Ngành xuất bản tăng tốc sau khi thiệt hại do dịch Covid-19

Ngành xuất bản tăng tốc sau khi thiệt hại do dịch Covid-19

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 07/11/2020 | 08:22
0
Dựa vào số liệu từ Đường sách TP.HCM, hoạt động kinh doanh sách đang có dấu hiệu phục hồi dù còn nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, bà Đinh Thị Phương Thảo, Giám đốc NXB Văn hoá Văn nghệ TP.HCM cho biết, mặc dù đại dịch Covid-19 đợt 2 gây ra nhiều ảnh hưởng nhưng đơn vị này đã xây dựng kênh bán hàng online hiệu quả từ đợt dịch trước.

Nhờ đẩy mạnh truyền thông, tăng tiện ích cho khách hàng, doanh thu quý 3 năm 2020 của NXB Văn hoá Văn nghệ TP.HCM đã tăng 18,5% So với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.

“Khi các sự kiện được tổ chức trở lại, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện một số chương trình có đầu tư về mặt nội dung và truyền thông, nhằm định hướng đúng đối tượng khách hàng. Do vậy, hiệu quả phát hành đã có đột phá”, bà Thảo nói.

Công ty sách First News tăng 22% doanh thu và số lượng sách bán ra sau khi tăng cường mở rộng bán qua online. Các đơn vị khác như Alphabooks, Kim Đồng cũng ghi nhận mức doanh thu tăng nhẹ.

Tiêu dùng & Dư luận - Ngành xuất bản tăng tốc sau khi thiệt hại do dịch Covid-19

NXB Văn hoá Văn nghệ TP.HCM đã tổ chức 15 chương trình giao lưu, ra mắt sách trong quý 3/2020.

Trong quý 3/2020, đã có 88 chương trình hoạt động sự kiện được tổ chức tại Đường sách TP.HCM, trong đó có 6 chương trình hoạt động chủ đề (ngày gia đình Việt Nam, hội sách thiếu nhi, chào năm học mới,…)

Hoạt động giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm là 12 chương trình giới thiệu sách, giao lưu tác giả, ký tặng sách, các buổi nói chuyện, tọa đàm về sách của các đơn vị xuất bản, phát hành sách.

Kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo là hơn 8,3 tỷ đồng với trên 130 nghìn số lượng bản sách và khoảng 26 nghìn tựa sách được tiêu thụ.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc công ty Đường sách TP.HCM nhận xét: “Trong quý 3/2020, dịch Covid một lần nữa trở lại làm ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động.

Tâm lý ngại tập trung nơi công cộng cũng như yếu tố thời tiết đã ảnh hưởng, khiến mức độ lan toả từ những sự kiện có phần giảm đi đáng kể”.

So với cùng thời điểm năm trước, các chương trình giao lưu, giới thiệu sách do các đơn vị xuất bản, phát hành tổ chức giảm khoảng 50%, riêng tháng 8/2020 không thể tổ chức do tác động của dịch Covid-19.

Thay vào đó là sự gia tăng gấp đôi của các hoạt động tương tác, sân chơi kỹ năng dành cho bạn đọc và du khách.

Đây chính là thành quả của sự chung tay góp sức từ các tổ chức cộng đồng, đã giúp Đường sách TP.HCM có thêm nhiều loại hình hoạt động, trải nghiệm mới mẻ.

Tiêu dùng & Dư luận - Ngành xuất bản tăng tốc sau khi thiệt hại do dịch Covid-19 (Hình 2).

Đường sách TP.HCM chủ động tiếp cận, thu hút đối tượng học sinh.

Doanh thu quý 3/2020 giảm 21,79% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, 13 đơn vị có doanh thu giảm từ 20 – 50% và 3 đơn vị có doanh thu thay đổi không đáng kể, bên cạnh một số đơn vị có doanh thu tăng nhẹ từ 3% đến tăng 22%.

Mặc dù số bản sách giảm 36,12% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số tựa sách tăng 26,92%.

Cho thấy sự đa dạng thể loại sách mà bạn đọc chọn mua trong thời điểm này tăng cao, đặc biệt là những dòng sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho gia đình.

Như vậy, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung tại Đường sách TP.HCM trong thời gian dài (từ quý 1 đến quý 3). Các chỉ số so sánh với cùng kỳ năm ngoái đều có phần sụt giảm.

Tuy nhiên, tình hình tương đối khả quan nếu xét trong cùng 2020, doanh thu trong quý 3 tăng 53,93% so với quý 2/2020.

Điều này cho thấy nỗ lực của các đơn vị trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng trong điều kiện dịch bệnh và tăng cường hoạt động phục hồi sau dịch; kéo doanh thu quý 3 có phần tăng trưởng trở lại.

 

Người trẻ ngân nga cải lương, hát bội tại Đường sách TP.HCM

Chủ nhật, 25/10/2020 | 19:00
Trong buổi ra mắt bộ sách Lục tỉnh cầm ca, một nhóm bạn trẻ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi rộn ràng ca diễn nghệ thuật dân tộc.

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đường sách TP.HCM giảm 32% doanh thu

Thứ 7, 01/08/2020 | 18:52
Nửa năm 2020, ghi nhận kết quả kinh doanh khó khăn của đường sách TP.HCM khi giảm 16% lượt sự kiện, doanh thu giảm 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

TP.HCM: Đồng loạt khai mạc lễ hội sách và đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019

Chủ nhật, 03/02/2019 | 08:05
Ngay sau lễ khai mạc đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 được tổ chức tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), đường hoa xuân đã mở cửa để phục vụ người dân TP.HCM.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.