Người đàn ông có thể đăng bài trên mạng xã hội chỉ bằng suy nghĩ

Người đàn ông có thể đăng bài trên mạng xã hội chỉ bằng suy nghĩ

Thứ 2, 03/01/2022 | 12:07
0
Người đàn ông 62 tuổi có thể đăng bài viết trên mạng xã hội bằng cách dùng suy nghĩ mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác vật lý nào.

Ông Philip O’Keefe (62 tuổi) bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (Amyotrophic lateral sclerosis -ALS) - một căn bệnh gây tê liệt khiến cơ thể không thể cử động được. Mặc dù vậy, hôm 23/12 vừa qua, người đàn ông Úc này đã tự mình đăng tải một nghiên cứu lên Twitter nhờ vào một thiết bị hỗ trợ đặc biệt từ công ty Synchron.

Cụ thể, ông Philip đã sử dụng tài khoản của CEO Synchron Thomas Oxley để đăng tải dòng trạng thái: “Tôi tạo ra dòng tweet này chỉ bằng cách suy nghĩ về nó”.

Công ty Synchron giải thích, dòng trạng thái này xuất phát trực tiếp từ não bộ của Philip. Ông đã được cấy một dãy điện cực máy tính với tên gọi "Stentrode" vào các tĩnh mạch của não vào năm ngoái sau khi dần dần bị liệt do chứng ALS.

Thiết bị "được tạo ra để giúp bệnh nhân điều khiển các thiết bị kỹ thuật số bằng suy nghĩ" và được đưa vào não qua tĩnh mạch cảnh để tránh việc khoan vào hộp sọ.

"Giờ đây tôi có thể gửi email, kiểm tra tài khoản ngân hàng, mua sắm và tương tác với thế giới qua Twitter", Philip phấn khởi gửi lời nhắn. Ông cho biết thêm rằng hệ thống khá phức tạp nên ông cần thời gian để làm quen, giống như học cách đi xe đạp.

Synchron tuyên bố dù bị liệt, ông Philip hiện có thể tham gia vào các hoạt động độc lập và kết nối lại với thế giới. Công ty Synchron cũng cho biết họ đang có kế hoạch cải tiến thiết bị thông qua nghiên cứu trên người ở Mỹ vào năm tới.

Minh Hoa (t/h)

Kho báu kỳ lạ bên trong ngôi mộ chiến binh 2.400 năm

Thứ 2, 29/11/2021 | 06:53
Các nhà khoa học Nga đã tìm thấy nhiều đồ tùy táng được chế tác công phu, độc nhất vô nhị trong ngôi mộ của một chiến binh Scythia cổ đại.

Bộ vest kỳ lạ làm từ ria mép và thông điệp đặc biệt phía sau

Chủ nhật, 21/11/2021 | 17:24
Dù không được bán trên thị trường nhưng bộ đồ Mo-Hair thực sự là một trong những trang phục độc lạ nhất trên thế giới vì chất liệu làm ra nó là những sợi ria mép.

Kỳ lạ loài cá "xanh lè" rụng 20 chiếc răng mỗi ngày

Thứ 3, 16/11/2021 | 11:55
Loài cá linh Thái Bình Dương khiến các nhà khoa học ngạc nhiên khi tốc độ rụng răng của chúng lên đến 20 chiếc mỗi ngày.

Kỳ lạ giống mít quả dài cả mét như đột biến, 2 người mới khiêng nổi

Thứ 6, 12/11/2021 | 06:06
Quả mít giống này có thể dài hơn 1m, nặng trung bình từ 25 - 40kg. Thông thường phải 2-3 người mới có thể khiêng được một quả như vậy.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.