Hà thành kim cổ ký: Duyệt binh, diễu binh xưa và nay

Hà thành kim cổ ký: Duyệt binh, diễu binh xưa và nay

Thứ 3, 10/04/2018 | 21:00
0
Ngược dòng lịch sử, Việt Nam đã từng có những cuộc duyệt binh lớn. Thời nhà Trần, tại bến Đông Bộ Đầu (tương ứng khu vực đầu phố Hàng Than) trên sông Hồng thường diễn ra những cuộc duyệt thủy binh...

Thời đó, sông hồ chằng chịt, giặc từ phương Bắc hay Chiêm Thành từ phía Nam ra gây chiến hòng chiếm Thăng Long chủ yếu đi theo đường sông nên thủy binh có vai trò vô cùng quan trọng.

Lễ duyệt thủy binh cũng là dịp để vua cùng các quan đại thần kiểm tra khả năng chiến đấu của lực lượng này sau nhiều tháng ngày luyện tập. Ngày diễn ra lễ duyệt thủy binh, vua cùng các quan ngồi xem diễn tập. Hai bên bờ  còn có rất đông dân chúng, họ hô hào cổ xúy vang động cả khúc sông Hồng.

Năm 1428, sau khi đánh thắng giặc Minh, Lê Lợi cũng đã tổ chức duyệt thủy binh. Từng đội thuyền từ Bồ Đề (nay thuộc quận Long Biên, Hà Nội) chở binh lính, đầu đội nón tay cầm giáo mác tiến về phía thành. Sau khi diễu qua lễ đài cho vua duyệt, đội thủy binh diễu trên sông Hồng. Tiếng trống ngũ liên, tiếng chiêng khua vang vọng vào trong thành khiến dân chúng náo nức.

Thời vua Lê chúa Trịnh, nhà chúa xây  lầu Ngũ Long (tương ứng với khu vực Bưu điện Hà Nội hiện nay) để nghỉ ngơi và cũng là nơi ngồi xem duyệt thủy binh trên hồ Lục Thủy (nay là hồ Hoàn Kiếm). Khi nhà Nguyễn đánh đổ nhà Tây Sơn, năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi và chuyển kinh đô vào Huế thì duyệt binh không diễn ra ở Thăng Long nữa.

Hà thành kim cổ ký: Duyệt binh, diễu binh xưa và nay

Duyệt binh đã có từ rất lâu. (Ảnh:Internet)

Thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội năm 1882. 16 năm sau, họ tổ chức duyệt binh lần đầu tiên, hôm đó là ngày 14/7/1898. Ẩn sau cái cớ kỷ niệm Quốc khánh  Pháp, mục đích của cuộc duyệt binh này là thị uy dân bản xứ khi họ khoe các loại vũ khí.

Năm 1954, Pháp phải ký Hiệp định Genève rút quân khỏi Đông Dương. Không lâu sau đó, ngày 1/1/1955, lễ diễu binh, diễu hành đón Bác Hồ và Trung ương Đảng từ Việt Bắc trở về được tổ chức tại Hà Nội. Đây là lễ diễu binh, diễu hành đầu tiên của chế độ mới ở miền Bắc.

Tham gia cuộc diễu binh nhằm biểu dương ý chí, sức mạnh và tinh thần đoàn kết có các chiến sĩ từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, các đơn vị từ chiến khu trở về trong quân phục màu xanh cỏ úa, đầu đội mũ kê pi, vai đeo súng trường khiến người dân Hà Nội bất ngờ và ngỡ ngàng vì trước đó họ chỉ được  nghe tin lan truyền về hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ mặc áo trấn thủ, đầu đội mũ nan bọc vải.

Hôm đó, các cửa hàng cửa hiệu ở các phố đóng cửa, đàn ông mặc áo sơ mi, quần ka ki, đầu chải bi giăng tin bóng loáng, còn phụ nữ thì rất nhiều người mặc áo dài tràn ra phố tươi cười vẫy chào khi đoàn quân diễu qua. Cảm xúc  thiêng liêng, hạnh phúc ngập tràn các con phố, ngõ nhỏ và lan về vùng ngoại thành trong cơn gió se lạnh mùa  đông.

Năm 1970, một cuộc duyệt binh lớn tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm 25 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điều  đáng nói là lễ duyệt binh diễn ra khi không quân Mỹ vẫn ném bom từ vĩ tuyến 20 trở vào. Có nhiều gia đình vẫn ở  nơi sơ tán nhưng cũng có gia đình cho con cái về Hà Nội. Lễ duyệt binh diễn ra đúng sáng ngày 2/9. Dù loa truyền thanh  tường thuật trực tiếp nhưng  ai cũng muốn nhìn  tận mắt. Phố Nguyễn Thái Học đoạn sân vận động Hàng Đẫy đông nghẹt người vì đây là nơi đoàn diễu binh diễu hành đi qua rồi  chia làm hai ngả vào các phố.

Trong thế kỷ XX còn có vài lần diễu binh, duyệt binh nhưng lễ duyệt binh chào mừng Quốc khánh 2/9/1975 là hoành tráng nhất vì có đủ các quân binh chủng cùng với vũ khí, khí tài. Bà con các tỉnh rầm rập đổ về Hà Nội. Không khí Hà Nội náo nức không thể tả nổi.

Nguyễn Ngọc Tiến

Hà thành kim cổ ký: Hàng rong ở Hà Nội

Thứ 6, 06/04/2018 | 19:10
Thật khó xác định hàng rong có từ bao giờ nhưng chắc chắn nó xuất hiện từ khi có trao đổi buôn bán hàng hóa. Ca dao tục ngữ Hà Nội có câu nói về cô bán hàng rong “Em là con gái Kẻ Mơ/ Em đi bán rượu tình cờ gặp anh”.

Hà thành kim cổ ký: Hoa ở Hà Nội xưa

Chủ nhật, 01/04/2018 | 06:10
Hà Nội xưa là đất hoa. Ở phía Tây kinh thành Thăng Long, quanh khu vực Hồ Tây có rất nhiều làng trồng hoa. Thời nhà Lý, làng Nghi Tàm có cánh đồng trồng hoa gọi là Đồng Bông. Làng Yên Phụ cũng trồng hoa nên có tên là Yên Hoa. Và nói đến hoa không thể không nói đến làng đào Nhật Tân nức tiếng Đại Việt...
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Độc đáo Lễ hội Mục đồng ở Đà Nẵng

Thứ 4, 08/05/2024 | 18:45
Trong 2 ngày 7 và 8/5, tại huyện Hòa Vang, thành phố Đã Nẵng đã diễn ra Lễ hội Mục đồng.

Thừa Thiên-Huế có thêm 1 di sản mới

Thứ 4, 08/05/2024 | 17:21
Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế vừa được vinh danh di sản tư liệu thế giới.

Chung kết Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 diễn ra tại Hòa Bình

Thứ 4, 08/05/2024 | 15:28
Hoa hậu Quốc gia Việt Nam là cuộc thi nhan sắc được tổ chức với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí "công - dung - ngôn - hạnh" thời hiện đại.

Kiếm hiệp Kim Dung: Lý do Trương Tam Phong không thể bảo vệ Trương Thúy Sơn

Thứ 4, 08/05/2024 | 15:00
Trương Thúy Sơn ngoại hiệu Ngân câu Thiết hoạch là đệ tử thứ 5 của Trương Tam Phong và được ông rất mực yêu quý.

"Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh" và nhan sắc ở tuổi U60 gây ngỡ ngàng?

Thứ 4, 08/05/2024 | 14:15
Nữ diễn viên Tuyết Lê từng được mệnh danh là “Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh”. Cuộc sống hiện tại của bá khiến khán giả tò mò.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 8/5: Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 tại Tp.HCM

Thứ 4, 08/05/2024 | 06:00
Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 10 tại Tp.HCM; Công bố nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai...

Thừa Thiên-Huế có thêm 1 di sản mới

Thứ 4, 08/05/2024 | 17:21
Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế vừa được vinh danh di sản tư liệu thế giới.

Dự báo thời tiết ngày 8/5/2024: Tháng 5 nắng nóng sẽ khắc nghiệt?

Thứ 4, 08/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (8/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Không khí lạnh yếu "cuối mùa" tràn về miền Bắc mưa rất to

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:00
Từ đêm 7/5 do tác động của không khí lạnh yếu, lượng mưa ở miền Bắc tăng cao hơn. Hà Nội hôm nay thời tiết mát mẻ kèm mưa to.

Mỹ nhân ở nhà gần 500 tỷ, di chuyển bằng chuyên cơ có nguy cơ "bít cửa" trở lại showbiz

Thứ 4, 08/05/2024 | 11:26
Đang rục rịch cho màn quay lại làng giải trí, một nữ diễn viên xinh đẹp có khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng bị phong tỏa tài sản khiến nhiều người quan tâm.