Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn

Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn

Thứ 7, 06/08/2022 | 21:10
0
Trong Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 2, người dân địa phương và du khách được bay trải nghiệm với khinh khí cầu, ngắm dù lượn.

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, khinh khí cầu được trình diễn tại 2 địa điểm để phục vụ du khách gồm đỉnh đèo Khánh Sơn và tại Quảng trường 20/11, dù lượn có động cơ được bay trình diễn 2 ngày với sự tham gia của 10 phi công.

Đông đảo người dân, du khách rất thích thú với những quả khinh khí cầu nhiều màu sắc, một số thành viên bay trình diễn cùng khinh khí cầu. Du khách cũng có thể trải nghiệm bay lên với khinh khí cầu ở độ cao khoảng 50m. Trong đêm khai mạc lễ hội, những chiếc khinh khí cầu được thắp sáng như những ngọn đèn khổng lồ lung linh tại Quảng trường 20/11.

Sau đây là một số hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi nhận tại chương trình:

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn

Du khách chụp ảnh check-in với khinh khí cầu tại đỉnh đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 2).

Du khách lên khinh khí cầu để bay trải nghiệm.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 3).

Ở độ cao 50m, du khách có thể ngắm mây và tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ của huyện miền núi Khánh Sơn.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 4).

Khá nhiều du khách xếp hàng chờ đến lượt để bay trải nghiệm với khinh khí cầu.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 5).

Những chiếc khinh khí cầu được thắp sáng trong đêm khai mạc Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 2 năm 2022.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 6).

Người dân, du khách rất thích thú khi nhìn thấy những chiếc khinh khí cầu nhiều màu sắc.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 7).

Khinh khí cầu được thắp sáng như những ngọn đèn khổng lồ trong đêm.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 8).

Trong lễ hội còn có phần bay trình diễn dù lượn có động cơ của các phi công.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 9).

Các phi công bay trình diễn trên bầu trời Khánh Sơn.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 10).

Lễ hội năm nay có thêm nhiều hoạt động thú vị để du khách trải nghiệm.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 11).

Du khách chiêm ngưỡng, chụp ảnh những chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc.

Dân sinh - Người dân và du khách thích thú bay trải nghiệm khinh khí cầu, ngắm dù lượn (Hình 12).

Clip: Người dân và du khách thích thú check-in khinh khí cầu, ngắm dù lượn.

Châu Tường

Đông đảo du khách tham gia Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 2

Thứ 7, 06/08/2022 | 07:47
Tối 5/8, UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 2 năm 2022.

Khánh Hòa: Khánh Sơn phấn đấu đến cuối năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo

Thứ 6, 05/08/2022 | 18:40
Khánh Sơn đang nỗ lực triển khai thực hiện các công tác phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo bền vững. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo.

Khánh Hòa: Thí điểm xây dựng khu dân cư điện tử tại 5 thôn, tổ dân phố

Thứ 5, 04/08/2022 | 17:51
Ban điều hành đề án thí điểm xây dựng khu dân cư điện tử tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.