Kẻ gây tai nạn khiến 2 phụ nữ cùng thai nhi chết thảm, phạm tội gì?

Kẻ gây tai nạn khiến 2 phụ nữ cùng thai nhi chết thảm, phạm tội gì?

Thứ 4, 15/06/2016 | 14:08
0
Tông chết 2 người phụ nữ cùng thai nhi trong bụng mẹ tử vong, tài xế đã bị cơ quan công an khởi tố làm rõ về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Liên quan đến vụ Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) tông chết 2 mẹ con sản phụ vào rạng sáng ngày 9/6 vừa qua khiến dư luận thương tâm cũng như bức xúc.

Vụ tai nạn khiến 2 người phụ chị Kim Thị Phola (36 tuổi, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) tử vong tại chỗ, chị Thạch Thị Mùn (25 tuổi, ngụ xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cùng thai nhi tử vong sau đó.

Nhiều người cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Thanh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật để răn đe cho những người khác.

Vào ngày 14/6, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Pháp luật - Kẻ gây tai nạn khiến 2 phụ nữ cùng thai nhi chết thảm, phạm tội gì?

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Trước vụ tai nạn trên, phóng viên báo Người Đưa Tin đã phỏng vấn Luật sư Giang Hồng Thanh, Trưởng văn phòng luật sư Giang Thanh, để tìm hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật của tài xe Nguyễn Văn Thanh.

Theo Luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, theo thông tin trên báo chí, người lái xe tên là Nguyễn Văn Thanh đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đây là tội danh được quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999.

“Do làm chết hai người nên hành vi của tài xế phạm vào khoản 2 Điều 202, bởi lẽ tại Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28 tháng 8 năm 2013, Điều 2 Thông tư này quy định như sau:

Gây hậu quả rất nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự là một trong các trường hợp sau đây: a). Làm chết hai người. Nếu bị kết tội theo khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự, tài xế Nguyễn Văn Thanh có thể bị phạt tù từ ba năm đến mười năm”, luật

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.