Hành trình tìm kiếm “Đại Sứ Đại Dương Xanh” bắt đầu khởi động

Hành trình tìm kiếm “Đại Sứ Đại Dương Xanh” bắt đầu khởi động

Thứ 6, 03/08/2018 | 16:16
0
Vừa qua, Ban tổ chức Hành trình tìm kiếm “Đại Sứ Đại Dương Xanh” đã tổ chức buổi họp báo khởi động chuyến Hành trình tìm kiếm gương mặt Đại sứ tiêu biểu trên 63 tỉnh thành trong cả nước.
Cần biết - Hành trình tìm kiếm “Đại Sứ Đại Dương Xanh” bắt đầu khởi động

Toàn cảnh buổi họp báo

Chương trình do Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công ty bảo trợ truyền thông PL và Công ty cổ phẩn AC Media Group cùng tổ chức. Thời gian dự kiến sẽ bắt đầu từ 8/2018 và kết thúc vào 6/2019.

Hành trình tìm kiếm “Đại Sứ Đại Dương Xanh” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm nâng cao giá trị văn hóa cộng đồng. Góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường biển, phát triển và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo Việt nam.

Với hành trình xuyên suốt gần một năm, chương trình nhằm tìm kiếm 12 gương mặt đại sứ tiêu biểu trên khắp 63 tỉnh thành. Ngoài ra, trong suốt hành trình sẽ diễn ra nhiều chương trình ca nhạc và chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Phát biểu trong buổi họp báo Nhà báo Chu Loan - Phó Trưởng Ban trường trực chương trình cho biết: “Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tìm kiếm những Đại sứ vì cộng đồng, họ là những chuyên gia, những doanh nhân, nghệ sĩ, tầm ảnh hưởng với xã hội. Những Đại sứ sẽ mang lại giá trị thiết thực qua các dự án hỗ trợ cộng đồng, truyền thông quảng bá quê hương đất nước Việt Nam.

Cần biết - Hành trình tìm kiếm “Đại Sứ Đại Dương Xanh” bắt đầu khởi động (Hình 2).

Đội ngũ Ban tổ chức “Hành trình tìm kiếm Đại Sứ Đại Dương Xanh”

Ban tổ chức chương trình, rất mong muốn nhận được sự hưởng ứng, đồng hành cùng tham gia, sự đóng góp của các chuyên gia và các Doanh nghiệp, các nghệ sĩ nổi tiếng, sinh viên các trường Đại học, để chương trình tổ chức được thành công và có sức lan tỏa trên phạm vi toàn quốc”.

Thành phần Ban tổ chức chương trình là những chuyên gia uy tín trong nhiều lĩnh vực như: Cố vấn chương trình NSND Lê Tiến Thọ (Chủ tịch hội nghệ sĩ - Sân khấu Việt Nam, Nguyên thứ trưởng Bộ VHTT&DL), Phó trưởng Ban thường trực Nhà Báo - Tổng thư ký tạp chí Biển Việt Nam bà Chu Loan, Trưởng Ban nghệ thuật Doanh nhân Nam Vương Trương Huy Hoàng, Trưởng Ban ngoại giao là ông Nguyễn Đình Tùng (Chủ tịch tập đoàn Đại Sơn Tùng), Trưởng Ban truyền thông  ông Đặng Ngoc Khánh Tín (Giám Đốc truyền thông Cty AC Media Group)...

Đặc biệt, tổng đạo diễn chương trình là Đạo diễn Trần Vũ Huân người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình. Anh từng đạo diễn của nhiều chương trình lớn như: “Hành Trình Kết Nối Yêu Thương” và rất nhiều phim truyền hình nổi tiếng như: Đồng tiền muôn mặt, Tía ơi về ăn Tết, Cái giá của danh vọng, Lối thoát nghiệt ngã…; từng đóng Hồn Trương Ba Da hàng thịt, Không thể siết cò, Tân Phong nữ sĩ, Cây cầu quá khứ, Truy tìm dấu vết… và vai ấn tượng nhất là Thịnh Bò trong phim Hướng nghiệp.

Cần biết - Hành trình tìm kiếm “Đại Sứ Đại Dương Xanh” bắt đầu khởi động (Hình 3).

Đạo diễn Trần Vũ Huân, ông Nguyễn Đình Tùng, Nhà báo Chu Loan, Nam vương Huy Hoàng (từ trái sang)

Đây là lần đầu tiên Hành trình tìm kiếm “Đại Sứ Đại Dương Xanh” được tổ chức tại Việt Nam. Chương trình quy tụ được đội ngũ Ban giám khảo là người nổi tiếng như: NSƯT-Á hậu Trịnh Kim Chi, Diễn viên điện ảnh Thân Thúy Hà. Dẫn chương trình Hoa hậu Jennifer Phạm, Ca sĩ Nguyên Vũ, Phạm MC Trường Giang.

Với đội ngũ Ban tổ chức uy tín, Ban giám khảo, MC là những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng đến xã hội, chương trình quy mô hoành tráng hứa hẹn mang đến sự đột phá mới mẻ về cả nội dung lẫn hình thức.

Được biết, Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường phối hợp với Tạp chí Biển Việt Nam đồng hành cùng “Hành trình tìm kiếm Đại Sứ Đại Dương Xanh”. Đây là một chương trình chính quy đã được cấp phép bởi các Sở, Ban ngành có thẩm quyền với quy mô tổ chức trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam.

Chí Bình

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

Thứ 2, 30/07/2018 | 21:19
Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 930/QĐ-TTg.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.