Ngay khi nhận được hàng loạt đơn tố cáo của các tiểu thương tố cáo một người phụ nữ có hành vi lừa đảo, công an nhanh chóng vào cuộc. Chân dung kẻ lừa đảo nhanh chóng được xác minh. Đó là Trương Thị Hằng (SN 1988, trú tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội), từng kinh doanh buôn bán các mặt hàng tạp hóa tại Phương Canh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Có tới 9 nạn nhân trong phi vụ lừa đảo của nữ tiểu thương 8X này, chủ yếu những người này có mối quan hệ thân quen và từng là đối tác với Hằng.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Trương Thị Hằng khai nhận, do kinh doanh thua lỗ, nợ tiền của nhiều người nên Hằng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người thân quen.
Để nạn nhân tin tưởng, Hằng bắt đầu khua môi múa mép rằng bản thân đang làm kế toán ở trung tâm mua sắm EBEST MALL (ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) và có quen biết với lãnh đạo ở Trung tâm này nên mua được các mặt hàng tạp hóa rẻ hơn nhiều so với giá thị trường.
Chưa hết, Hằng còn “nổ” là có người nhà làm lãnh đạo ở tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel nên có thể mua được sim điện thoại với chiết khấu cao. Nếu ai có nhu cầu lấy hàng tận gốc, Hằng sẵn sàng liên hệ, lấy hàng giúp.
Nhiều người từng có thời gian buôn bán với Hằng nên tin tưởng, dồn hết vốn liếng nhờ Hằng lấy hàng tạp hóa và sim thẻ giúp để rồi nhận phải “trái đắng”.
Trong số 9 nạn nhân, người bị lừa nhiều nhất là anh Vũ Sơn L. (SN 1974, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đã bị Hằng chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng, đây là tiền anh L. gửi Hằng mua sim thẻ giúp.
Sau anh L., chị Nguyễn Thùy T. (SN 1990, là hàng xóm của Hằng) cũng đưa cho Hằng hơn 1,7 tỷ đồng nhờ Hằng mua sim thẻ giúp. Người nào ít thì cũng bị Hằng lừa đảo gần 200 triệu đồng.
Theo cơ quan công tố kết luận, bằng thủ đoạn gian dối, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2016, Hằng đã chiếm đoạt tiền đặt mua hàng hóa, sim thẻ điện thoại của 9 bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 7,5 tỷ đồng. Hiện tại, Trương Thị Hằng không có khả năng khắc phục hậu quả.
Với hành vi rất nguy hiểm cho xã hội như trên, bị cáo Trương Thị Hằng bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.