Nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh nguy hiểm trên trẻ em do thiếu vắc-xin

Nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh nguy hiểm trên trẻ em do thiếu vắc-xin

Thứ 6, 19/05/2023 | 13:00
0
Các chuyên gia y tế lo ngại việc thiếu vắc-xin miễn phí sẽ khiến cho dịch bệnh tấn công trẻ em, nhất là các trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Tp.HCM thiếu nhiều loại vắc-xin

Theo Kinh tế & Đô thị, chiều 18/5, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM chủ trì buổi họp báo định kỳ do Trung tâm Báo chí tổ chức, nhằm thông tin về một số tình hình kinh tế - xã hội và công tác chống dịch trên địa bàn TP.

Một vấn đề được người dân Tp.HCM rất quan tâm là tình trạng thiếu vắc-xin chương trình tiêm chủng mở rộng, được Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM Nguyễn Hồng Tâm trả lời.

Ông Tâm cho biết, tính đến ngày 15/5, các cơ sở tiêm chủng tại thành phố đã hết hoàn toàn vắc-xin DPT-VGB-HiB và DPT. Sở Y tế rất mong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sớm cung cấp trở lại các vắc-xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR).

Cụ thể, vắc-xin DPT-VGB-HiB (vắc-xin phối hợp 5 trong 1, có khả năng phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do Hib và viêm màng não mủ do Hib) được cấp lần gần nhất vào tháng 10/2022 và đã hết từ đầu tháng 3/2023. Vắc-xin DPT (là vắc-xin có tác dụng phòng 3 bệnh truyền nhiễm: Bạch hầu, ho gà, uốn ván hấp phụ) được cấp lần gần nhất là tháng 2/2023 và hết từ đầu tháng 5/2023.

Các loại vắc-xin khác trong chương trình TCMR chỉ còn với số lượng rất hạn chế, dự kiến sẽ hết trong vài tháng tới nếu không được cung cấp thêm.

Theo đó, đến cuối tháng 5/2023, thành phố sẽ hết các loại vắc-xin viêm gan B, vắc-xin viêm não Nhật Bản; đến giữa tháng 6/2023, sẽ hết vắc-xin lao (BCG); đến tháng 7/2023 sẽ hết vắc-xin bại liệt (bOPV) và vắc-xin sởi; đến tháng 8/2023 sẽ hết vắc-xin uốn ván (VAT) và đến hết tháng 9/2023 sẽ hết vắc-xin sởi và rubella (MR).

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Tâm, tính đến cuối tháng 4/2023, tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi (SN 2022) đạt tỷ lệ 77,3%, thiếu 17,7% so với chỉ tiêu cần đạt của Quốc gia (95%). Đối với mũi tiêm nhắc sởi và DPT4 cho trẻ 18 tháng, lần lượt đạt 78,6% và 70,5%, đều chưa đạt chỉ tiêu Quốc gia (sởi 2 là 95%; DPT4 là 85%).

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sự gián đoạn cung ứng vắc-xin, trong năm 2023, Tp.HCM triển khai tiêm bù, tiêm vét cho các trẻ đáng ra phải được tiêm chủng đủ vào năm 2022. Đến cuối tháng 4/2023, tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ đã đạt chỉ tiêu (95,4%), tuy nhiên tỉ lệ mũi nhắc sởi 2 và DPT4 vẫn chưa đạt. Cụ thể sởi 2 đạt 86,8% và DPT4 đạt 84,4%, đều chưa đạt chỉ tiêu Quốc gia (sởi 2 là 95%; DPT4 là 85%).

Phụ huynh lo âu vì thiếu vắc-xin miễn phí

Trước tình trạng thiếu vắc-xin miễn phí kéo dài, nhiều phụ huynh lo lắng nên đã lựa chọn tiêm dịch vụ.

Mấy tháng trước, anh Trần Minh Tài (ngụ phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM) đã cho con trai tiêm dịch vụ vắc-xin 6 trong 1, thay thế cho vắc-xin 5 trong 1 (của TCMR).

Ngày 18/5 vừa qua, con trai anh được tiêm mũi thứ 2 của viêm não Nhật Bản. Rất may, loại vắc-xin này vẫn còn để bé được tiêm miễn phí.

“Mình hay cho bé tiêm ở đây. Cứ ra đây, khi nào có vaccine gì thì các cô sẽ tiêm vaccine đó, nếu mà không có loại này thì tiêm loại khác. Nếu hết vắc-xin miễn phí thì mình chờ, còn không thì đi chích dịch vụ. Mục đích là phòng ngừa cho con trước thì mình cứ chịu khó. Bác sĩ tư vấn cần tiêm mũi nào thì mình nghe theo, do tiêm chủng là cần thiết, tiêm được đầy đủ cho bé là tốt”, anh Tài chia sẻ với VOV.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hải làm nghề buôn bán nhỏ, chồng là công nhân, điều kiện khó khăn nên không có nhiều cơ hội cho con tiêm vắc-xin dịch vụ: “Nghe nói hiện nay vắc-xin nằm trong tiêm chủng mở rộng sắp hết. Thực sự nếu không tiêm cho con thì rất lo lắng, mà tiêm dịch vụ thì giá nhiều loại vaccine không phải là rẻ”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Loan, Trưởng Trạm y tế phường Hiệp Bình Phước cho biết, đã 5 tháng qua, trạm không còn vắc-xin 5 trong 1 miễn phí để tiêm cho trẻ vì đã hết từ ngày 20/12/2022. Từ cuối tháng 4/2023, vắc-xin PDT (phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván) tiêm cho các trẻ từ 18-24 tháng tuổi cũng đã hết.

Do thời gian chờ đợi dài mà vẫn chưa có, trạm đã tư vấn phụ huynh đưa con em đi tiêm dịch vụ, dù tốn kém nhưng không để lỡ các mũi tiêm cho trẻ. Phần lớn phụ huynh cũng chấp nhận tiêm dịch vụ cho con.

Cũng theo bác sĩ Loan, mỗi mũi tiêm vắc-xin 6 trong 1 giá khoảng 1 triệu đồng, đây là chi phí không nhỏ đối với các gia đình khó khăn: “Mình phải tư vấn để người dân hiểu, đa số cũng đồng ý vì đợi lâu quá, đến giờ là 5 tháng rồi nên người ta cũng không đợi được nữa. Một số người thì bảo đợi tiếp, trạm cũng báo là tùy gia đình quyết định. Nhưng thực tế ra thì bây giờ mỗi gia đình chỉ có một, hai bé thôi, mình cố gắng tiêm đúng thời điểm thì tốt hơn cho bé”.

Đời sống - Nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh nguy hiểm trên trẻ em do thiếu vắc-xin

Tiêm vắc-xin viêm não Nhật Bản cho trẻ tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Tp.HCM (Ảnh: Kim Dung/VOV)

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Trạm y tế phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức. Bác sĩ trưởng trạm Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết, trạm có 2 phương án tư vấn cho các trường hợp tiêm vắc-xin 5 trong 1, tùy theo tình hình kinh tế gia đình có thể đáp ứng được hay không: “Những trường hợp gia đình không có điều kiện thì mình sẽ cho uống vắc-xin OPV trước để ngừa bệnh bại liệt. Trong thời gian chờ đợi, nếu có thuốc và các cháu vẫn trong thời gian độ tuổi thì sẽ tiến hành tiêm. Tại vì các mũi tiêm chỉ cách nhau khoảng một tháng, đồng thời cũng tiêm các mũi khác theo phác đồ”.

Cần sớm có giải pháp tháo gỡ

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Tp.HCM, thành viên Hội đồng đánh giá tiêm chủng quốc gia cho rằng, vắc-xin 5 trong 1 thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng có một loại khá quan trọng là viêm gan siêu vi B. Nếu trẻ tiêm không đủ loại này thì sẽ không giảm được tỉ lệ viêm gan siêu vi B trong cộng đồng. Nếu bỏ tiêm thời gian dài, không tiêm đủ 3 – 4 mũi thì rất nguy hiểm, nguy cơ bệnh sẽ quay lại.

Còn vắc-xin ngừa bạch hầu - uốn ván - ho gà (DPT) nếu không tạo được miễn dịch nền trước 6 tháng cho trẻ nhỏ thì dễ bị người lớn lây bệnh. Các bệnh này thường rất nặng.

Bác sĩ Khanh nhấn mạnh, việc thiếu một số loại vắc-xin nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng do vướng thủ tục, cần sớm được giải quyết để mọi trẻ em được tiêm chủng đầy đủ: “Phải tìm cách tháo gỡ, chứ nếu thiếu vắc-xin miễn phí thì trẻ em nghèo sẽ không được hưởng lợi ích của tiêm chủng mở rộng, như vậy cũng mất ý nghĩa của chương trình. Người dân ở nông thôn khả năng phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị những bệnh đó lại kém, việc bỏ sót những người này là không nên”.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM cũng nhấn mạnh: “Vắc-xin thuộc chương trình TCMR đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe trẻ em và kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Để tạo sự bảo vệ tốt nhất cho trẻ, vắc-xin cần phải được tiêm đúng lịch và đủ liều. Trường hợp lịch tiêm chủng bị gián đoạn thì trẻ cần phải được tiêm bù sớm nhất khi có thể. TP bị gián đoạn cung ứng vắc-xin kéo dài từ năm 2022, mặc dù tại TP có nhiều cơ sở tiêm chủng ngoài công lập thực hiện tiêm chủng các vắc-xin dịch vụ, tuy nhiên không phải người dân nào cũng có thể tiếp cận nguồn vắc-xin này.

Sau 2 năm trải qua đại dịch Covid-19, một bộ phận không nhỏ người dân có tình hình kinh tế khó khăn, chỉ có thể trông chờ vào nguồn vắc-xin TCMR được tiêm miễn phí. Điều này làm giảm đáng kể tỉ lệ tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ, đồng nghĩa với nguy cơ phát các bệnh có vaccine phòng ngừa như: sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt. Trong bối cảnh hiện tại, khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn là mối đe dọa với người dân, nếu bùng phát thêm các dịch bệnh nêu trên, sẽ làm thêm gánh nặng cho hệ thống y tế của TP nói riêng và cả nước nói chung".

Cũng theo ông Tâm: "Việc gián đoạn cung ứng vắc-xin là khó khăn không chỉ của Tp.HCM mà còn của các tỉnh, TP khác. Ngành y tế TP đang nỗ lực thực hiện những hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để sớm tiếp cận với nguồn cung ứng vắc-xin TCMR. Mặt khác, đối với hệ thống TCMR tại TP, chúng tôi vẫn đề nghị các địa phương ghi nhận lại danh sách trẻ tiêm chưa đầy đủ theo quy định sẽ tổ chức tiêm chủng ngay khi được cung cấp đầy đủ vắc-xin”.

M.H (t/h)

Tp.HCM: Lo ngại dịch sởi bùng phát vì hết vaccine tiêm chủng mở rộng

Thứ 4, 14/09/2022 | 19:15
Chuyên gia y tế lo ngại, vấn đề thiếu vaccine sởi để tiêm chủng miễn phí cho hàng nghìn trẻ em là nguy cơ khiến dịch sởi dễ bùng phát trong thời gian tới.

Vì sao Tp.HCM xin rút ngắn thời gian tiêm giữa mũi 2 vaccine AstraZeneca?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:15
Tp.HCM đang đề xuất với Bộ Y tế rút ngắn khoảng cách tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca từ 8-12 tuần xuống còn tối thiểu 6 tuần.

Thủ tướng Chính phủ: Khuyến khích các địa phương, đơn vị tìm mua vaccine phòng COVID-19

Thứ 5, 26/08/2021 | 07:30
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Y tế thông báo việc khuyến khích các địa phương, tổ chức tìm mua vaccine phòng COVID-19.

Ca nhiễm tăng cao, thiếu vaccine, Bình Dương đề nghị bộ Y tế cấp thêm

Chủ nhật, 08/08/2021 | 22:12
Được cấp hơn 544.000 liều vaccine phòng Covid-19 nhưng vẫn không đủ để tiêm cho người dân, tỉnh Bình Dương đề nghị bộ Y tế phân bổ thêm vaccine.
Cùng chuyên mục

Choáng ngợp với củ tỏi khổng lồ, nặng tới hơn 5 kg

Thứ 5, 02/05/2024 | 09:00
Củ tỏi khổng lồ nặng hơn 5kg được một cặp vợ chồng nông dân vô tình tìm thấy được trong vườn nhà, đặc biệt màu sắc rất bắt mắt.

Anh nông dân đút túi tiền tỷ mỗi năm nhờ trồng cây “ngọt ngào như dòng sữa mẹ”

Thứ 5, 02/05/2024 | 07:30
Anh nông dân ở miền Tây mỗi năm nhẹ nhàng thu tiền tỷ nhờ trồng các loại cây đặc sản vạn người mê, trong đó có quả ”ngọt ngào như dòng sữa mẹ”.

Cây cảnh chỉ có 9 lá nhưng giá gần nửa tỷ, đại gia vẫn xuống tiền mua

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:35
Một cây trầu bà lá xẻ đã được chốt giá kỷ lục 27.100 đô la New Zealand (hơn 440 triệu đồng) trên sàn đấu giá Trade Me của New Zealand.

Vụ nổ lò hơi: Bộ Y tế yêu cầu tập trung cấp cứu người bị nạn

Thứ 4, 01/05/2024 | 22:04
Liên quan đến vụ nổ lò hơi ở tỉnh Đồng Nai, Bộ Y tế yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực phía Nam trong việc chuyển tuyến...

Đồng Nai: Khoảng 70 người nôn ói, đau bụng sau khi ăn bánh mì

Thứ 4, 01/05/2024 | 21:17
Tối 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận và đang điều trị cho khoảng 70 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại cơ sở bánh mì Băng.
     
Nổi bật trong ngày

Nhúm muối "độc lạ" bán giá 10 triệu đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:25
Muối là gia vị quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày với giá chỉ vài nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, có loại giá 10 triệu/kg gây sự tò mò đối với nhiều người.

Anh nông dân kiếm tiền tỷ nhờ nuôi "thủy quái to bự" trong bể xi măng

Thứ 4, 01/05/2024 | 07:30
Nhờ có khối lượng lớn và giá bán cao nên khi nuôi thành công, loài đặc sản này có thể cho lợi nhuận cao, nhất là khi người nuôi tự sản xuất được con giống.

Đặc sản có "1-0-2" nhìn thôi đã "đỏ mặt" ai ngờ 10 triệu/con

Thứ 4, 01/05/2024 | 15:30
Mặc dù có bề ngoài "đỏ mặt" và giá vô cùng đắt đỏ nhưng loài hải sản quý hiếm này vẫn được săn lùng khắp nơi trên thế giới.

Người phụ nữ câu được con cá chép khổng lồ nặng 32kg

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:58
Một người phụ nữ đã câu được con cá chép khổng lồ nặng 32kg sau 48 giờ kiên nhất theo dõi nó.

Giếng cổ chứa đầy vàng bạc kho báu nhưng không ai dám vớt lên

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:15
Lịch sử ghi lại, xưa kia Từ Hi Thái hậu được cho là đã sai người vứt nhiều châu báu xuống những chiếc giếng sâu ở Tử Cấm Thành trong lúc chạy loạn khỏi Cố Cung.