Nghi án nam sinh 16 tuổi bị bắt cóc sang Campuchia tống tiền

Nghi án nam sinh 16 tuổi bị bắt cóc sang Campuchia tống tiền

Thứ 7, 20/06/2015 | 08:37
0
“Theo tôi thì cháu tôi không thể sang đó đánh bài để rồi nợ người ta những 6000USD được. Tôi nghĩ họ bắt cóc rồi bịa ra chuyện đó để tống tiền thôi” bà G. nói.

Ngày 18/6, bà Lê Thị G. là bà nội của em Huỳnh Hải D. (16 tuổi, ngụ ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết ngày 12/6 cháu nội của bà là D. đi tới trường mãi từ giữa trưa đến chiều vẫn chưa thấy về.

Cả nhà chờ mãi đến khoảng 18h50 cùng ngày thì bà G. bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông cho biết D. đã sang Campuchia đánh vài và hiện đang thiếu nợ của ông chủ người này số tiền là 6000 USD.

Sau đó, người này yêu cầu gia đình đưa tiền qua Camphuchia chuộc D. về nếu không họ sẽ đưa đi bán. Nghe xong cú điện thoại thì cả nhà bà G. bắt đầu thấy lo lắng hoảng sợ. Rồi người đàn ông từ Campuchia cứ liên tục gọi về yêu cầu tiền chuộc và hẹn đúng 10h sáng ngày hôm sau tức ngày 13/6, gia đình phải có tiền chuộc.

Pháp luật - Nghi án nam sinh 16 tuổi bị bắt cóc sang Campuchia tống tiền

Bà nội cháu D. kể lại sự việc

Rất hoảng sợ và bất an nên gia đình bà G. đã báo công an và đồng thời bán hết tài sản, bò, gà heo và vay mượn lấy tiền đi chuộc D. về.

Khoảng 12h ngày 13/6, gia đình bà G. đã thuê xe ô tô và đi lên cửa khẩu Mộc Bài, thuộc tỉnh Tây Ninh. Tiếp đó, theo sự hướng dẫn của một người đàn ông từ số điện thoại + 855976....112.

Sau khi đến cửa khẩu thì anh H. (chú của D.) được xe ôm chở mang tiền sang Campuchia còn tất cả gia đình ở lại cửa khẩu để chờ. Khi xe chở anh H. đi đến một đoạn đường vắng thì gặp hai thanh niên.

Anh H. đưa cho hai thanh niên trên số tiền 110 triệu đồng. Sau đó hai thanh niên này lên xe bỏ đi. Một lúc hai thanh niên này liền gọi điện cho người xe ôm chở anh H. báo địa điểm D. đang đứng. Sau đó người này đưa anh Hiền đến khu vực casino thì gặp D. đang ngồi bên đường nên xe ôm chở cả hai về lại cửa khẩu Mộc Bài rồi lên xe về lại Đồng Nai.

Về nhà D. kể lại sự việc là khoảng 12h trưa ngày 12/6 D.

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.