Giữa “tâm bão” nhân sự, PVN làm ăn ra sao?

Giữa “tâm bão” nhân sự, PVN làm ăn ra sao?

Nguyễn Thị Hà
Chủ nhật, 17/09/2017 | 06:00
0
PVN vẫn báo cáo hàng loạt chỉ tiêu tài chính vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2017 nhưng kết quả đó còn quá khiêm tốn so với nguồn lực của tập đoàn này.
Tài chính - Ngân hàng - Giữa “tâm bão” nhân sự, PVN làm ăn ra sao?

Hàng loạt sếp lớn, công ty con của PVN liên quan trong đại án OceanBank.

Song hành cùng quá trình xét xử đại án OceanBank, tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) là bên liên quan nhiều nhất đã có những động thái công bố thông tin kịp thời nhằm "mong dư luận thông cảm", trấn an và động viên tinh thần cán bộ công nhân viên, khẳng định tập đoàn Nhà nước vẫn tiếp tục kinh doanh ổn định.

Về kết quả kinh doanh, tổng sản lượng khai thác quy dầu 8 tháng đầu năm của PVN đạt 17,12 triệu tấn, vượt 0,1% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 66,3% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 10,49 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 6,63 tỷ m3. Sản xuất điện 8 tháng đầu năm đạt 14,29 tỷ kWh. Các chỉ tiêu sản xuất khác như đạm, xăng dầu cũng lần lượt vượt 10,3% và 19,8% kế hoạch 8 tháng.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn 8 tháng đạt 319,6 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước ước 60,2 nghìn tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch 8 tháng. PVN cho rằng đã "hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đặt ra", đặc biệt có ý  nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động.

Điều đáng nói, tuy báo cáo được cập nhật "hoành tráng" là thế nhưng các con số đó chỉ được so với kế hoạch mà tập đoàn tự đặt ra. Còn đặt trong cả quãng đường dài, nhất là trong giai đoạn các sếp đang đứng trước vành móng ngựa, các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh của tập đoàn có tổng vốn Nhà nước đầu tư lên đến 312.700 tỷ đồng này đang lao dốc không phanh.

Theo báo cáo của PVN, sản lượng khai thác dầu khí liên tục giảm, nhất là từ năm 2015 đến nay. Năm 2014 là 27,6 triệu tấn, năm 2015 khai thác 29,42 triệu tấn, giảm xuống còn 27,84 triệu tấn năm 2016 và dự kiến năm nay chỉ đạt 23,81 triệu tấn, giảm cả sản lượng dầu thô và khí.

Về bức tranh doanh thu và lợi nhuận, những người quan tâm đến tình hình kinh doanh của tập đoàn này mới thấy quan ngại. Trong vòng 4 năm qua, tổng doanh thu toàn tập đoàn PVN giảm liên tục từ con số 745,5 nghìn tỷ đồng xuống còn 452,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2016, kế hoạch năm 2017 chỉ dám "rón rén" đạt mức 437,8 nghìn tỷ.

Chưa hết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn tập đoàn cũng không khá khẩm hơn, giảm từ 42,92 nghìn tỷ đồng trong năm 2014 xuống còn 18,4 nghìn tỷ đồng trong năm nay - giảm hơn một nửa sau 4 năm. Với mức kế hoạch đặt ra "không thể thấp hơn", báo cáo tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với PVN hồi đầu tháng Tám vừa qua, Tổng Giám đốc Vũ Trường Sơn cho hay, tập đoàn đã đem về lợi nhuận sau thuế 14,1 nghìn tỷ đồng sau 7 tháng - đạt 85% kế hoạch.

Đương nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên dầu khí trong giai đoạn thị trường dầu thế giới gặp khó khăn chung nhưng phần nào đó, những con số biết nói kể trên cũng là góc nhìn khác về báo cáo trước dư luận của PVN.                    

Trong một diễn biến khác, ngày 13/9, mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) và các đồng phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra - bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh (Phó tổng giám đốc PVN) về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280, Bộ luật Hình sự.

Cùng với ông Ninh Văn Quỳnh, một loạt cựu sếp của PVN cũng bị khởi tố, bị bắt và cấm đi khỏi nơi cư trú. Đó là Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Thành viên HĐTV PVN. Ông Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thành viên HĐTV PVN; Vũ Khánh Trường, nguyên ủy viên Hội đồng quản trị PVN cùng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Xét xử Hà Văn Thắm: Luật sư nói về kết luận giám định liên quan 1.576 tỷ đồng

Thứ 7, 16/09/2017 | 11:18
Ngày 16/9, liên quan đến vụ xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm, HĐXX TAND TP.Hà Nội tiếp tục phần tranh luận. Luật sư Hoàng Huy Được (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) đưa ra quan điểm bào chữa cho nhóm các bị cáo là các Giám đốc chi nhánh của ngân hàng Đại Dương.

Xử Hà Văn Thắm: Ông Đinh La Thăng ký yêu cầu các đơn vị của PVN mở và giao dịch tk tại OceanBank

Thứ 5, 14/09/2017 | 17:56
Luật sư Nguyễn Minh Tâm đã nêu ra văn bản ngày 7/9/2010 do ông Đinh La Thăng - Chủ tịch HĐTV tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) ký với OceanBank.

VKS đề nghị tử hình Nguyễn Xuân Sơn, chung thân Hà Văn Thắm

Thứ 5, 14/09/2017 | 11:34
Sáng 14/09, đại diện VKSND TP.Hà Nội đọc bản luận tội và đề nghị án tử đối với Nguyễn Xuân Sơn, chung thân đối với Hà Văn Thắm.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.