Hà Nội: Tăng cường xử lý ô tô chiếm dụng lòng đường

Hà Nội: Tăng cường xử lý ô tô chiếm dụng lòng đường

Thứ 5, 29/10/2015 | 20:42
0
Đội CSGT số 1 đã xử tổng số 243 trường hợp dừng đỗ không đúng nơi qui định, qua đó đảm bảo an toàn trật tự giao thông.

Nhằm đảm bảo an toàn trật tự giao thông trong dịp Đại hội Đảng đang diễn ra và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội sắp tới, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67 – Công an Hà Nội) đã ra quân thực hiện xử lý nghiêm phương tiện ô tô dừng đỗ lòng đường vỉa hè không đúng nơi quy định. Đặc biệt là trên tuyến đường Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại úy Nguyễn Minh Đức – Đội phó Đội CSGT số 1 cho biết: Trước đó, đích thân Giám đốc Công an thành phố đã thị sát tại nhiều tuyến phố và chỉ đạo lực lượng ra quân nhắc nhở, xử lý các hành vi dừng đỗ ô tô không đúng nơi quy định nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giap thông tại các tuyến phố.

Pháp luật - Hà Nội: Tăng cường xử lý ô tô chiếm dụng lòng đường

Lực lượng Đội CSGT số 1 ra quân xử nghiêm ô tô dừng, đỗ sai quy định.

Theo Đại úy Nguyễn Minh Đức, địa bàn quận Hoàn Kiếm là nơi có nhiều tuyến đường, tuyến phố có vạch kẻ cho phép ô tô được dừng đỗ. Tuy nhiên, có không ít trường hợp người dân thiếu ý thức dừng đỗ ra ngoài vạch kẻ, dừng hoặc đỗ không đúng nơi quy định gây mất an toàn giao thông, mất trật tự, ùn tắc. Để khắc phục vấn đề này, Đội CSGT số 1 đã tuần tra xử lý nhằm tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành đúng.

“Chúng tôi đã ra quân và thực hiện và sẽ tăng cường tuần tra trên các tuyến đường, xử lý nghiêm những phương tiện dừng đỗ sai quy định để ở lòng đường, vỉa hè. Qua đó đảm bảo trật tự và giao thông thông suốt phục vụ Đại hội Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới cũng như đảm bảo cho người dân di chuyển trên đường.” - Đội phó Đội CSGT số 1 nói.

Pháp luật - Hà Nội: Tăng cường xử lý ô tô chiếm dụng lòng đường (Hình 2).

Các phương tiện dừng đỗ ở trên tuyến Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo bị xử nghiêm.

Theo thống kê ban đầu của Đội CSGT số 1, trong thời gian từ ngày 19/10 - 26/10, qua tuần tra k

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.