Không có chuyện chú rể tông vào “BOT làng” ở Hải Phòng dẫn đến nguy kịch
Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 06/05/2020 20:15
0
“BOT làng” tồn tại ở Hải Phòng là có, tuy nhiên thông tin chú rể tông vào BOT này dẫn đến nguy kịch là không chính xác.
Ngày 6/5, trao đổi với PV, đại diện UBND xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP.Hải Phòng cho biết, chính quyền địa phương đã cho lực lượng chức năng xác minh nội dung thông tin trên mạng xã hội đăng tải về việc một người dân bị nguy kịch sau khi đâm vào trạm “BOT làng” tại thôn Phí Xá.
Trụ bê tông được đổ 2 bên đường... để kiểm soát dịch Covid-19.
Theo đó, thông tin kể trên là không chính xác. UBND xã Lê Thiện cũng đã báo cáo sự việc cụ thể với lãnh đạo UBND huyện An Dương để xin ý kiến chỉ đạo.
Cụ thể, vụ việc xảy ra tại thôn Cữ, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng đoạn tiếp giáp với xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vào tối ngày 3/5. Vụ việc không liên quan đến 2 trụ bê tông được đặt tại thôn Phí Xá, xã Lê Thiện như phản ánh.
Trụ bê tông được đổ rất dày, ô tô không thể di chuyển qua.
Từ tối ngày 3/5, trên một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin một người dân bị nguy kịch sau khi đâm vào trạm “BOT làng” tại thôn Phí Xá, xã Lê Thiện, huyện An Dương. Sau đó, người nhà của nạn nhân mang dao đi tìm người đổ trụ bê tông. Thông tin sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng và được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội.
Tại thời điểm này, anh Trần Văn Thêm (SN 1984, trú tại thôn Cữ, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) là người điều khiển xe máy vào tối ngày 3/5 và tự ngã. Anh Thêm không bị thương nặng như thông tin mạng xã hội phản ánh và hôm sau vẫn tổ chức lễ cưới bình thường như đã định.
Đồng thời, qua làm việc với cơ quan chức năng, anh Thêm khẳng định không có chuyện người nhà mang dao truy tìm người đổ trụ bê tông như tin đăng tải.
Nói về lý do tồn tài 2 trụ bê tông tại thôn Phí Xá, đại diện UBND xã Lê Thiện cho biết, trong thời điểm giãn cách xã hội, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện An Dương đã bố trí thêm 2 trụ bê tông trên tuyến đường này để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các phương tiện giao thông ra vào thành phố.
Hiện, 2 trụ bê tông vẫn được giữ nguyên tại chỗ chờ chỉ đạo tiếp theo từ lãnh đạo cấp trên. UBND xã Lê Thiện cũng báo cáo các nội dung thông tin phản ánh có liên quan đến vụ việc với Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.
Về thông tin tài khoản facebook đăng tải nội dung không đúng sự thật, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, đại diện Công an xã Lê Thiện cho biết, đang phối hợp với đội An ninh Công an huyện An Dương xác minh, điều tra chủ tài khoản để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Liên quan đến vụ người điều khiển mô tô bị tai nạn tử vong sau khi bị CSGT xịt hơi cay, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.
Các phường tập trung khu công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM sẽ quyết tâm xây dựng vấn đề về nhà ở xã hội, an sinh đời sống người dân và phát triển kinh tế sau sáp nhập.
Dù đã 80 trôi qua, cụ Trần Hậu Hoà vẫn nhớ như in thời khắc lá cờ Việt Minh tung bay trên nóc đồn huyện lị Can Lộc. Đó cũng là ngày cụ cùng nhân dân huyện nhà khởi nghĩa dành lại chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải khắc phục dứt điểm tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm, né tránh, không dám làm dẫn đến hồ sơ chậm trễ, tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân.
Thông tư quy định kỹ thuật phần mềm ký số và cổng kết nối nhằm đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, bảo vệ quyền lợi của người dùng và thúc đẩy sự phát triển của thị trường.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.