Hiếp gái làng, hai gã trai “chia đôi“ gần 40 năm tù

Hiếp gái làng, hai gã trai “chia đôi“ gần 40 năm tù

Thứ 5, 27/12/2012 | 19:04
0
TAND TP Hà Nội hôm nay mở phiên xét xử 2 bị cáo Đỗ Sỹ Thông (SN 1992) và Đinh Văn Việt (SN 1989), cùng xã Liên Hiệp, Phúc Thọ với tội danh hiếp dâm.

Theo cáo trạng từ VKS TP Hà Nội, vào tối 28/4, Thông và Việt đi dự đám cưới trong xã và đều ngà ngà say.

Sau đó, cả 2 đi ra khu gò mả gần cụm 3 ngồi chơi. Tại đây, chúng nảy ý định rủ em Nguyễn Thị Vân (SN 1996, cùng xã) ra chơi. Gọi điện cho Vân, thì Vân đang đi chơi với bạn ở thị trấn Phùng (Đan Phượng).

Pháp luật - Hiếp gái làng, hai gã trai “chia đôi“ gần 40 năm tù

2 bị cáo Việt và Thông

Khi Thông và Việt đi xe máy đến cầu Phùng thì gặp Vân đi cùng 2 người bạn. Nhà xa nên Vân đã nhờ Việt và Thông đưa về. Lên xe, Thông "kẹp 3" chở Vân và Việt đến cánh đồng Tre thuộc thôn Hạ Hiệp (xã Liên Hiệp).

Thấy 2 Thông và Việt có dấu hiệu bất thường nên Vân đã nhảy xuống xe quay đầu chạy ra đường lớn. Tuy nhiên, chỉ chạy được 4-5m, Vân bị Việt chạy lên chặn đầu không cho đi rồi bị vật ngã xuống đường.

Vân giãy giụa, van xin nhưng vẫn bị Việt ngồi lên chân Vân, cởi quần áo. Thông định cưỡng hiếp Vân, bị Vân chồm dậy chửi mắng, dùng tay cào cấu nên không thực hiện được hành vi.

Việt nhờ Thông cùng khống chế Vân và cả hai thay nhau làm trò đồi bại với nạn nhân.

Khi hai kẻ mất nhân tính chuẩn bị ra về, Vân cầm điện thoại định gọi cho người quen thì bị Việt giằng điện thoại tắt đi rồi tiếp tục cưỡng hiếp cô. Sau đó 2 tên đưa Vân về nhà.

Hôm sau, Vân kể lại sự việc cho mẹ biết. Ngày 7/5, hai mẹ con Vân đến công an xã Liên Hiệp tố cáo hành vi của Thông và Việt. Ngay sau đó, Thông và Việt bị bắt.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định được trước đó, Việt và Thông còn thực hiện hành vi đồi bại với 1 người tên H. ở cùng xã. Theo đó, khoảng 21h ngày 26/4, khi H đang ở nhà thì Thông gọi điện rủ đi chơi. Cả 2 cũng đưa H. đến cánh đồng Tre giở trò cưỡng bức nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt nên chúng phải "bỏ cuộc".

Sau khi nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Thông và Việt mỗi bị cáo 18 năm tù giam về tội hiếp dâm.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo PLVN

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.