Giới trẻ nô nức đi chợ se duyên tìm bạn tình ngày đầu năm Bính Thân

Giới trẻ nô nức đi chợ se duyên tìm bạn tình ngày đầu năm Bính Thân

Thứ 4, 10/02/2016 | 20:02
0
Nhiều bạn trẻ không kể nắng mưa giá lạnh để đến chợ se duyên ngày đầu năm mới từ sáng sớm để cầu mong trong năm Bính Thân sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được người bạn tình trăm năm.

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về vào ngày mùng 3 tết, những cặp đôi trai gái, các bạn trẻ độc thân thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau từ khắp mọi nơi lại nô nức kéo về chợ se duyên ở thôn Đông Thượng, xã Trung Động, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, để họp mặt đông đúc nhộn nhịp cầu mong sang năm mới sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được một nửa tình yêu còn lại của đời mình.

Đời sống - Giới trẻ nô nức đi chợ se duyên tìm bạn tình ngày đầu năm Bính Thân

Nhiều cặp đôi trai gái dắt nhau đi dạo trong chợ se duyên

Không biết chợ se duyên có từ bao giờ, nhưng cứ đến ngày 3 tết tại sân đình của thôn Đông Thượng lại nhộn nhịp đông đúc trái ngược so với ngày bình thường bởi nơi đây chỉ là sân sinh hoạt chung của người dân trong vùng.

Đời sống - Giới trẻ nô nức đi chợ se duyên tìm bạn tình ngày đầu năm Bính Thân (Hình 2).

Đình làng thôn Đông Thượng nơi diễn ra chợ se duyên ngày đầu năm mới

Chợ se duyên được diễn ra từ 6h đến 12h trưa ngày mùng 3, bất chấp nắng mưa giá lạnh hàng trăm bạn trẻ, trai, gái vẫn tìm đến nơi đây từ rất sớm và coi đây như là một ngày hội đầu năm mới để cầu mong sẽ tìm được một hạnh phúc, một người bạn tri kỷ trăm năm của đời mình.

Đời sống - Giới trẻ nô nức đi chợ se duyên tìm bạn tình ngày đầu năm Bính Thân (Hình 3).

Sân đình nơi diễn ra phiên chợ se duyên

Các bạn trẻ kéo nhau về nơi đây, không kèn, không sáo, không có những câu hát đẩy đưa tình tứ, nhưng vẫn rôm ran những câu nói tiếng cười giao lưu hoặc mua một món đồ để cầu cho đường tình duyên gặp may mắn.

Đời sống - Giới trẻ nô nức đi chợ se duyên tìm bạn tình ngày đầu năm Bính Thân (Hình 4).

Nhiều bạn trẻ tìm mua cho mình những món đồ may mắn cầu mong đường tình duyên sẽ gặp nhiều may mắn trong năm Bính Thân

Bạn Nguyễn Lan Anh một bạn trẻ ở đại phương cho biết: “Năm nay mình 26 tuổi rồi, tết đến mọi người trong gia đình ai cũng giục mình tìm người con trai củ

Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.