Giá đắt cho bị cáo có 5 tiền án vẫn đi buôn 'cái chết trắng'

Giá đắt cho bị cáo có 5 tiền án vẫn đi buôn 'cái chết trắng'

Thứ 3, 30/05/2017 | 08:44
0
Dù có 5 tiền án, Đồng Quang Minh vẫn dấn thân vào con đường tội lỗi. Để rồi khi nhận bản án 20 năm tù, hắn mới nhận ra mình chẳng còn gì để mất.

TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đồng Quang Minh (SN 1974, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Đức Hoàng (SN 1992, trú tại TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 194 BLHS.

Tuy nhiên, do mua bán trái phép hàm lượng ma túy khác nhau nên Minh bị truy tố theo khoản 4, Điều 194 BLHS. Trong khi bị cáo Hoàng chỉ bị truy tố theo khoản 1, Điều này.

Hồ sơ điều tra - Giá đắt cho bị cáo có 5 tiền án vẫn đi buôn 'cái chết trắng'

 Các bị cáo sau vành móng ngựa.

Quá trình mở tòa, các bị cáo khai nhận. Trong một lần về TP.Thái Bình chơi, Minh quen biết với Hoàng. Khoảng cuối tháng 7, Hoàng ra Hà Nội đã đến nhà Minh và ở lại chơi vài hôm. Ngày 27/7/2016, đối tượng Tùng (bạn xã hội của Hoàng) người Thái Bình gọi điện bảo Hoàng mua giúp 70 viên thuốc lắc.

Biết Minh bán ma túy nên Hoàng đã đặt mua luôn của Minh, chiều cùng ngày thì Hoàng nhận được hàng và chuyển số ma túy này theo đường xe khách về cho Tùng.

Đối tượng Hoàng cũng dự định sẽ lấy tiền của Tùng chênh lên 20.000 đồng/1 viên sau khi được Minh báo giá.

Bán trót lọt mẻ hàng là 70 viên thuốc lắc (mặc dù khách chưa trả tiền) nhưng tối cùng ngày, Minh và Hoàng rủ nhau đi ăn đêm. Ăn xong, các đối tượng chở nhau về đến trước cửa nhà số 5 phố Mai Động, Minh bảo Hoàng dừng xe để liên lạc bán ma túy cho khách hàng thì bị công an kiểm tra bắt giữ.

Quá trình điều tra, Minh khai nhận, khoảng năm 2015, qua mối quan hệ xã hội, Minh quen biết với một người tên Thành (quê Lạng Sơn), không rõ địa chỉ, tên tuổi.

Minh đã liên lạc hỏi mua ma túy của Thành với tổng số tiền 125 triệu đồng mục đích bán kiếm lời. Minh đã nhiều lần giao dịch ma túy trót lọt cho các con nghiện, số còn lại cất giấu tại nhà riêng thì bị thu giữ khi khám xét.

Hai đối tượng Thành và Tùng, do chưa xác minh được nên cơ quan chức năng không đề cập xử lý.

Quá trình điều tra, truy tố, và xét xử, HĐXX xét thấy Minh có hành vi mua bán trái phép là 858,507 gam ma túy ở thể rắn. Đối tượng Nguyễn Đức Hoàng cũng có hành vi mua bán 70 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 13,886g nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc tương xứng với mức độ, tính chất nguy hiểm mà hành vi của mình gây ra.

Tòa nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo Minh từng có 5 tiền án về các tội trộm cắp và cướp tài sản. Bị cáo phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm.

Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, cuối phiên làm việc, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đồng Quang Minh mức án 20 năm tù, Nguyễn Đức Hoàng cùng phải nhận 42 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Yến Nhi

 

Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.