ĐBQH: Hãy cho những người có tín nhiệm thấp thời gian

ĐBQH: Hãy cho những người có tín nhiệm thấp thời gian

Thứ 5, 25/10/2018 | 19:44
2
Chiều nay (25/10), kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tỷ lệ chi tiết với 48 chức danh đã được công bố. Ngay sau khi có kết quả đánh giá tín nhiệm, bên hành lang Quốc hội, PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe chia sẻ của các ĐBQH về kết quả tín nhiệm này.
Chính trị - ĐBQH: Hãy cho những người có tín nhiệm thấp thời gian

Các vị Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 25/10 (Ảnh: Quochoi.vn).

 

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh bày tỏ: “Chúng tôi phải rất trách nhiệm với công việc nhân dân, Quốc hội bầu khi tham gia vào các vị trí trong suốt thời gian qua. Tôi rất vui vì kết quả bỏ phiếu tín nhiệm so với kết quả lúc bầu. Tuy nhiên, số phiếu tín nhiệm chưa cao đó là điều cũng phải suy nghĩ, phải cố gắng để làm tốt hơn nữa. Làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân, Quốc hội giao cho. Các việc cụ thể phải rà soát lại để có giải pháp làm tốt hơn”.

Cũng đánh giá về kết quả đánh giá tín nhiệm, ĐBQH Cao Đình Thưởng, Phó đoàn ĐBQH Phú Thọ cho rằng, việc bỏ phiếu tín nhiệm và kết quả ngày hôm nay tương đối sát với thực tế.

“Có những chức danh tỷ lệ tín nhiệm rất cao, nhưng cũng có những chức danh chiếm tỷ lệ tín nhiệm thấp. Điều này, phản ánh tương đối khách quan, là cuộc sát hạch đối với các chức vụ mà Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tôi tin rằng, từ nay về sau, các Bộ trưởng, các chức danh được bầu phê chuẩn tín nhiệm cao là một sự động viên lớn, là động lực để phấn đấu trong thời gian tới. Nhưng những chức danh có nhiều phiếu tín nhiệm thấp cũng phải tự răn mình, phải tự tìm ra nguyên nhân vì sao đại biểu lại đánh giá như vậy, tìm ra khâu yếu nhất, nút thắt để mình cần tự tháo gỡ trong thời gian tới. Tôi tin rằng, với tinh thần trách nhiệm những chức danh đó sẽ tìm ra được những giải pháp tốt”, ĐBQH Cao Đình Thưởng bày tỏ.

Chính trị - ĐBQH: Hãy cho những người có tín nhiệm thấp thời gian (Hình 2).

ĐBQH Cao Đình Thưởng chia sẻ về kết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danh công bố chiều ngày 25/10.

Đánh giá thêm về việc bộ Giáo dục và Đào tạo có phiếu tín nhiệm thấp nhất, ĐBQH Cao Đình Thưởng cho rằng: “Có hai lĩnh vực mà nhân dân lúc nào cũng trăn trở đó là Giáo dục và Y tế, mặc dù thành tích rất nhiều nhưng vẫn chưa hài lòng. Nên, bất cứ một phát sinh dù là nhỏ nhất trong lĩnh vực giáo dục, y tế đều được các đại biểu, nhân dân rất quan tâm. Đối với những tồn tại trong ngành giáo dục thì đã tồn tại nhiều năm nay, cũng cần phải có thời gian bởi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng mới nhận nhiệm vụ này chưa lâu lắm. Nên hãy dành cho Bộ trưởng một thời gian.

Tôi tin rằng, qua sự đánh giá hôm nay cũng như ý kiến các đại biểu về lĩnh vực giáo dục đào tạo thì Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ hoạch định được chiến lược đối với ngành giáo dục, tham mưu cho Đảng, Nhà nước cũng như tổ chức thực hiện trong thời gian tới.  Có như vậy, mong mỏi của nhân dân mới được thực hiện. Lĩnh vực giáo dục không chỉ của hiện tại mà còn của tương lai của đất nước nên trách nhiệm của Bộ trưởng rất nặng nề. Tôi cho rằng, có thể tín nhiệm không thật cao, nhưng nó thể hiện sự mong mỏi, quan tâm của cử tri cả nước đối với ngành giáo dục trong đó có Bộ trưởng”.

Chính trị - ĐBQH: Hãy cho những người có tín nhiệm thấp thời gian (Hình 3).

ĐBQH Đỗ Thị Lan cho rằng trong thời gian tới, các Bộ trưởng cần cố gắng nhiều hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Chia sẻ thêm về kết quả phiếu tín nhiệm chiều nay, ĐBQH Đỗ Thị Lan (Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Tôi thấy kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn cũng phản ánh tương đối đúng với thực trạng, cố gắng mà các thành viên được lấy phiếu tín nhiệm đã thực hiện được. Bên cạnh đó cũng có những mặt còn cần phải cố gắng hơn những thời gian tới.

Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm hôm nay, tôi thấy có những chức danh đạt số phiếu rất cao. Thể hiện, kết quả mà các vị trí do Quốc hội bầu, phê chuẩn đã có nhiều cố gắng đối với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cũng thấy được trách nhiệm của các thành viên do Quốc hội bầu và phê chuẩn đã có trách nhiệm trước nhân dân, thực hiện tốt yêu cầu một thành viên của Chính phủ, Nhà nước và Quốc hội trước nhân dân. Tuy nhiên, cũng có một số chức danh phiếu tín nhiệm chưa cao cũng cần phải chia sẻ, bởi có những Bộ trưởng đã cố gắng. Tôi cho rằng, trong thời gian tới, các Bộ trưởng cần cố gắng nhiều hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của nhân dân”.

Hoàng Bích – Nguyễn Hường

Xếp hạng 48/48, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thứ 5, 25/10/2018 | 16:18
Với kết quả được Quốc hội công bố chiều nay về bỏ phiếu tín nhiệm 48 chức danh, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

Hai bộ trưởng nhận số phiếu tín nhiệm thấp lên đến 3 chữ số

Thứ 5, 25/10/2018 | 16:33
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 6, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhận 137 phiếu tín nhiệm thấp, Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhận 107 phiếu tín nhiệm thấp.

Công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh diễn ra dân chủ, công tâm

Thứ 5, 25/10/2018 | 11:42
Đánh giá về công tác bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh trong sáng ngày 25/10, nhiều ĐBQH cho rằng công tác lấy phiếu tín nhiệm diễn ra dân chủ, công tâm.
Cùng tác giả

Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở

Thứ 7, 11/05/2024 | 14:24
Nghị định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được đảm bảo và bình đẳng, không phân biệt đối xử trong quyền tiếp cận thông tin.

Tắm nhiều loại lá, bé 5 tháng tuổi nguy cơ bị sẹo, nhiễm trùng

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:22
Bị viêm da cơ địa từ 1 tháng tuổi, thế nhưng thay vì điều trị theo hướng dẫn bác sĩ, phụ huynh lại tắm nhiều loại lá khiến vùng da trẻ bị bong tróc, chảy dịch...

Hội thảo văn hóa 2024 bàn về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:18
Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao” sẽ diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 12/5.

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:30
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại phiên họp thứ 33.

Bộ Y tế: Đã tiêm vắc-xin AstraZeneca không cần xét nghiệm D-dimer

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Từ tháng 7/2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vắc-xin AstraZeneca, nên hiện tại không còn rủi ro phát triển huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm.
Cùng chuyên mục

Từ 1/7 mống mắt sẽ được thu nhận thế nào khi làm Thẻ Căn cước?

Thứ 7, 11/05/2024 | 19:31
Từ 1/7, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan công an cùng với khuôn mặt và vân tay khi người dân đi làm Thẻ Căn cước. Vậy việc thu nhận mống mắt...

Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID

Thứ 7, 11/05/2024 | 18:28
Đây là nội dung trong tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND TP quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở

Thứ 7, 11/05/2024 | 14:24
Nghị định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được đảm bảo và bình đẳng, không phân biệt đối xử trong quyền tiếp cận thông tin.

Hà Nội: Tất cả bộ phận một cửa thu phí không dùng tiền mặt từ 1/6

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:29
Các cơ quan bố trí lực lượng tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cải cách tiền lương: Có thể sống bằng lương, bù trượt giá?

Thứ 6, 10/05/2024 | 20:00
Bộ Nội vụ cho biết khi cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cán bộ, công chức có mức lương thấp nhất không dưới 5 triệu đồng để họ có thể sống được bằng lương.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Tất cả bộ phận một cửa thu phí không dùng tiền mặt từ 1/6

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:29
Các cơ quan bố trí lực lượng tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ 100% phí cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID

Thứ 7, 11/05/2024 | 18:28
Đây là nội dung trong tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND TP quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở

Thứ 7, 11/05/2024 | 14:24
Nghị định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được đảm bảo và bình đẳng, không phân biệt đối xử trong quyền tiếp cận thông tin.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước từ 01/7/2024?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:52
Thẻ Căn cước là giấy tờ mới của công dân theo Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ 01/7/2024. Vậy người dân cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước?

Cải cách tiền lương: Có thể sống bằng lương, bù trượt giá?

Thứ 6, 10/05/2024 | 20:00
Bộ Nội vụ cho biết khi cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cán bộ, công chức có mức lương thấp nhất không dưới 5 triệu đồng để họ có thể sống được bằng lương.