Điều tra các đối tượng liên quan đến 26 siêu xe vụ Dũng 'mặt sắt'

Điều tra các đối tượng liên quan đến 26 siêu xe vụ Dũng 'mặt sắt'

Thứ 7, 25/06/2016 | 15:40
0
Phó Thủ trướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan đến vụ 26 xe ô tô nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Liên quan đến vụ 26 xe ô tô nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất (trong đó có 1 xe đã qua sử dụng) do Công ty CP đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Hải Thăng Long; Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái; Công ty CP xuất nhập khẩu Đức Thịnh làm thủ tục vào năm 2013, Phó Thủ trướng Chính phủ Trương Hòa Bình- Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hải quan điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu của những đối tượng có liên quan và đồng phạm để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 7/2016.

Pháp luật - Điều tra các đối tượng liên quan đến 26 siêu xe vụ Dũng 'mặt sắt'

Phó thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến 26 siêu xe 'vô chủ'

Như Báo Người Đưa tin đã đăng tải, năm 2013, sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) triệt phá đường dây buôn lậu tại biên giới Quảng Ninh của Dũng “mặt sắt”, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tiếp tục phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác minh 26 ô tô của các DN nêu trên được mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I và khu vực III để tái xuất qua cửa khẩu Hoành Mô, Vạn Gia, Móng Cái (Quảng Ninh).

Tháng 2/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) có Công văn 442/C45(ĐB-113) gửi Tổng cục Hải quan đề nghị xử lý 25 ô tô (chưa qua sử dụng) của các DN trên theo thẩm quyền (một chiếc xe hiệu Mercedes Benz S500 đã qua sử dụng do Công ty Trường Giang Móng Cái làm thủ tục đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định).

Sau khi có đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Hải quan Trung Quốc và Hải quan Hồng Kông xác minh việc mua, bán 25 chiếc xe nêu trên.

Theo thông tin xác minh của

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.