Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi): Cần xử lý cả đối tượng ngoài Nhà nước

Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi): Cần xử lý cả đối tượng ngoài Nhà nước

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 26/10/2018 | 08:38
0
Ngày 25/10, Quốc hội đã làm việc tại hội trường, thảo luận về luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) (sửa đổi). Bên lề Quốc hội, PV báo điện tử Người Đưa Tin lắng nghe những băn khoăn, ý kiến của các ĐBQH

Trong khuôn khổ buổi làm việc về luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị đưa tài sản không rõ nguồn gốc ra giải quyết tại tòa án. Tuy nhiên, cũng có không ít những ý kiến băn khoăn việc đưa tài sản không rõ nguồn gốc ra tòa sẽ giải quyết theo hướng nào. Liệu việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm và việc mở rộng phạm vi điều chỉnh luật PCTN ra ngoài Nhà nước có khả thi?

Trước những thắc mắc xoay quanh các câu hỏi này, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến của các ĐBQH bên lề kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Phương án khả thi nhất

Đánh giá về đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xử lý tài sản không rõ nguồn gốc, ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội cho rằng: “Thu nhập tăng thêm mà không giải trình được thì rõ ràng có vấn đề. Việc này, chuyển cho tòa án, để tòa án xem xét thực tế của tài sản tăng thêm này thế nào, xác định xem nên xử lý ra sao cho hợp lý. Cá nhân tôi cho rằng, phương án Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn đưa tài sản không rõ nguồn gốc ra giải quyết tại tòa án để xem xét là phương án có tính khả thi và có lẽ nhận được sự đồng tình của người dân cao hơn.

Chính trị - Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi): Cần xử lý cả đối tượng ngoài Nhà nước

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn đưa tài sản không rõ nguồn gốc ra giải quyết tại tòa là khả thi nhất.

Bên cạnh đó, lần này các ĐBQH không chỉ mong muốn Quốc hội thông qua đối tượng là công chức, viên chức mà cả đối tượng thuộc khu vực ngoài nhà nước. Rõ ràng, vấn đề tham nhũng hiện nay không chỉ nằm trong Nhà nước, mà cả ngoài Nhà nước. Không phải ai ở ngoài Nhà nước cũng là đối tượng tham nhũng, nhưng sẽ rơi vào một số đối tượng có khả năng có quan hệ kinh tế với các tổ chức, cá nhân hoặc các tổ chức của Nhà nước. Điều này, sẽ liên quan đến tham nhũng nên phải mở rộng ra. Tuy nhiên, mở rộng đối tượng này phải hết sức lưu ý quan tâm, xem xét, xác minh cho đúng đối tượng này có tham gia vào việc tham nhũng tài sản công của nhà nước hay không?”.

Có ý kiến cho rằng, việc xác định đối tượng kê khai tài sản phải kê khai tài sản của cả vợ, con chứ không còn của riêng công chức đó. Bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến này, ĐBQH Bùi Sỹ Lợi cho rằng điều này là đúng: “Khi kê khai tài sản con đang ở với bố mẹ, vợ đang ở với chồng mà không kê khai cả gia đình thì rõ ràng đang bỏ sót tài sản trong gia đình, nên phải kê khai là hoàn toàn đúng”.

Trước lo ngại việc vợ con kinh doanh bên ngoài, làm sao có thể phân định được tài sản đó là bất minh? ĐBQH Bùi Sỹ Lợi cho biết thêm: “Nếu vợ con kinh doanh ngoài phải phân định được nguồn thu nhập của chồng, hình thành tài sản của chồng như thế nào. Còn vợ con kinh doanh ngoài thì không thể kết luận cho chồng là tham nhũng”.

Với những tài sản tăng thêm, có đại biểu cho rằng cần phải tính thuế thu nhập cá nhân, nói về điều này ĐBQH Bùi Sỹ Lợi bày tỏ việc tính thuế thu nhập cá nhân cần cho luật Thuế quy định.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh luật PCTN là cần thiết

Nói về việc kê khai, xử lý tài sản thu nhập tăng thêm, ĐBQH Cao Đình Thưởng, Phó đoàn ĐBQH Phú Thọ nhận định: “Luật PCTN (sửa đổi) có nhiều vướng mắc nên mới trải qua nhiều kỳ họp, chưa có sự thống nhất cao. Việc kiểm soát về tiền bạc rất khó khăn do thói quen tiêu tiền mặt, tuy nhiên việc kê khai, xử lý tài sản thu nhập tăng thêm vẫn là điều nên làm. Tôi tin, cứ làm khoảng 5-10 năm thì luật sẽ đi vào nếp,việc xác định tài sản thu nhập tăng thêm khi đó sẽ dễ dàng.

Còn việc mở rộng phạm vi điều chỉnh luật PCTN ra khu vực ngoài Nhà nước tôi nghĩ mở rộng là cần thiết. Đôi khi tham nhũng hiện ở bên này nhưng lại ẩn ở bên kia, nên có chuyện “sân sau”, hoặc “doanh nghiệp sân sau”. Nếu kiểm soát được cả hai bên thì sẽ đồng bộ hơn”.

Chính trị - Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi): Cần xử lý cả đối tượng ngoài Nhà nước (Hình 2).

Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh luật PCTN ra khu vực ngoài Nhà nước là hợp lý.

Cũng nói thêm về việc xử lý tài sản thu nhập tăng thêm liệu có tính khả thi, ĐBQH Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Đồng Tháp cho hay: “Việc xử lý thu nhập tăng thêm không rõ nguồn gốc và kê khai không trung thực không có gì khó khăn. Trong luật đã quy định rõ ràng: Là cán bộ, công chức, viên chức nằm trong đối tượng kê khai thì phải kê khai trung thực về tài sản đang có. Đồng thời, có trách nhiệm bổ sung hàng năm theo quy định. Nếu không bổ sung hàng năm theo quy định, khi cơ quan kiểm soát tài sản phát hiện cán bộ, công chức khai không trung thực, lỗi là do người kê khai. Kê khai không trung thực không chỉ phải chịu thuế thu nhập cá nhân mà còn phải chịu xử lý về hành chính, về trách nhiệm là cán bộ, công chức, viên chức không trung thực”.

Bên cạnh đó, ĐBQH Phạm Văn Hòa cũng đồng tình về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh luật PCTN ra ngoài Nhà nước, ông cho rằng: “Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh luật PCTN ra khu vực ngoài Nhà nước là hợp lý, các đối tượng ngoài Nhà nước cũng là một trong những đối tượng làm lũng đoạn về tình hình kinh tế như có việc doanh nghiệp dùng tiền để mua chuộc cán bộ… Nên việc quản lý tài sản là điều hợp lý”.

ĐBQH giải thích lý do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận nhiều phiếu "tín nhiệm thấp"

Thứ 5, 25/10/2018 | 20:53
Sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, danh dự con người là rất lớn, các tư lệnh ngành có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” sẽ điều hành quyết liệt hơn.

ĐBQH: Hãy cho những người có tín nhiệm thấp thời gian

Thứ 5, 25/10/2018 | 19:44
Chiều nay (25/10), kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tỷ lệ chi tiết với 48 chức danh đã được công bố. Ngay sau khi có kết quả đánh giá tín nhiệm, bên hành lang Quốc hội, PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe chia sẻ của các ĐBQH về kết quả tín nhiệm này.

Nhiều ý kiến đa chiều đóng góp cho dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Thứ 5, 06/09/2018 | 16:40
Tại hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) diễn ra vào ngày 6/9, nhiều ý kiến tán thành với dự thảo Luật về mở rộng phạm vi áp dụng một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.