DN đòi nợ

DN đòi nợ "ngược" Đà Nẵng: Sẽ được trả 600 tỷ đồng trong năm 2017

Thứ 3, 29/08/2017 | 12:16
0
Sau 2 năm đưa vào sử dụng, doanh nghiệp đòi nợ "ngược" UBND TP.Đà Nẵng sẽ bắt đầu được hoàn trả số vốn đầu tư từ năm 2017 - 2020.

Ngày 29/8, theo thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chủ trì cuộc họp về việc thanh toán cho Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông ngã ba Huế.

Được biết, công trình này được Chính phủ chấp thuận cho đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, hoàn trả bằng tiền từ nguồn vốn bố trí cho bộ Giao thông Vận tải (GTVT) từ năm 2017 - 2020.

Dự án này đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, nhưng do một số nguyên nhân nên không được bộ GTVT, bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để thanh toán trong kế hoạch trung hạn 2016 – 2020.

Trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra chủ trương bố trí vốn hoàn trả theo đúng kế hoạch đã cam kết trước đó từ đầu năm 2017 - 2020. Trong năm 2017, dự án này sẽ được thanh toán 600 tỷ đồng, số vốn còn lại được thanh toán từ 2018 - 2020.

Xã hội - DN đòi nợ 'ngược' Đà Nẵng: Sẽ được trả 600 tỷ đồng trong năm 2017

Doanh nghiệp bàn giao cầu Ngã ba Huế vào hoạt động từ năm 2015.

Dự án Nút giao thông ngã ba Huế, được công ty Cổ phần Trung Nam bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, giá trị hợp đồng là 2.050 tỷ đồng. Trước đó, vào giữa tháng 6/2017, UBND TP.Đà Nẵng công khai 5 dự án bất động sản nợ gần 430 tỷ đồng tiền đất, thuế đất gồm: Công ty Cổ phần Trung Nam với 2 dự án; công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, công ty Cổ phần phát triển Đô thị Du lịch Sóng Việt và công ty Cổ phần Phát triển khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng, mỗi công ty 1 dự án.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Trung Nam, lúc bấy giờ cho rằng, trên mối quan hệ hợp đồng, giữa UBND TP.Đà Nẵng và Công ty đều có nợ lẫn nhau. Công ty nợ tiền sử dụng đất đối với UBND TP.Đà Nẵng và ngược lại, UBND thành phố này cũng đang nợ tiền thanh toán Dự án Nút giao thông ngã ba Huế đối với công ty. Theo đó, số nợ của UBND thành phố đối với Trung Nam là 2.050 tỷ đồng, còn Công ty nợ UBND thành phố khoảng gần 300 tỷ đồng. 

Trước đây, trong một buổi họp báo, ông Lê Văn Trung, Giám đốc sở GTVT, xác nhận có chuyện Đà Nẵng nợ công ty Cổ phần Trung Nam hơn 2.000 tỷ đồng liên quan đến cầu Ngã ba Huế. Theo ông, thời gian qua, Đà Nẵng và chủ đầu tư cũng đã nhiều lần làm việc với bộ GTVT, để bàn về các phương án trả nợ. Tuy nhiên, do ý kiến của các bên liên quan chưa thống nhất nên ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán.

Huy Cường - Nhâm Thân 

Đà Nẵng: Một nam thanh niên đi làm thuê bị tàu hỏa tông chết

Chủ nhật, 27/08/2017 | 09:59
Tối 26/8, trên đoạn đường sắt qua phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, một nam thanh niên bị tàu hỏa tông tử vong, kéo lê hàng chục mét.

Thực hư vụ Đà Nẵng bị đòi nợ 'ngược’ nghìn tỷ

Thứ 3, 27/06/2017 | 16:56
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, thành phố không nợ tiền nên doanh nghiệp này không thể mặc cả.

Bất ngờ doanh nghiệp đòi nợ 'ngược' Đà Nẵng

Thứ 3, 13/06/2017 | 19:56
Ông Thịnh cho biết, công ty mình sẽ trả đầy đủ tiền nợ sử dụng đất khi UBND TP.Đà Nẵng thanh toán số nợ trước đó đối với doanh nghiệp này.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.