lo lắng liệu doanh nghiệp này có đảm bảo quyền lợi đóng bảo hiểm cho nhân viên hay không?

In nhầm thông tin sản phẩm, siêu thị Nguyễn Kim bị khách hàng ‘tố’

Thứ 7, 24/12/2016 | 07:38
Mua bếp ga có xuất xứ Italia, nhưng lại nhận được hàng xuất xứ Malaysia, một khách hàng đã “tố” siêu thị Nguyễn Kim bán hàng không đúng xuất xứ.
Cùng tác giả

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

TP.HCM: Điều tra vụ ba phụ nữ bị nhóm người lạ hành hung

Thứ 4, 26/06/2019 | 13:18
Khi đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp với chồng cũ để cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho những người bên trong, bà H. cùng hai người thân bị nhóm người lạ hành hung. Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải cứu, bà H. cùng người thân mới bảo toàn tính mạng.

Video: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cãi nhau "gay gắt" với mẹ vợ cũ trước giờ xét xử

Thứ 4, 26/06/2019 | 11:48
Sáng 26/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái về tội Cố ý gây thương tích. Trước giờ xét xử, ông Thái và mẹ vợ cũ đã có tranh luận khá gay gắt tại sân tòa.

TP.HCM: Khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:17
Ngày 5/5, UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành trung tâm Báo chí TP.HCM. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ báo chí.

Vụ án 3 người chết ở Bình Tân: Lời kể kinh hoàng về "thảm án được báo trước"

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:15
Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường nên người nhà đều lo sợ và đã cất giấu các loại dao, kéo…Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi tay nghịch tử
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.