Hải Dương: Nhiều lái xe phản ứng vì... dương tính với ma túy!

Hải Dương: Nhiều lái xe phản ứng vì... dương tính với ma túy!

Thứ 5, 30/07/2015 | 16:09
0
Thông báo của Ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2015, qua kiểm tra nhận thấy có 37 lái xe thuộc các công ty vận tải dương tính với ma túy.

Trước kết quả khám sức khỏe và kiểm tra việc lái xe sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với ông Vũ Đức Hạnh (Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương).

Thưa ông, vừa rồi Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hải Dương ra thông báo về kết quả khám sức khỏe và kiểm tra lái xe sử dụng chất ma túy năm 2015, kèm theo danh sách 37 lái xe có kết quả dương tính với chất ma túy. Ông đánh giá như thế nào về thực trạng lái xe sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh?

Việc kiểm tra lái xe có dương tính với ma túy làm theo chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ từ năm ngoái.

Qua kiểm tra nhận thấy, việc lái xe dương tính với ma túy xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân bắt nguồn từ việc lái xe sử dụng ma túy, gọi nôm na là nghiện hút. Trường hợp thứ 2 liên quan đến việc lái xe sử dụng tràn lan loại thuốc có tiền chất ma túy, người ta dùng để chế tạo thuốc cảm cúm, nhức đầu.

Trong trường hợp lái xe do sử dụng thuốc không theo đơn của bác sỹ hoặc tự đi mua thuốc về sử dụng nên dương tính với ma túy. Nhận kết quả, họ đã phản ứng vì họ nói rằng, bản thân không chích hút bao giờ. Tuy nhiên, sau khi nghe chúng tôi giải thích, họ cũng đã hiểu ra vấn đề.

Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo xử lý như thế nào với trường hợp lái xe dương tính với ma túy?

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, những người trong cơ thể có chất ma túy thì không được phép lái xe.

Trước thực trạng này, Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương ra thông báo để Sở Giao thông Vận tải và Hiệp hội Vận tải tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng với lái xe nghiện ma túy .

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.