Lao động Việt bị đánh đập, bỏ đói: Công ty XKLĐ giải thích gì?

Lao động Việt bị đánh đập, bỏ đói: Công ty XKLĐ giải thích gì?

Thứ 6, 04/11/2016 | 12:02
0
Trước những lời phản ánh từ phía gia đình chị Vân, PV Báo Người Đưa Tin đã được đại diện công ty xuất khẩu lao động trả lời.

Xem thêm:

>>Đi xuất khẩu lao động người phụ nữ bị đánh đập, bỏ đói triền miên?

Như Báo Người Đưa Tin đã đưa, cuối tháng 10, tòa soạn nhận được lá đơn kêu cứu của gia đình chị Nguyễn Thị Vân, dân tộc Mường, trú tại Thôn Quyền Chương, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chị đi xuất khẩu lao động nhưng cho đến nay gia đình chỉ nhận được tin chị bị gia đình chủ đánh đập, bỏ đói triền miên.

Theo lời gia đình, chị Vân ký hợp đồng đi giúp việc tại Ả Rập Xê Út vào ngày 27/10/2015. Sang bên đó làm việc được hai tháng gia đình có nhận được hơn 13 triệu đồng tiền giúp việc của chị Vân. Và kể từ đó đến nay gia đình không nhận thêm được bất kỳ một khoản nào nữa.

Chưa dừng lại ở đó, gia đình còn nhận được những hình ảnh chị Vân bị bạo hành sưng mặt mũi và cho biết bị bỏ đói, đánh đập.

Dân sinh - Lao động Việt bị đánh đập, bỏ đói: Công ty XKLĐ giải thích gì?

 Hình ảnh chị Vân được gia đình cho biết bị nhà chủ bên Ả Rập Xê Út đánh đập (Ảnh gia đình cung cấp).

Trao đổi với PV về trường hợp của chị Vân, ông Cao Xuân Ái, chủ tịch UBND xã Cao Thắng cho biết trường hợp chị Vân đi không thông qua Phòng lao động thương binh – xã hội mà tự ý đi theo một công ty khác nên chính quyền không nắm được thông tin và cũng không biết chị Vân đi theo đường dây nào.

“Chúng tôi cũng không nhận được bất cứ đơn đề nghị, đơn kêu cứu nào của gia đình chị Vân gửi lên UBND xã. Chỉ có thời gian gần đây gia đình có mang ảnh lên để nhờ công an xã xác nhận nhưng ảnh lại mờ quá không rõ mặt”, ông Cao Xuân Ái nói.

Theo ông Ái, trên địa bàn xã không chỉ có trường hợp của bà Vân mà còn có trường hợp ở thôn khác cũng tự ý đi và thiệt mạng ở nước ngoài. Thông qua đó ông cũng cảnh báo người dân chưa vội tin vào những lời đường mật của các công ty xuất khẩu lao động.

Ngày 28/10, PV tìm đến công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ VN (VINAGIMEX) số 149, phố Giảng Võ, Hà Nội.

Tiếp chúng tôi ông Lê Minh Triều – Phó Tổng giám đốc công ty cho biết: “Trường hợp của lao động Vân chúng tôi đã và đang giải quyết theo đúng quy trình của pháp luật thông qua Đại sứ quán, Cục quản lý lao động ngoài nước; Ban quản lý lao động ngoài nước tại Ả Rập Xê Út phối hợp với công ty giải quyết theo đúng lộ trình và đến thời điểm này lao động đã được về đến Đại sứ quán an toàn đang chờ hoàn tất các thủ tục để về nước an toàn – đây là Công hàm cuối cùng của Bộ Ngoại Giao gửi về”.

Trước phản ánh của gia đình rằng chị Vân đang ở trại tị nạn, ông Triều phủ nhận: “Đó không phải là trại tị nạn mà là trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài”.

Giải thích về lý do chị Vân mãi chưa được về nước, ông Lê Minh Triều nói: “Lao động Vân chưa được về là bởi vì còn phải chờ làm nốt các thủ tục”.

Trước thắc mắc của PV về phản ánh của người nhà rằng chị Vân phải ký kết không được đòi khoản tiền công nói trên đồng nghĩa với không được kiện thì sẽ được về nước, ông Triều cho hay: “Người lao động sau khi về nước công ty mời lên để thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật. Sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng xong hai bên mới hết trách nhiệm với nhau.

Hiện tại chúng tôi chưa có một ý kiến gì. Thực hiện chỉ đạo của Cục quản lý lao động ngoài nước và theo nguyện vọng của gia đình là lao động Vân xin về nước trước hạn. Ngoài số tiền công ty bỏ ra cho lao động Vân đi công ty còn hỗ trợ cho lao động tiền, chị Vân không cần bỏ chi phí ra”.

Dân sinh - Lao động Việt bị đánh đập, bỏ đói: Công ty XKLĐ giải thích gì? (Hình 2).

 Email trao đổi sự việc được ông Triều cung cấp cho PV.

Ông Triều cũng khẳng định: “Lao động Vân không có chuyện gì xảy ra, phía công ty chúng tôi vừa làm việc với đại sứ quán kèm biên bản sức khỏe của lao động Vân hiện tại bình thường. Tất cả phản ánh từ phía gia đình lao động Vân là sai sự thật.

Nếu lao động Vân tự ý bỏ việc về nước thì phải tự chi trả khoản tiền về nước. Nhưng hiện nay chúng tôi không làm như thế mà đang dựa theo nguyện vọng của gia đình và của phía lao động”.

Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động, ông Lê Minh Triều cho hay: “Công ty đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng đưa lao động Vân về nước”. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi thời gian cụ thể khi nào chị Vân về nước thì không nhận được câu trả lời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thanh Lam – Mai Thu

Người phụ nữ tố ông Trump cưỡng bức năm 13 tuổi hủy họp báo vì sợ

Thứ 5, 03/11/2016 | 15:48
Luật sư Lisa Bloom, đại diện cho người phụ nữ tố cáo bị ông Trump cưỡng bức năm 13 tuổi chia sẻ rằng lý do thân chủ của bà hủy họp báo là bởi nhận được những lời đe dọa đáng sợ.

Đã lộ diện người phụ nữ trúng xổ số gần 65 tỷ lại đến từ Trà Vinh

Thứ 5, 03/11/2016 | 10:49
Nhiều người lại được phen ngã ngửa khi bán tín bán nghi, người trúng độc đắc lần này lại có thể được đến từ Trà Vinh.

Người phụ nữ khuyết vòng 1 và câu chuyện lan tỏa khát vọng sống

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:03
4 năm sống chung với ung thư, phải cắt bỏ một bên vú phải, mới cách đây vài tháng còn ngồi xe lăn tưởng chừng không qua khỏi vì di căn xương chậu.

Người phụ nữ tố ông Trump cưỡng bức năm 13 tuổi hủy họp báo vì sợ

Thứ 5, 03/11/2016 | 15:48
Luật sư Lisa Bloom, đại diện cho người phụ nữ tố cáo bị ông Trump cưỡng bức năm 13 tuổi chia sẻ rằng lý do thân chủ của bà hủy họp báo là bởi nhận được những lời đe dọa đáng sợ.

Đã lộ diện người phụ nữ trúng xổ số gần 65 tỷ lại đến từ Trà Vinh

Thứ 5, 03/11/2016 | 10:49
Nhiều người lại được phen ngã ngửa khi bán tín bán nghi, người trúng độc đắc lần này lại có thể được đến từ Trà Vinh.

Người phụ nữ khuyết vòng 1 và câu chuyện lan tỏa khát vọng sống

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:03
4 năm sống chung với ung thư, phải cắt bỏ một bên vú phải, mới cách đây vài tháng còn ngồi xe lăn tưởng chừng không qua khỏi vì di căn xương chậu.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.