Giám đốc TMV Hà Nội thừa nhận phẫu thuật chui

Giám đốc TMV Hà Nội thừa nhận phẫu thuật chui

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
Ông Phạm Văn Ái đã thừa nhận cơ sở của ông không được phép phẫu thuật nâng ngực, nhưng do có sự quen biết với chị L. nên ông đã đồng ý phẫu thuật theo yêu cầu, với giá 2.600 USD nâng ngực và 5 triệu đồng cắt mí mắt.

Như Nguoiduatin.vn đã đưa tin trước đó, chiều 29/4, chị Bùi Bích Lộc (39 tuổi, ở phố Lê Duẩn, Hà Nội) đến Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở 257 đường Giải Phóng để thực hiện phẫu thuật cắt mí mắt. Đến 6h sáng hôm sau người nhà chị Lộc mới nhận được tin báo của Bác sỹ Phạm Văn Ái, người phụ trách thẩm mỹ viện thông báo chị Lộc đã qua đời.

TMV Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc

Cơ quan công an đã triệu tập ông Phạm Văn Ái (giám đốc trung tâm thẩm mỹ) để điều tra. Ban đầu, ông Ái cho rằng sự việc xảy ra là không may và từ chối không cung cấp thông tin cho báo giới về nguyên nhân cũng như thời điểm nạn nhân xấu số qua đời.

Bác sỹ Phạm Xuân Ái

Sau quá trình điều tra, tại Công an quận Đống Đa, ông Phạm Văn Ái cuối cùng đã thừa nhận cơ sở của ông không được phép phẫu thuật nâng ngực, nhưng do có sự quen biết với chị L. nên ông đã đồng ý phẫu thuật theo yêu cầu, với giá 2.600 USD nâng ngực và 5 triệu đồng cắt mí mắt.

Phần giới thiệu bác sỹ Ái trên trang web của trung tâm.Trên trang web này cũng có giới thiệu cả dịch vụ phẫu thuật nâng ngực

Ảnh chụp tại trang: http://thammyvienhanoi.net

Khoảng 13 giờ ngày 29/04, bác sỹ Phạm Văn Ái (SN 1958, Giám đốc Trung tâm) cùng nhóm nhân viên Trung tâm phẫu thuật cho chị L.

Ca phẫu thuật kết thúc sau một giờ, chị L. được đưa vào phòng điều trị để theo dõi. Đến 2 giờ sáng 30-4, chị L. thấy khó chịu, buồn nôn nên đã gọi ông Ái đến khám.

Thấy chị L. có biểu hiện không bình thường, ông Ái đã gọi thêm một bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn và một bác sỹ Bệnh viện 198 đến hỗ trợ cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong lúc 3 giờ 40 cùng ngày.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan này đang phối hợp Viện Pháp y T.Ư và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội củng cố tài liệu, để xem xét ra quyết định khởi tố điều tra vụ này.

Tiểu Phong (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.