Hà Nội: Lạ mắt với trạm sạc miễn phí cho xe đạp điện trên đường

Hà Nội: Lạ mắt với trạm sạc miễn phí cho xe đạp điện trên đường

Thứ 3, 17/05/2016 | 08:20
0
Một số trạm sạc điên miễn phí giành cho xe đạp điện đã được nhóm dự án bảo vệ môi trường của một công ty thời trang lắp trên một số tuyến phố của Thủ đô.

Tin tức mới nhận, từ nhiều ngày nay người dân lưu thông qua phố Thái Hà – Hà Nội, đặc biệt là những người lưu thông bằng xe đạp điện không khỏi “lạ mắt” với việc một trạm sạc điện miễn phí xuất hiện ngay trên phố, trước một cửa hàng thời trang.

Theo tìm hiểu của PV báo Người đưa tin, đây là trạm sạc điện miễn phí giành cho những người đi xe đạp, xe máy điện được một công ty chuyên về thời trang lắp đặt trước cửa công ty nằm trong dự án nhằm bảo vệ môi trường.

Pháp luật - Hà Nội: Lạ mắt với trạm sạc miễn phí cho xe đạp điện trên đường

Trạm sạc điện miễn phí trên phố Thái Hà - (Ảnh: Nhất Nam).

Theo quan sát của PV, trên trạm sặc điện này khá nhỏ và gọn gang được gắn trước cạnh cửa hàng. Trạm sặc điện có các dây điện với nhiều loại đầu sạc dành cho nhiều kiểu xe khách nhau. Những hướng dẫn sử dụng an toàn cũng được ghi đầy đủ trên trạm sạc.

Nhiều người lưu thông qua đường, đặc biệt là các bạn trẻ thường sử dụng xe đạp điện cho biết trạm sạc điện miễn phí này ra đời từ cách đây khoảng 1 tháng.

“Bọn em vẫn vào sạc vô tư dù mua hàng hay không vì đây là trạm miễn phí” – một nữ sinh chia sẻ.

Cũng theo người dân, các trạm điện này nhỏ nằm phía cửa hàng thời trang nên hiện vẫn chưa có nhiều người dân biết đến. Người dân cũng bày tỏ mong muốn những trạm sạc điện miễn phí này ngày càng được nhân rộng.

Pháp luật - Hà Nội: Lạ mắt với trạm sạc miễn phí cho xe đạp điện trên đường (Hình 2).

Nhiều đầu cắm giành cho các loại xe đạp, xe máy điện - (Ảnh: Nhất Nam).

Trao đổi với PV, đại diện nhóm dự án của công ty thời trang này cho biết, đây là dự án nhằm bảo vệ môi trường của riêng công ty và hiện đang được nhiều người ủng hộ. Tuy vậy, do không có kinh phí nên dự án mới lắp được 3 trạm ở các cơ sở của công ty này.

Sự tiện ích này đã giải quyết được những lo ngại cho người đi xe máy điện, hoặc x

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.