Nghi can giết cô giáo dựng hiện trường giả từng nghĩ đến cái chết?

Nghi can giết cô giáo dựng hiện trường giả từng nghĩ đến cái chết?

Thứ 2, 05/10/2015 | 20:54
0
Ít tháng, trước khi lên kế hoạch giết hại cô giáo của mình để cướp tài sản, nghi can Hà Dã Viễn từng rơi vào khủng hoảng tâm lý. Trên trang cá nhân, Viễn từng nhắc đến cái chết.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hà Dã Viễn (21 tuổi, ngụ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) nhiều lần chia sẻ những tâm trạng chán chường, bất mãn khác nhau.

Viễn nhiều lần bày tỏ cảm xúc chán nản, “buồn đời” như: “Chán nản muốn đập tan mọi thứ xung quanh. Cái cảm giác ngày xưa ùa về. Buồn hay là vui đây. Muốn vứt bỏ mọi thứ ... là sao đây...”.

Pháp luật - Nghi can giết cô giáo dựng hiện trường giả từng nghĩ đến cái chết?

Nghi can Hà Dã Viễn.

Đáng chú ý, trước ngày lên kế hoạch giết hại chị N.T.Y (SN 1991, ngụ Gò Vấp, TP.HCM để cướp tài sản hai tháng, Viễn dường như vấp phải cú sốc tâm lý. Y cập nhật tâm trạng bất ổn, bi quan với những lời lẽ khó hiểu trên trang cá nhân của mình khiến nhiều bạn bè chú ý. Đặc, ngày 13/7, Viễn đề cập đến cái chết với những lời lẽ đầy hận thù, khó hiểu.

Viễn viết: “Đừng quá lo lắng về tao vì trước sau gì tao cũng chết. Hận thù lâu nay mọi sự ích kỷ trong mày rồi cũng sẽ hết. Bóng tao sẽ vắng lặng. Ra đi trong ăn năn. Một khi cách sống mất thăng bằng giữa cuộc đời tàn không bằng phẳng. Và gió thiên đường sẽ đến mang tao rời khỏi đất liền. Mày yên tâm ngày mai tao sẽ ra đi không cần phải ai sai khiến. Đến lúc tim tao ngừng đập giấc ngủ kết thúc mọi chuyện”.

Pháp luật - Nghi can giết cô giáo dựng hiện trường giả từng nghĩ đến cái chết? (Hình 2).

Status đề cập đến cái chết khó hiểu của nghi can.

Ngoài ra trên trang cá nhân, y vẫn vô tư nhắn gửi nhớ nhung với người yêu cũ tên T.T ở Di Linh vào ngày 1/10, sau khi giết hại người yêu mới, cũng là cô giáo Đ.T.Y (SN 1991, ngụ P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM). Bên dưới cập nhật trạng thái, Viễn sôi nổi bàn luận những dự định “vui chơi” sắp tới cùng người yêu cũ và bạn bè.

Đã vậy, nghi can còn hăm hở hẹn người yêu cũ và bạn bè cùng đi Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 1-2/10. Nhiều người tỏ ra căm phẫn khi nghi can không lộ chút lo sợ nào sau khi giết người.<

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.