Hành trình tự giải thoát của thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Hành trình tự giải thoát của thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ 3, 15/12/2015 | 07:15
0
Sau khi bị người bạn cùng lớp lừa bán sang Trung Quốc, D. bị nhốt trong một ngôi nhà rộng lớn, tuy nhiên lợi dụng lúc sơ hở, D. đã nhảy từ tầng 2 xuống rồi chạy hơn 4km đường rừng trốn thoát.

Liên quan đến sự việc nữ sinh H.T.T.D. (SN 1994), trú phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) bị bạn học cùng lớp lừa bán sang Trung Quốc, chiều ngày 14/12, ông Hà Xuân Hiền, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú cho biết, hiện nữ sinh D. đã an toàn và có thể liên lạc được với gia đình.

Theo tin tức, trước khi bị lừa bán sang Trung Quốc, nữ sinh D. đang theo học tiếng tại Hà Nội để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan.

Vào giữa tháng 10/2015, D. gọi điện thoại về thông báo cho gia đình nói rằng mình đi chơi cùng bạn ở vùng biên giới giáp Trung Quốc. Nhưng sau đó, gia đình đã không liên lạc được với D.

Đang trong lúc hoang mang và lo lắng tột độ thì hơn một tuần sau, gia đình D. nhận được điện thoại con gái từ một số máy lạ với nội dung D. bị một người bạn học tiếng Đài Loan lừa bán sang Trung Quốc.

Theo thông tin từ gia đình ông H.V. N. (bố của D.) cho biết, bạn học cùng lớp tiếng Đài Loan với D. có tên thường gọi là Tùng Doza, người Yên Bái đã lừa bán D. qua Trung Quốc.

Khi bị bán sang Trung Quốc, D. bị nhốt trong một ngôi nhà rộng lớn, nhưng không biết chính xác mình ở tỉnh nào. Qua nhiều ngày theo dõi và lợi dụng lúc sơ hở, D. đã nhảy từ tầng 2 xuống đất rồi chạy hơn 4km đường rừng tìm cách trốn thoát.

Pháp luật - Hành trình tự giải thoát của thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Trước đó, nữ sinh H.T.Q.Tr (trú Quảng Bình) cũng bị người bạn quen qua mạng xã hội lừa bán sang Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Sau đó, D. được người dân địa phương cứu giúp rồi đưa đến Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Công an tỉnh này đã cho D., gọi điện về nhà báo tin đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để gia đình yên tâm.

Được biết, hiện tại D. đang ở tại một Trung tâm bảo trợ xã hội (Trung Quốc), công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc cũng đang tích cực phối hợp làm các thủ tục cần thiết để sớm đưa D. về nước an toàn.

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.