Khánh Hòa còn 83 tàu với 773 ngư dân đang hoạt động trên biển

Khánh Hòa còn 83 tàu với 773 ngư dân đang hoạt động trên biển

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:15
0
Tỉnh Khánh Hòa chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống để ứng phó với bão số 9 (Rai).

Chiều 18/12, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa về công tác triển khai ứng phó với bão số 9 (Rai), toàn tỉnh có 3.363 tàu thuyền. Tính đến 16h cùng ngày, còn 83 tàu với 773 ngư dân đang hoạt động trên biển, các phương tiện đã nhận được thông tin. Trong đó, không có phương tiện nào đang ở khu vực nguy hiểm.

Các phương tiện hoạt động cụ thể trên các khu vực sau: Khu vực Trường Sa có 19 phương tiện/201 lao động; khu vực phía nam (vùng biển Kiên Giang) 40 phương tiện/388 lao động; khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận 18 phương tiện/157 lao động; khu vực Khánh Hòa, Phú Yên 6 phương tiện/27 lao động.

Các phương tiện ở khu vực Trường Sa đã vào neo đậu an toàn. Các đơn vị quân đội, công an bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khi có tình huống, sự số thiên tai xảy ra.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 2.236 bè/89.947 lồng với khoảng 4.500 lao động. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương thông tin đến các chủ lồng, bè để thực hiện đưa các lao động trên lồng bè vào bờ trú ẩn trước 8h ngày 19/12.

Tỉnh Khánh Hòa có 8 thôn đảo thuộc địa bàn huyện Vạn Ninh, Tp.Nha Trang, Tp.Cam Ranh với tổng 2.849 hộ/11.887 khẩu. Chính quyền địa phương đã thông báo cho hộ dân để chủ động nắm bắt, triển khai các công tác ứng phó với bão, mưa lớn xảy ra.

Theo thống kê toàn tỉnh có khoảng 200 vị trí có nguy cơ sạt lở với khoảng 6.000 hộ/23.000 khẩu (trong đó, có 6 vị trí có nguy cơ sạt lở cao với tổng 1.362 hộ/5.070 người); về nhà ở có gần 120.000 ngôi nhà dễ bị nguy cơ tốc mái, mất an toàn khi có bão đổ bộ. Các địa phương đã sẵn sàng biện pháp sơ tán người dân trước khi bão đổ bộ.

Dân sinh - Khánh Hòa còn 83 tàu với 773 ngư dân đang hoạt động trên biển

Ngư dân thực hiện neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Hòn Rớ (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trong ngày 18/12 để tránh bão.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 110 điểm ngầm, cầu, tràn; các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình ảnh hưởng của mưa lũ để chủ động bố trí lực lượng chốt chặn.

Tổng diện tích sản xuất toàn tỉnh hiện nay khoảng 10.500 ha; trong đó lúa mùa là 3.000 ha đang thực hiện thu hoạch, 7.500 ha lúa đông xuân. Đối với diện tích còn lại chưa gieo sạ (khoảng 12.000 ha), các địa phương đã thông báo đến người dân về diễn biến bão để có biện pháp bảo vệ giống sản xuất.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 45 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nằm trên đảo và ven biển. Theo thống kê, hiện có khoảng 4.500 khách du lịch lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, số lượng khách du lịch lưu trú tại các cơ sở ven biển và đảo khoảng 4.133 du khách. Các cơ sở trên đã nắm được thông tin, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn cho du khách vào tránh trú trong các địa điểm an toàn.

Tỉnh này có 31 hồ chứa nước; hiện tổng dung tích các hồ chứa là 234 triệu m3, đạt 94% so với tổng dung tích thiết kế. Để chủ động ứng phó với tình hình bão, mưa lũ, các đơn vị hồ chứa đã thường xuyên theo dõi, tính toán và thực hiện điều tiết sớm (từ ngày 14/12) với lưu lượng điều tiết các hồ chứa lớn từ 5-20m3/s để giảm xả lũ khi có bão lũ diễn ra, hạn chế tình trạng ngập lụt vùng hạ du.

Trong 24 giờ qua, thời tiết tỉnh Khánh Hòa có mưa rào nhẹ vài nơi. Mực nước sông trong 24 giờ qua đều dao động ở mức thấp, dưới báo động 1; cụ thể sông Dinh Ninh Hòa đạt 3,01m, sông Cái Nha Trang là 3,32m.

Để chủ động trong công tác ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 9 (Rai), Tỉnh này đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tình hình di dời lồng bè, tàu thuyền, công tác điều tiết nước tại các hồ chứa và công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và các địa phương khác.

Các đơn vị, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục triển khai các công việc để ứng phó với tình hình bão, mưa lũ.

Tình hình diễn biến bão

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 18/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách Bình Định – Khánh Hòa khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 13h ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển khơi Bình Định – Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135 – 165km/h), giật cấp 16.

Châu Tường

Khánh Hòa ghi nhận thêm 406 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 7, 18/12/2021 | 18:33
Liên quan đến các trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 299 F1 và 119 F2.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 186 ca nhiễm Covid-19, có 21 ca cộng đồng

Thứ 7, 18/12/2021 | 08:35
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 113 bệnh nhân Covid-19 xuất viện và ghi nhận 186 ca mắc mới, trong đó có 21 ca cộng đồng.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 301 ca mắc Covid-19, riêng Tp.Nha Trang 177 ca

Thứ 6, 17/12/2021 | 18:20
Liên quan đến các trường hợp dương tính mới, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 281 F1 và 114 F2.

Khánh Hòa ngưng các hoạt động trên biển từ 18h ngày 17/12 để tránh bão

Thứ 6, 17/12/2021 | 10:31
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 18h ngày 17/12 để tránh bão.

Phát hiện thêm 210 ca mới, Khánh Hòa vượt mốc 23.000 ca nhiễm Covid-19

Thứ 6, 17/12/2021 | 09:05
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 153 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận thêm 210 ca mắc mới, trong đó có 20 ca cộng đồng.

Khánh Hòa tiếp tục phát hiện 396 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 16/12/2021 | 18:34
Liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly 294 F1 và 112 F2.

Khánh Hòa phát hiện thêm 221 ca mắc Covid-19, có 22 ca cộng đồng

Thứ 5, 16/12/2021 | 08:37
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 520 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận 221 ca mắc mới, trong đó có 22 ca cộng đồng.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:50
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.