Cách cứu người ngất xỉu như tại lễ hội đếm ngược chào năm mới

Cách cứu người ngất xỉu như tại lễ hội đếm ngược chào năm mới

Thứ 4, 03/01/2018 | 19:00
0
Để phòng tránh những trường hợp ngất xỉu như Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2018 vừa qua, PV báo ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Phạm Ngọc Minh.

 

Dân sinh - Cách cứu người ngất xỉu như tại lễ hội đếm ngược chào năm mới

Lễ hội đếm ngược chào năm mới 2018 thu hút hàng nghìn người tham dự.

Vào tối 31/12, tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội hàng nghìn người đã đến đây để cùng nhau chào đón năm mới. Lễ hội đếm ngược đã trở thành sự kiện chính đón năm mới Dương lịch từ mấy năm nay.  Ai ai cũng háo hức để được thưởng thức “bữa tiệc” chào đón năm mới này. Ánh đèn sân khấu, pháo hoa và đặc biệt tiếng nhạc sàn khiến lễ hội thêm sôi động hơn. 

Chính vì thế, từ 17h khán giả đã tập trung kín tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, đến 20h khu vực trung tâm bị tắc nghẽn, không còn bất kỳ một khoảng trống nào.

Đến khoảng 23h “bữa tiệc” chật cứng người, họ bắt đầu chen lấn, đè bẹp nhau để có một vị trí thuận lợi nhất. Người đẩy, người hò hét, chen lấn khiến cho một số người đã bị tức thở, ngất xỉu và phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Không chỉ có vậy, những em bé được bố mẹ đưa đến lễ hội đếm ngược đã hoảng loạn và khóc thét lên, may mắn những khu nhà ven phố Tràng Tiền đã mở cửa để giải cứu những em bé ra khỏi đám đông chen lấn, xô đẩy.  Rồi hàng loạt người phải bỏ giày dép, đồ dùng cá nhân để “trốn thoát” khỏi lễ hội.

Là người chứng kiến hàng chục người ngất xỉu tại lễ hội, đồng thời cũng nhanh chóng cùng đội nhân viên y tế tại lễ hội cấp cứu nhanh các trường hợp bị ngất. Bác sĩ Phạm Ngọc Minh (bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Tối ngày hôm đó tôi có đi xem lễ hội đếm ngược nhưng ngồi trên tầng 2 của một quán cà phê và đã chứng kiến rất nhiều người bị ngất. Lúc đó, tôi đã vội chạy xuống và cấp cứu nhiều trường hợp bị ngất ở phía sau sân khấu.

Hôm đó người ngất chủ yếu là các bạn trẻ và phụ nữ, nguyên nhân là do các bạn tranh thủ đến sớm để tiếp cận chỗ gần vị trí sân khấu nên đã nhịn ăn dẫn đến hạ đường huyết. Nguyên nhân nữa là do đông người nên dẫn đến hiện tượng nóng tại chỗ, nhảy nhiều khiến tăng nhiệt độ cơ thể, say nóng gây hiện tượng choáng ngất”.

Khi tham gia các lễ hội có đông người, bác sĩ Phạm Ngọc Minh cũng đã đưa ra một số quy trình xử trí người bị ngất xỉu tại chỗ.

“Đầu tiên, khi phát hiện những người có dấu hiệu ngất xỉu, cần đưa bệnh nhân thoát khỏi đám đông ra vị trí thoáng, ít người.

Sau đó, tại lễ hội nên đưa nạn nhân đến vị trí có đội cứu hộ, cấp cứu, nếu không có đội này thì sẽ tiến hành xử trí cấp cứu tại chỗ. Để cấp cứu tại chỗ điều đầu tiên cần làm là nới rộng quần áo, khăn, cổ để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân dễ thở.

Thứ hai, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn trên bệnh nhân, nếu phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tuần hoàn thì phải tiến hành cấp cứu hồi sinh tiêm phổi ngay tại chỗ, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, thổi ngạt.

Nếu sau khi hồi sinh tiêm phổi bệnh nhân có mạch, huyết áp và nhịp tim trở lại thì lập đường truyền tĩnh mạch đảm bảo thông khí hô hấp, gọi 115 hỗ trợ hoặc vận chuyển bệnh nhân đến nơi có trung tâm y tế gần nhất.

Đối với các trường hợp bệnh nhân không có mạch tuần hoàn, tiến hành kiểm tra mạch huyết áp, xác định nguyên nhân. Nếu bệnh nhân bị hạ đường huyết do đói có thể truyền đường hoặc cho uống nước soda, nước ép hoa quả ngọt ngay tại chỗ. Còn các trường hợp bị choáng ngất do say nắng, say nóng cần đưa bệnh nhân ra chỗ thoáng mát, ít người, nới rộng hoặc cởi bỏ bớt quần áo, thở ô-xy, đảm bảo hô hấp lập đường truyền tĩnh mạch.

Có thể dùng khăn mát lau chườm tại các vị trí cổ, ngực, nách nhằm mục đích giảm nhiệt cho cơ thể, tránh hiện tượng giội nước và hắt nước vào mặt nạn nhân. Sau khi bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh chuyển bệnh nhân đến trung tâm y tế gần nhất”, bác sĩ Phạm Ngọc Minh cho biết.

Dân sinh - Cách cứu người ngất xỉu như tại lễ hội đếm ngược chào năm mới (Hình 2).

Nhiều người ngất xỉu tại lễ hội đếm ngược chào năm mới 2018 (Ảnh: Zing.vn).

Bên cạnh đó, bác sĩ Phạm Ngọc Minh cũng cho biết thêm: “Choáng ngất tại các lễ hội có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do bệnh nhân bị các bệnh lý kèm theo như tim mạch, hạ huyết áp, tụt huyết áp... Tùy theo những nguyên nhân cụ thể mà các bác sĩ, nhân viên trực cấp cứu sẽ xử trí theo từng trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, các thứ tự cấp cứu bệnh nhân choáng ngất cần phải thực hiện theo các bước như trên”.

Trước tình trạng một số sự kiện, lễ hội xảy ra chen lấn, xô đẩy dẫn đến ngất xỉu, nhiều bà mẹ hoang mang không biết dịp Tết Nguyên đán sắp tới có nên đưa con mình đi chơi. Chị Nguyễn Lan Phương (32 tuổi, Long Biên, Hà Nội) cho rằng: “Không nên đưa trẻ con đến những nơi quá đông người như các lễ hội, vì tại đó việc giữ an toàn cho các bé là rất khó. Tôi đã từng đọc rất nhiều câu chuyện tại một số lễ hội lớn, trẻ rất dễ bị lạc khỏi vòng tay bố mẹ.

Nhiều em bé vì không thể chen lấn được nên bố mẹ phải cõng trên lưng, đi chơi như vậy thì khác gì hành xác. Vì thế, những sự kiện, lễ hội lớn tôi thường không đưa con mình đến hoặc khi đến nơi đông người nên trông chừng con thật cẩn thận và dạy trẻ các kỹ năng có thể giữ an toàn khi lạc cha mẹ, gặp người lạ. Việc dạy con như thế nào lại là cả một vấn đề”.                      

Thanh Lam - Mai Thu

Xu hướng sức khỏe năm 2018 và những mục tiêu sức khỏe năm Mậu Tuất

Thứ 4, 03/01/2018 | 06:00
Không chỉ là công việc, chuyện tình cảm, tiền bạc, sức khỏe cũng là vấn đề mà mỗi người cần hoạch định rõ ràng để đảm bảo chất lượng cuộc sống viên mãn.

DJ Trang Moon “quẩy” hết mình trong lễ hội đếm ngược đón năm mới

Thứ 3, 02/01/2018 | 08:04
DJ Trang Moon khiến cho hàng nghìn khán giả “bùng nổ” với màn biểu diễn tuyệt đỉnh trong khoảnh khắc giao mùa.

Hàng chục người ngất trong lễ hội đếm ngược chào năm mới

Thứ 5, 02/01/2014 | 09:42
Nhiều người đã bị tức thở, thậm chí ngất đi và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Những khu nhà ven phố Tràng Tiền buộc phải mở cửa để giải cứu những em bé ra khỏi đám đông chen lấn, xô đẩy.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:50
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.