Hà Nội: Những hình ảnh cuối cùng của sưa đỏ quý hiếm trước khi di dời

Hà Nội: Những hình ảnh cuối cùng của sưa đỏ quý hiếm trước khi di dời

Nguyễn Thành Long
Thứ 3, 15/05/2018 | 14:00
0
Để thi công ga ngầm S10 - Cát Linh và S12 - Trần Hưng Đạo, thuộc tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, 157 cây trên đường Trần Hưng Đạo và Cát Linh sẽ bị di dời để lấy mặt bằng, trong đó có 12 cây sưa đỏ quý hiếm
Có 157 cây nằm trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo và Cát Linh thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng sẽ được di dời, chặt hạ. Trong 157 cây, có 116 cây được di dời và 41 cây bị chặt hạ. Các cây bị chặt hạ vì thân cong nghiêng, mục gốc, mục thân, già cỗi hoặc không đúng chủng loại cây đô thị.

Có 157 cây nằm trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo và Cát Linh thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng sẽ được di dời, chặt hạ. Trong 157 cây, có 116 cây được di dời và 41 cây bị chặt hạ. Các cây bị chặt hạ vì thân cong nghiêng, mục gốc, mục thân, già cỗi hoặc không đúng chủng loại cây đô thị.

Đáng chú ý, trong 116 cây thuộc diện di dời, có 12 cây sưa đỏ, một loại cây quý cần được bảo tồn.

Đáng chú ý, trong 116 cây thuộc diện di dời, có 12 cây sưa đỏ, một loại cây quý cần được bảo tồn.

Người dân sinh sống ở phố Trần Hưng Đạo cho biết, đa số các cây trong diện di dời, chặt hạ đều có tán rộng và cao từ 4- 8m…tuổi thọ của một số cây sưa có thể lên tới 60-70 năm.

Người dân sinh sống ở phố Trần Hưng Đạo cho biết, đa số các cây trong diện di dời, chặt hạ đều có tán rộng và cao từ 4- 8m…tuổi thọ của một số cây sưa có thể lên tới 60-70 năm.

Cây sưa lâu năm có một phần rễ nổi lên mặt đất, hình dáng cổ thụ.

Cây sưa lâu năm có một phần rễ nổi lên mặt đất, hình dáng cổ thụ.

Những cây sưa đỏ trên phố Trần Hưng Đạo có tán rộng, xanh mát.

Những cây sưa đỏ trên phố Trần Hưng Đạo có tán rộng, xanh mát.

Để đảm bảo tính chính xác của việc di dời, chặt hạ, các cây sẽ được đánh số và mỗi cây có một bộ hồ sơ riêng với các thông số về loại cây, chiều cao, chiều rộng thân cây - tán cây, độ tuổi của cây.

Để đảm bảo tính chính xác của việc di dời, chặt hạ, các cây sẽ được đánh số và mỗi cây có một bộ hồ sơ riêng với các thông số về loại cây, chiều cao, chiều rộng thân cây - tán cây, độ tuổi của cây.

12 cây sưa đỏ sẽ được đánh chuyển sang trồng ở công viên Thống Nhất.

12 cây sưa đỏ sẽ được đánh chuyển sang trồng ở công viên Thống Nhất.

Dự kiến công việc đánh chuyển, chặt hạ sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2018.

Dự kiến công việc đánh chuyển, chặt hạ sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2018.

Mới đây, ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội (MRB) lên kế hoạch chuẩn bị mặt bằng thi công ga ngầm S10 – Cát Linh và S12 – Trần Hưng Đạo (cuối cùng), trong đó có việc di dời, chặt hạ gần 160 cây xanh quanh hai ga. Trong tổng số cây đó, có 116 cây được di dời, 41 cây sẽ bị chặt hạ và đặc biệt có 12 cây sưa đỏ (vào loại quý, đắt đỏ nhất thế giới). Được biết, 12 cây sưa đỏ trên là loại cây quý hiếm cần được bảo tồn, nên sau khi đánh chuyển sẽ được chuyển về trồng và chăm sóc tại công viên Thống Nhất.

Có 157 cây nằm trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo và Cát Linh thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng sẽ được di dời, chặt hạ. Trong 157 cây, có 116 cây được di dời và 41 cây bị chặt hạ. Các cây bị chặt hạ vì thân cong nghiêng, mục gốc, mục thân, già cỗi hoặc không đúng chủng loại cây đô thị.

Có 157 cây nằm trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo và Cát Linh thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng sẽ được di dời, chặt hạ. Trong 157 cây, có 116 cây được di dời và 41 cây bị chặt hạ. Các cây bị chặt hạ vì thân cong nghiêng, mục gốc, mục thân, già cỗi hoặc không đúng chủng loại cây đô thị.

Đáng chú ý, trong 116 cây thuộc diện di dời, có 12 cây sưa đỏ, một loại cây quý cần được bảo tồn.

Đáng chú ý, trong 116 cây thuộc diện di dời, có 12 cây sưa đỏ, một loại cây quý cần được bảo tồn.

Người dân sinh sống ở phố Trần Hưng Đạo cho biết, đa số các cây trong diện di dời, chặt hạ đều có tán rộng và cao từ 4- 8m…tuổi thọ của một số cây sưa có thể lên tới 60-70 năm.

Người dân sinh sống ở phố Trần Hưng Đạo cho biết, đa số các cây trong diện di dời, chặt hạ đều có tán rộng và cao từ 4- 8m…tuổi thọ của một số cây sưa có thể lên tới 60-70 năm.

Cây sưa lâu năm có một phần rễ nổi lên mặt đất, hình dáng cổ thụ.

Cây sưa lâu năm có một phần rễ nổi lên mặt đất, hình dáng cổ thụ.

Những cây sưa đỏ trên phố Trần Hưng Đạo có tán rộng, xanh mát.

Những cây sưa đỏ trên phố Trần Hưng Đạo có tán rộng, xanh mát.

Để đảm bảo tính chính xác của việc di dời, chặt hạ, các cây sẽ được đánh số và mỗi cây có một bộ hồ sơ riêng với các thông số về loại cây, chiều cao, chiều rộng thân cây - tán cây, độ tuổi của cây.

Để đảm bảo tính chính xác của việc di dời, chặt hạ, các cây sẽ được đánh số và mỗi cây có một bộ hồ sơ riêng với các thông số về loại cây, chiều cao, chiều rộng thân cây - tán cây, độ tuổi của cây.

12 cây sưa đỏ sẽ được đánh chuyển sang trồng ở công viên Thống Nhất.

12 cây sưa đỏ sẽ được đánh chuyển sang trồng ở công viên Thống Nhất.

Dự kiến công việc đánh chuyển, chặt hạ sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2018.

Dự kiến công việc đánh chuyển, chặt hạ sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2018.

 

Nếu làm ga ngầm cạnh Hồ Gươm, phải chặt, chuyển nhiều cây quý hiếm

Thứ 3, 20/03/2018 | 15:23
Để phục vụ xây dựng ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm, Hà Nội sẽ phải đánh chuyển, chặt hạ 54 cây xanh bóng mát, trong đó có nhiều loại cây quý như 9 cây sưa đỏ.

Dự án đường sắt Cát Linh–Hà Đông: Liệu kịp bàn giao cuối năm 2018?

Thứ 3, 06/03/2018 | 14:10
Tổng thầu dự án Cát Linh – Hà Đông cho rằng, tuy khối lượng công việc không còn nhiều nhưng để đạt được mục tiêu hoàn thành, bàn giao vào cuối năm nay vẫn còn nhiều khó khăn và phức tạp...

Bộ GTVT: Đường sắt Cát Linh – Hà Đông không thể kéo dài mãi được

Thứ 7, 23/12/2017 | 10:06
Bộ trưởng bộ GTVT đề nghị phải đưa ra những giải pháp để kết thúc dự án, không thể kéo dài mãi vì Quốc hội, người dân rất trông chờ vào dự án này.
Cùng tác giả

Hà Nội đẹp mơ màng mùa hoa sưa tháng 3

Thứ 3, 05/03/2019 | 08:00
Đầu tháng 3 dương lịch, khi hoa sưa bắt đầu mở rộ, nhiều tuyến phố Hà Nội được khoác lên mình một màu trắng tinh khôi tạo nên nét đẹp mơ màng.

Lê rừng bạc triệu nở trắng muốt, mê mẩn người dân Thủ đô sau Tết

Thứ 4, 13/02/2019 | 18:13
Tại đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) những ngày sau Tết Kỷ Hợi 2019, hoa lê trắng được bày bán la liệt trở thành thú chơi hấp dẫn người dân Thủ đô.

Dòng người chen chân dâng sớ giải hạn ở phủ Tây Hồ đầu năm

Thứ 5, 07/02/2019 | 15:46
Vào dịp đầu năm mới, người dân Thủ đô đã đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) để vãn cảnh và dâng sớ giải hạn đầu năm.

Người dân Thủ đô nhộn nhịp thả cá tiễn ông Táo về trời

Thứ 2, 28/01/2019 | 11:34
Sáng sớm 23/12 âm lịch, người dân Thủ đô tấp nập thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời, tạo nên không khí khác biệt vào những ngày cận Tết.

Cận cảnh những cây cầu vượt đi bộ “tử thần” đoạn Văn Lâm – Hưng Yên

Thứ 6, 25/01/2019 | 09:00
Cầu vượt dành cho người đi bộ QL5 (cũ) đoạn Văn Lâm – Hưng Yên từ sau vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương khiến nhiều người lo sợ.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.