Khởi tố, tạm giam chủ lò chế súng lớn nhất đất Cảng

Khởi tố, tạm giam chủ lò chế súng lớn nhất đất Cảng

Thứ 6, 21/06/2013 | 10:27
0
Liên quan lò chế tạo súng lớn nhất đất Cảng từ trước đến nay vừa bị triệt phá, cơ quan công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà riêng một mắt xích và phát hiện, thu giữ 22 khẩu súng các loại.
Pháp luật - Khởi tố, tạm giam chủ lò chế súng lớn nhất đất Cảng
Trần Thị Hồng Vân và Dương Minh Nhất. Ảnh: Phạm Duẩn.

Sáng nay 21/6, Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa kí quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam vợ chồng chủ lò chế tạo súng lớn nhất đất Cảng từ trước đến nay vừa bị bắt trong chuyên án 613S về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí. Đó là Dương Minh Nhất (38 tuổi) và Trần Thị Hồng Vân (40 tuổi) ở tổ 29 (phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Riêng, Trần Thị Hồng Vân được phép tại ngoại hầu tra vì đang nuôi con nhỏ mới 10 tháng tuổi. Kết quả của cơ quan giám định cho biết loại súng bút mà vợ chồng Nhất chế tạo có tính năng như súng quân dụng.

Pháp luật - Khởi tố, tạm giam chủ lò chế súng lớn nhất đất Cảng (Hình 2).
Bên trong lò chế tạo súng. Ảnh: Phạm Duẩn.

Trước đó, tối 18/6, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng chia làm 4 mũi đã bất ngờ tập kích ngôi nhà của vợ chồng Nhất và bắt gọn vợ chồng chủ lò chế tạo súng cùng toàn bộ máy móc khoan, cắt, cưa, phay, mài... và thiết bị chuyên dụng để chế tạo súng. Lực lượng công an thu được 5 khẩu súng bút, 2 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn và rất nhiều phôi, chi tiết khẩu súng đang được hoàn thiện cùng nhiều viên đạn...

Pháp luật - Khởi tố, tạm giam chủ lò chế súng lớn nhất đất Cảng (Hình 3).
Súng bút thành phẩm. Ảnh: Phạm Duẩn.

Tại cơ quan công an, vợ chồng chủ lò chế tạo súng này khai nhận ban đầu là vốn là thợ cơ khí có tay nghề giỏi, đầu năm 2012, vợ chồng Nhất vay mượn đầu tư mua dàn máy móc, thiết bị chuyên dụng hiện đại như máy hàn, cắt, cưa, bào, phay, khoan để chế tạo súng đem bán cho giới giang hồ. Hai loại súng mà Nhất chế tạo là súng bút và súng colt xoay ổ đạn gồm 5 lỗ đạn. Các loại súng này đều bắn bằng loại đạn súng thể thao do Vân đi mua về. Tiền kiếm được từ việc chế tạo súng đem bán, vợ chồng Nhất ném hết và ma tuý. Đầu năm 2005, Vân và Nhất đều là các con nghiện ma tuý nặng đã đến ở với nhau. Nhất đã từng có hai tiền án. Năm 2000, Nhất bị tòa án phạt 36 tháng tù treo. Đến năm 2002, Nhất lại tiếp tục bị tòa án tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù giam. Năm 2008, Nhất được tạm hoãn thi hành án tù giam và được về nhà vì nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Pháp luật - Khởi tố, tạm giam chủ lò chế súng lớn nhất đất Cảng (Hình 4).
Số súng thu được ở nhà Vũ Thị Loan. Ảnh: Phạm Duẩn.

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án là từ lời khai của Vân về địa điểm mà thị vẫn thường xuyên đến mua đạn.

Ngày 19/6, cơ quan điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà riêng của Vũ Thị Loan (53 tuổi) ở số 146 phố Quang Trung (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Lực lượng công an phát hiện và thu giữ 22 khẩu súng các loại, 241 viên đạn các loại, 51 vỏ đạn các loại, 21 báng súng bằng sắt, 17 báng súng hơi bằng gỗ, 16 phụ tùng phụ kiện các loại, 24 nòng súng, 181 chiếc lò xo súng...

Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định cụ thể số súng đã thu được tại nhà riêng của Vũ Thị Loan từ cơ quan chức năng ở Hà Nội mới có quyết định xử lí theo qui định pháp luật.

Hiện, Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng lớn nhất Hải Phòng từ trước đến nay này.

Theo Lam Khê (Tiền phong)

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Kinh hoàng công xưởng ‘khủng’ chế tạo súng tinh vi hơn súng ngoại

Thứ 5, 20/06/2013 | 15:52
Như Người đưa tin đã phản ánh: Kiểm tra xưởng sản xuất vũ khí tự chế, CATP.Hải Phòng thu giữ 29 khẩu súng đã hoàn thiện, 2 súng ngắn làm dở, 24 nòng súng, hàng trăm lò xo và 1 “sổ theo dõi xuất hàng”… Một kỹ thuật viên quân khí khẳng định loại súng này tinh vi và hoàn thiện hơn cả súng nhập lậu từ Trung Quốc.

Sửng sốt: Phát hiện xưởng sản xuất súng tự chế cực lớn

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:03
Kiểm tra xưởng sản xuất vũ khí tự chế này, Công an TP.Hải Phòng thu giữ 29 khẩu súng đã hoàn thiện, 2 súng ngắn làm dở, 24 nòng súng, hàng trăm lò xo và 1 “sổ theo dõi xuất hàng”.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.