Ngành giáo dục hưởng ứng Ngày di sản Văn hóa Việt Nam

Ngành giáo dục hưởng ứng Ngày di sản Văn hóa Việt Nam

Thứ 5, 31/10/2013 | 14:18
0
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam - Ngày về nguồn 23/11/2013 với chủ đề “Tuổi trẻ với di sản Việt Nam - Hành trình về với thiên nhiên”.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ và TCCN tuyên truyền và phối hợp với các ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tại địa phương tổ chức các hoạt động trong khoảng thời gian 18/11/2013 - 23/11/2013. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, chăm sóc di tích lịch sử văn hoá tại địa phương.

Cần biết - Ngành giáo dục hưởng ứng Ngày di sản Văn hóa Việt Nam

Các Sở GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức cho học sinh tham quan, học tập tại các bảo tàng và di tích nhằm nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử và giá trị các di sản văn hóa của địa phương. Hướng dẫn học sinh tham gia bảo vệ, chăm sóc các khu di sản thiên nhiên tại địa phương; chỉ đạo và kiểm tra tình hình chăm sóc các di tích văn hóa của các trường, tổ chức hoạt động tại địa điểm đã nhận chăm sóc theo bàn giao của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên tham quan, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các hoạt động được triển khai đảm bảo tính tiết kiệm, an toàn cho học sinh, sinh viên khi tham gia, tạo không khí vui tươi trong các nhà trường.

Cần biết - Ngành giáo dục hưởng ứng Ngày di sản Văn hóa Việt Nam (Hình 2).

N.Q

Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ĐH-CĐ năm 2013: Tương đương 2012

Thứ 5, 08/08/2013 | 10:47
Sáng nay 8/8, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT đã họp và chính thức đưa ra mức điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013. Điểm sàn năm nay tương đương năm trưóc, riêng khối C giảm 0,5 điểm.

Đáp án chính thức các môn thi đợt 2 của Bộ GD & ĐT

Thứ 4, 10/07/2013 | 16:07
Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án chính thức các môn thi khối B, C, D kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 năm 2013.

Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2013

Thứ 3, 04/06/2013 | 22:25
Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp 2013.

Công bố gây sốc của Bộ GD & ĐT về các trường ĐH-CĐ

Thứ 5, 12/09/2013 | 12:23
Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều trường ĐH - CĐ còn nhiều bê bối. Số lượng giảng viên cơ hữu của nhiều trường không đảm bảo.

Bộ GD-ĐT 'từ chối' đề nghị của Trường ĐH Y Hà Nội

Thứ 4, 07/08/2013 | 21:12
Để "cứu" những thí sinh đạt 9 điểm/môn vẫn bị trượt, ĐH Y Hà Nội đã có công văn gửi Bộ GD-ĐT xin đào tạo hệ ngoài ngân sách. Tuy nhiên trong cuộc họp chiều tối ngày 7/8, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định: “Không có chỉ tiêu dành cho hệ ngoài ngân sách”.

Bộ GD&ĐT 'không can thiệp vào nhân sự' đại học

Thứ 5, 25/04/2013 | 14:38
Liên quan đến nghi vấn hiệu phó Đại học Kinh tế Quốc dân lobby chức vụ, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Gia nói: 'Nhân sự là do Đảng ủy nhà trường và quần chúng giới thiệu đề cử và bỏ phiếu'.

Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ĐH-CĐ năm 2013: Tương đương 2012

Thứ 5, 08/08/2013 | 10:47
Sáng nay 8/8, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT đã họp và chính thức đưa ra mức điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013. Điểm sàn năm nay tương đương năm trưóc, riêng khối C giảm 0,5 điểm.

Đáp án chính thức các môn thi đợt 2 của Bộ GD & ĐT

Thứ 4, 10/07/2013 | 16:07
Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án chính thức các môn thi khối B, C, D kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 năm 2013.

Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2013

Thứ 3, 04/06/2013 | 22:25
Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp 2013.

Công bố gây sốc của Bộ GD & ĐT về các trường ĐH-CĐ

Thứ 5, 12/09/2013 | 12:23
Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều trường ĐH - CĐ còn nhiều bê bối. Số lượng giảng viên cơ hữu của nhiều trường không đảm bảo.

Bộ GD-ĐT 'từ chối' đề nghị của Trường ĐH Y Hà Nội

Thứ 4, 07/08/2013 | 21:12
Để "cứu" những thí sinh đạt 9 điểm/môn vẫn bị trượt, ĐH Y Hà Nội đã có công văn gửi Bộ GD-ĐT xin đào tạo hệ ngoài ngân sách. Tuy nhiên trong cuộc họp chiều tối ngày 7/8, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định: “Không có chỉ tiêu dành cho hệ ngoài ngân sách”.

Bộ GD&ĐT 'không can thiệp vào nhân sự' đại học

Thứ 5, 25/04/2013 | 14:38
Liên quan đến nghi vấn hiệu phó Đại học Kinh tế Quốc dân lobby chức vụ, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Gia nói: 'Nhân sự là do Đảng ủy nhà trường và quần chúng giới thiệu đề cử và bỏ phiếu'.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.